Thế Giới

Ukraine kêu gọi phương tây không công nhận tổng thống Putin

Bộ Ngoại giao Ukraine lên tiếng kêu gọi các đồng minh phương Tây không công nhận ông Putin là tổng thống hợp pháp của Nga, song Mỹ bác bỏ đã bác bỏ điều này.

tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Frederic Legrand – COMEO/Shutterstock)

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Ukraine hôm 6/5 ra thông cáo cho rằng ông Vladimir Putin “không ý thức được trách nhiệm của mình và cũng không sẵn lòng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, bất chấp cảnh báo từ các tổ chức quốc tế”. Ukraine còn chỉ trích Moscow vi phạm nhiều quy tắc quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ).

“Dựa trên những điều trên, cũng như xét tới việc Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt ông Putin, Ukraine thấy không có cơ sở pháp lý nào để công nhận ông là tổng thống Nga hợp pháp và được dân bầu”, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố.

Kyiv kêu gọi các quốc gia đồng minh và tổ chức quốc tế không công nhận kết quả bầu cử tổng thống Nga hồi tháng 3, cũng như không thừa nhận tính hợp pháp của ông Putin trên cương vị người lãnh đạo nước Nga.

Tuyên bố của Ukraine được đưa ra một ngày trước khi ông Putin tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ năm. tổng thống Putin, 71 tuổi, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 15-17/3 với 87,28% phiếu bầu, sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới 6 năm sau lễ nhậm chức.

Ukraine, Mỹ, 20 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), Anh, Canada thông báo sẽ không cử đại diện tới dự lễ nhậm chức của ông Putin, trong khi 7 nước EU, trong đó có Pháp, Hungary và Slovakia, dự kiến cử đại diện tham dự sự kiện.

Tuy nhiên, Mỹ cho biết việc nước này không dự lễ nhậm chức của ông Putin không đồng nghĩa với việc Washington không công nhận ông là tổng thống Nga.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho hay Washington không cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra công bằng, nhưng nhấn mạnh ông Putin là tổng thống Nga và sẽ tiếp tục giữ chức vụ đó.

Tổng thống Putin bắt đầu lãnh đạo nước Nga từ năm 2000. Thời điểm đó, hiến pháp Nga không cho phép một người giữ chức tổng thống ba nhiệm kỳ liên tiếp.

Sau hai nhiệm kỳ 4 năm đầu tiên, ông Putin đảm nhận ghế thủ tướng, trong khi ông Dmitry Medvedev giữ chức tổng thống. Ông tái tranh cử năm 2012 và tiếp tục trở thành tổng thống Nga, vào thời điểm nước này thay đổi hiến pháp, tăng nhiệm kỳ tổng thống lên 6 năm.

Năm 2021, khi đảm nhận nhiệm kỳ thứ tư, tổng thống Putin ký đạo luật cho phép ông tranh cử thêm hai nhiệm kỳ. Trên lý thuyết, đạo luật này cho phép ông có thể nắm quyền tới năm 2036, khi ông 83 tuổi. Sau khi tuyên bố tái đắc cử, ông Putin khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi đến cùng chiến dịch ở Ukraine.

Phan Anh

Video: Giữ được vẻ mặt ôn hòa là giáo dưỡng cao thượng

Phan Anh

Published by
Phan Anh

Recent Posts

Truyền thông: Đàm phán Israel – Hamas ‘bế tắc’

Đài truyền hình Kan của Israel dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết các…

7 giờ ago

Loại ma túy mới được phát hiện ở Thâm Quyến, “ma túy thây ma” tràn lan tại TQ

Hôm 18/5, tin “Một loại ma túy mới thường được gọi là ‘thuốc thây ma’ được…

9 giờ ago

Nghiên cứu: Có một loại cảm xúc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ

Một nghiên cứu mới gần đây đã phát hiện ra rằng có một loại cảm…

13 giờ ago

Cuộc tranh biện tổng thống Trump-Biden ngày 27/6 trên CNN có gì đặc biệt?

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời và sẽ tham…

14 giờ ago

Kiên Giang khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh

Công trình Quảng trường trung tâm và Tượng đài ông Hồ Chí Minh chiếm diện…

15 giờ ago

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

18 giờ ago