Ukraine nói sẽ không thúc đẩy làm thành viên NATO, sẵn sàng đàm phán về 2 vùng ly khai

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết ông không còn thúc ép Ukraine trở thành thành viên NATO – một trong những lý do Nga đã nêu để xâm lược nước láng giềng.

Trong một động thái rõ ràng khác nhằm xoa dịu Moscow, ông Zelenskyy cho biết ông sẵn sàng “thỏa hiệp” về tình trạng của hai vùng lãnh thổ ly khai thân Nga mà Tổng thống Vladimir Putin đã công nhận là độc lập ngay trước khi tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24/2.

Ông Zelenskyy nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào tối thứ Hai trên ABC News: “Tôi đã hạ nhiệt với vấn đề này từ lâu sau khi chúng tôi hiểu rằng … NATO không sẵn sàng chấp nhận Ukraine.”

“Liên minh sợ những điều gây tranh cãi và đối đầu với Nga”, Tổng thống nói thêm.

Đề cập đến tư cách thành viên NATO, Zelenskyy cho biết thông qua một phiên dịch viên rằng ông không muốn trở thành Tổng thống của một “quốc gia phải quỳ gối cầu xin điều gì đó”.

Trước đó, ông Davyd Arakhamiya – thành viên của đoàn đàm phán Ukraine với Nga, cho biết Kiev sẵn sàng thảo luận về việc không gia nhập NATO nhưng muốn được một số nước đảm bảo an ninh.

“Chúng tôi đã sẵn sàng thảo luận về một số mô hình mà Ukraine không phải thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ví dụ, Ukraine có thể được các quốc gia khác nhau đảm bảo trực tiếp (về an ninh) như Mỹ, Trung Quốc, Anh, hay có thể là Đức và Pháp… “Phản ứng mà chúng tôi nhận được từ các nước NATO là họ không sẵn sàng thảo luận về việc cho chúng tôi vào NATO, không phải trong tương lai gần nhất là 5 hay 10 năm,” ông nói với Fox News hôm 7/3.

Nga cho biết họ không muốn nước láng giềng Ukraine gia nhập NATO, liên minh xuyên Đại Tây Dương được tạo ra vào đầu Chiến tranh Lạnh để bảo vệ châu Âu khỏi Liên Xô.

Trong những năm gần đây, liên minh đã mở rộng hơn nữa và xa hơn về phía đông để tiếp nhận các nước thuộc khối Liên Xô cũ, khiến Điện Kremlin tức giận. Nga coi việc mở rộng NATO là một mối đe dọa.

Ngay trước khi gây chấn động thế giới khi ra lệnh xâm lược Ukraine, Tổng thống Nga Putin đã công nhận hai “nước cộng hòa” ly khai thân Nga độc lập ở miền đông Ukraine – Donetsk và Luhansk.

Hiện ông Putin cũng muốn Ukraine công nhận họ có chủ quyền và độc lập.

Khi kênh ABC hỏi ông về yêu cầu này của Nga, ông Zelenskyy nói rằng ông sẵn sàng đối thoại.

“Tôi đang nói về đảm bảo an ninh,” ông nói.

Ông cho biết hai khu vực này “chưa được công nhận bởi bất kỳ ai ngoài Nga, những nước cộng hòa rởm này. Nhưng chúng ta có thể thảo luận và tìm ra thỏa hiệp về cách các lãnh thổ này sẽ tồn tại”.

“Điều quan trọng đối với tôi là những người ở những vùng lãnh thổ đó sẽ sống như thế nào, những người muốn trở thành một phần của Ukraine, những người ở Ukraine sẽ nói rằng họ muốn có ai ở đó,” ông Zelenskyy nói.

“Vì vậy, câu hỏi khó hơn là chỉ đơn giản là thừa nhận chúng”, Tổng thống nói.

“Điều cần làm là Tổng thống Putin cần bắt đầu nói chuyện, bắt đầu đối thoại thay vì sống trong mớ bong bóng thông tin mà không có ôxy.”

Xuân Lan

Xuân Lan

Published by
Xuân Lan

Recent Posts

Tổng thống Biden đưa ra tối hậu thư cho Israel về vấn đề tại Rafah

Tổng thống Joe Biden thừa nhận rằng một số thường dân Palestine ở Gaza đã…

6 giờ ago

Thêm 23 người bị khởi tố trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng

Mở rộng điều tra giai đoạn 2 đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng,…

9 giờ ago

Nhiều công an, thẩm phán, kiểm sát viên… bị bắt, khởi tố

Nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tham ô…

13 giờ ago

Đặt 3 loại cây này trong phòng sẽ giúp xua đuổi muỗi hiệu quả

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm trên thế giới có khoảng…

14 giờ ago

Chủ tịch Ủy ban châu Âu: Cần ngăn xe điện giá rẻ TQ do nhà nước trợ cấp

Bà von der Leyen cho biết châu Âu cần ngăn chặn xe điện Trung Quốc…

16 giờ ago

Mỹ lên án tòa án Hồng Kông cấm bài hát dân chủ “Glory to Hong Kong”

Việc cấm bài hát “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” một lần nữa làm dấy…

16 giờ ago