Ukraine tức giận vì Nga làm Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Việc Nga, nước có nhà lãnh đạo bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, đảm nhận trọng trách của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào thứ Bảy đã gây ra cơn thịnh nộ ở Ukraine, khi Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi đó là một động thái vô lý và phá hoại.

Lần cuối cùng Nga giữ chức chủ tịch luân phiên của cơ quan chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và chống lại các hành động xâm lược quốc tế là vào tháng 2 năm 2022 khi quân đội Moscow tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

“Thật không may, chúng ta … có một số tin tức rõ ràng là vô lý và có tính phá hoại,” ông Zelensky nói trong bài phát biểu video hàng ngày của mình, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc pháo kích của Nga đã giết chết một cậu bé 5 tháng tuổi hôm thứ Sáu.

Ông nói: “Đồng thời với việc đó, Nga đang làm chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thật khó để tưởng tượng bất cứ điều gì chứng minh nhiều hơn sự phá sản hoàn toàn của các tổ chức như vậy”.

Chủ tịch luân phiên diễn ra theo thứ tự bảng chữ cái vào mỗi tháng trong số 15 thành viên. Mặc dù phần lớn là thủ tục, nhưng Điện Kremlin và các quan chức Nga khác tuyên bố sẽ “thực hiện tất cả các quyền của mình” trong vai trò này.

Hoa Kỳ hôm thứ Năm kêu gọi Nga “hành xử một cách chuyên nghiệp” khi đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên, nói rằng không có cách nào để ngăn chặn Moscow khỏi vị trí này.

Vào tháng 3, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) – một cơ quan tư pháp quốc tế không liên kết với Liên Hợp Quốc – đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin và ủy viên của ông về quyền trẻ em, cáo buộc họ phạm tội ác chiến tranh trục xuất trái phép hàng trăm trẻ em khỏi Ukraine. 

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba gọi việc Nga làm chủ tịch Hội đồng Bảo an là một “cái tát vào mặt cộng đồng quốc tế.” TT Zelensky cho biết đã đến lúc phải đại tu toàn bộ các thể chế toàn cầu, bao gồm cả Hội đồng Bảo an.

“Cải cách rõ ràng là cần thiết để ngăn chặn một quốc gia khủng bố – và bất kỳ quốc gia nào khác muốn trở thành một kẻ khủng bố – phá hoại hòa bình,” ông nói.

Khoảng 400 ngày sau cuộc chiến vốn đã giết chết hàng ngàn người, phá hủy các thành phố của Ukraine và khiến hàng triệu thường dân phải bỏ chạy, Nga tiếp tục nỗ lực chiếm các vùng của đất nước, đẩy mạnh cuộc tấn công ở phía đông.

Ngân Hà (theo Reuters)

 

Ngân Hà

Published by
Ngân Hà

Recent Posts

Ngân hàng báo lãi lớn, mạnh tay chi cổ tức trong diễn biến nợ xấu phức tạp

Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng đang ở mức đỉnh 10 năm trong…

3 giờ ago

Đắk Lắk: 1.600 trái sầu riêng bị chặt phá, thiệt hại 500 triệu đồng

Vụ việc xảy ra tại gia đình anh Lương Văn Đức ở thôn 8 (xã…

7 giờ ago

Trí tuệ nhân tạo và vấn nạn lừa đảo bằng mô phỏng giọng nói

Sử dụng công nghệ mô phỏng giọng nói AI để thực hiện hành vi lừa…

10 giờ ago

ĐCSTQ tuyên truyền rầm rộ về nghiên cứu “đóng băng và rã đông não người” sau 18 tháng

Nhóm do Tiến sĩ Thiệu Chí Thành của Đại học Phúc Đán Trung Quốc dẫn…

10 giờ ago

Ông Zelenskiy thúc đẩy các đồng minh tăng cường viện trợ và tham gia chiến tranh

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn độc quyền vào…

11 giờ ago

91 trung tâm đăng kiểm có thể phải đóng cửa nếu án xử đồng loạt

100% trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và TPHCM sẽ phải dừng hoạt động…

12 giờ ago