Ukraine tuyên bố đẩy lùi quân đội Nga trên các mặt trận

Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo, quân đội Ukraine đã đạt được những bước tiến lớn, nhanh chóng đánh đuổi các lực lượng Nga và giải phóng hàng chục thị trấn ở phía Nam cùng phía Đông trong tuần trước.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy (Ảnh chụp màn hình video)

“Chỉ trong tuần này, kể từ cuộc trưng cầu dân ý giả của Nga, hàng chục trung tâm dân cư đã được giải phóng. Những trung tâm này nằm ở các vùng Kherson, Kharkiv, Luhansk và Donetsk,” ông nói trong một bài phát biểu tối hôm 4/10.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Zelensky nêu tên 8 thị trấn ở Kherson ở phía Nam mà Ukraine đã tái chiếm. Ông khẳng định các thị trấn Liubymivka, Khreshchenivka, Zolota Balka, Biliaiivka, Ukraiinka, Velyka, Mala Oleksandrivka và Davydiv Brid thuộc vùng Kherson đã được lấy lại, “và đây không phải danh sách đầy đủ”.

Các bản đồ mà Bộ Quốc phòng Nga sử dụng để trình bày trong cuộc họp giao ban thường kỳ trước đó trong ngày 4/10 cũng cho thấy một bức tranh tương tự ở Kherson. Mặc dù Bộ này không đề cập đến vùng đất bị mất kiểm soát, nhưng việc chỉ định vị trí của tiền tuyến và các khu vực dưới sự kiểm soát của Nga đã nhỏ hơn nhiều so với ngày hôm trước.

Các quan chức Ukraine và một nhà lãnh đạo được Nga hậu thuẫn trong khu vực này cho biết, các lực lượng Ukraine đã tái chiếm một số ngôi làng dọc theo sông Dnipro chiến lược hôm 3/10. Theo đoạn video do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố, quốc cờ Ukraine đã được kéo lên ở Myrolyubivka, một ngôi làng nằm giữa chiến trường cũ và Dnipro.

Ở phía Đông, các lực lượng Ukraine đang mở rộng cuộc tấn công sau khi chiếm được pháo đài chính của Nga ở phía Bắc Donetsk, thị trấn Lyman, vài giờ sau khi ông Putin tuyên bố sáp nhập tỉnh này vào tuần trước.

Lực lượng Nga ở các khu vực Donetsk và Kherson đã buộc phải rút lui trong những ngày gần đây và dường như ngày càng khó ứng phó được với quân đội Ukraine vốn được phương Tây hỗ trợ không ngừng.

Tháng trước, Nga đã tiến hành các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập 4 khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine. Sau đó, Moscow đã sử dụng số phiếu ủng hộ áp đảo làm cơ sở cho việc sáp nhập. Cuộc bỏ phiếu bị phương Tây lên án rộng rãi là gian lận và trái với luật pháp quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến ​ một đạo luật chính thức sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào tối 4/10. Dù vậy, Nga không hoàn toàn kiểm soát bất kỳ khu vực nào trong số đó. Điện Kremlin cũng cho hay, họ vẫn chưa xác định được đường biên giới cuối cùng của lãnh thổ sáp nhập.

Trong một diễn biến khác, trong cuộc điện đàm ngày 4/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Washington sẽ cung cấp cho Kiev thêm 625 triệu USD viện trợ an ninh. Gói viện trợ mới bao gồm bệ phóng tên lửa HIMARS, các hệ thống pháo, đạn dược và xe bọc thép.

Việc bổ sung 4 hệ thống HIMARS sẽ nâng tổng số hệ thống được Washington gửi tới Ukraine lên con số 20. 

Đáng lưu ý, Tổng thống Biden “cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine” “không bao giờ công nhận” việc Nga sáp nhập lãnh thổ của Ukraine.

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Gia Lai: Hai cán bộ huyện chết đuối tại sông Pô Kô

Vụ việc đuối nước xảy ra tại sông Pô Cô, chảy qua xã biên giới…

48 phút ago

‘Đánh’ thuốc an thần, cướp tài sản thân nhân người bệnh

Dùng thuốc an thần để dụ người đi chăm bệnh uống, nữ nghi phạm chờ…

3 giờ ago

Xả nước làm dự án, hồ Sông Mây khô cạn, cá chết hơn 100 tấn

Hơn 100 tấn cá nuôi trên diện tích mặt nước gần 197 ha, nay bị…

3 giờ ago

Lý do khiến khăn tắm ngày càng trở nên thô cứng

Khăn tắm nên được giặt thường xuyên để giữ vệ sinh, tuy nhiên trong quá…

5 giờ ago

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Ngoại trưởng Hoa Kỳ…

6 giờ ago

Tucker Carlson phỏng vấn triết gia bảo thủ người Nga Aleksandr Dugin

Nhà báo Mỹ Tucker Carlson vừa công bố cuộc phỏng vấn dài 20 phút với…

6 giờ ago