Categories: Thế Giới

Ukraine tuyên bố Nga đã ngừng chế tạo và sửa chữa xe tăng do hết linh kiện nước ngoài

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine hôm thứ Ba tuyên bố rằng, Liên bang Nga hiện đã phải ngừng hoạt động chế tạo và sửa chữa xe tăng, do các lệnh trừng phạt của phương Tây dẫn đến khan hiếm các bộ phận được sản xuất ở nước ngoài.

“Công việc của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Uralzavod và Nhà máy máy kéo Chelyabinsk đã bị đình chỉ. [Hai] công ty này chuyên sản xuất và sửa chữa xe tăng và các loại xe bọc thép khác cho các lực lượng vũ trang của liên bang Nga”, bài đăng trên Facebook của quân đội Ukraine cho biết.

Trong sương mù của chiến tranh, thật khó để phân biệt thật giả về những diễn biến quân sự đang diễn ra. Tuy nhiên, người ta có thể suy đoán dựa trên hoàn cảnh của ngành công nghiệp vũ khí Nga; trong đó việc sản xuất xe tăng và xe bọc thép phụ thuộc hầu như hoàn toàn vào [tổ hợp] Uralvagonzavod thuộc sở hữu nhà nước.

Từ ngày 15 tháng 3, các nước phương Tây đã trừng phạt Uralvagonzavod và hàng loạt công ty khác, ngừng hoàn toàn việc xuất khẩu một số thành phần như vi mạch sang Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai phủ nhận việc các lệnh trừng phạt của phương Tây có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến nỗ lực chiến tranh của Moscow. Ngày 17 tháng 3, ông Putin nói rằng “cuộc tấn công kinh tế chống lại Nga này đã thất bại”.

Nếu thông tin từ quân đội Ukraine là xác thực, thì đây sẽ là một đòn giáng mạnh lên nỗ lực tiến sâu vào nội địa Ukraine của Điện Kremlin; nhưng đồng thời cũng khiến một số nhà quan sát lo ngại về khả năng Moscow có thể thúc đẩy sử dụng vũ khí vượt siêu thanh, ném bom, tăng cường pháo kích và tên lửa tầm xa … có thể dẫn đến gia tăng thương vong dân sự.

Theo dự án nguồn mở Oryx, Nga đã mất tổng cộng 270 xe tăng (khoảng gần 10% tổng số lực lượng hoạt động ước tính của nước này) kể từ đầu cuộc xâm lược. Quân đội Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt được tổng cộng 509 xe tăng của Nga.

Các báo cáo tương tự cho biết, phía Ukraine chỉ có 73 xe tăng bị loại khỏi chiến trường.

Hiện có rất ít thông tin đáng tin cậy được đưa ra từ Ukraine hay Nga về các trường hợp binh sĩ thiệt mạng.

Komsomolskaya Pravda, một tờ báo lớn của Nga ủng hộ Điện Kremlin hôm 20/3 đã tiết lộ con số gần 10.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng khi chiến đấu ở Ukraine, nhưng sau đó đã nhanh chóng xóa số liệu này.

Sau mở màn nhanh chóng và có vẻ hiệu quả, cuộc xâm lược của Nga hiện tại dường như đã bị đình trệ và bản đồ lãnh thổ đã thay đổi tương đối ít trong những tuần gần đây.

Phong Vân (t/h)

Phong Vân

Published by
Phong Vân

Recent Posts

Vụ nghi vấn bao che doping Trung Quốc: Cơ quan thế giới chỉ trích cơ quan Mỹ

Tờ New York Times tiết lộ cách đây một tháng rằng, 23 vận động viên…

8 giờ ago

Liên minh châu Âu loan báo cấm thêm bốn hãng truyền thông Nga

Hội đồng châu Âu hôm thứ Sáu (17/5) loan báo cấm thêm bốn hãng truyền…

10 giờ ago

Đường dây buôn bán động vật quý hiếm từ Trung ra Bắc bị phát hiện

Một đường dây buôn bán động vật quý hiếm vừa bị phát hiện, 17 cá…

10 giờ ago

Tổng thống Zelensky nêu chi tiết nhu cầu vũ khí của Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Sáu (17/5) nói rằng Kyiv cần thêm các hệ…

11 giờ ago

Một đường dây tổ chức cho người Việt trốn sang Hàn Quốc

Nhiều người Việt trả tiền để được làm giấy tờ xuất cảnh sang Hàn Quốc…

12 giờ ago

Hãy khám bác sĩ ngay nếu có 5 tình trạng này ở bàn chân

Hoàng Hiên là một chuyên gia chăm sóc lồng ngực đã chia sẻ rằng, bạn…

13 giờ ago