121 cây thông bị lấp gốc, cắt rễ trong dự án nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt

Đào đất và san gạt để xây dựng khu du lịch – nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt nhưng để đất thừa đổ tràn xuống chân đồi, ít nhất 83 cây thông bị vùi lấp gốc, 38 cây thông bị cắt rễ. Tại nhiều vị trí, gốc thông bị ép kín trong taluy.

Sau khi bị phản ánh, đơn vị thi công cho san gạt đất, lắp ống bê tông quanh gốc cây. (Ảnh: baolamdong.vn)

UBND TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Đà Lạt phối hợp kiểm tra, xác minh, xử lý các nội dung phản ánh liên quan đến việc xây dựng điểm du lịch nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt (dự án Núi Hoa Đà Lạt) của Công ty TNHH Núi Hoa tại tiểu khu 156, phường 10, TP Đà Lạt.

Giới chức thành phố đề nghị cơ quan nói trên phối hợp, hỗ trợ Phòng Kinh tế và các cơ quan chuyên môn của thành phố trong việc xác định vị trí, ranh giới, đo vẽ để làm rõ một số nội dung liên quan đến việc đổ đất lấp gốc cây thông ba lá tại dự án, đồng thời tăng cường quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng tại dự án này.

Theo ghi nhận của Hạt Kiểm lâm TP. Đà Lạt vào ngày 26/3, qua kiểm tra thực tế tại hiện trường dự án du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt, cơ quan này xác nhận có 83 cây thông ba lá (nhóm 4) bị đất lấp gốc. Những cây thông này có đường kính bình quân từ 6- 52 cm, chiều cao vút ngọn từ 6-18 m, bị lấp gốc với độ cao trung bình 0,5 m.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Núi Hoa đã cho san gạt một phần đất xung quanh gốc cây, song chưa hoàn thành và chưa tạo rãnh thoát nước quanh hố lấp gốc; tỷ lệ khắc phục chỉ đạt khoảng 80%.

Các cụm villa đang được xây dựng thô trong rừng thông. (Ảnh: baolamdong.vn)

Không chỉ bị đất đỏ lấp gốc, một hàng thông phía công trình giáp đường dân sinh bị xây taluy sát thân, gốc bị gạch vữa lấp kín.

Ngoài số thông tự nhiên bị lấp gốc, 38 cây thông ba lá đường kính gốc từ 19-45cm, chiều cao từ 6-18m bị cắt một phần rễ, trong đó có 4 cây đã chết khô.

Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, dự án du lịch – nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt không có phương án quản lý bảo vệ rừng bền vững, trong khi đây là khu rừng thông được trồng từ năm 1996.

Nguyên nhân của tình trạng trên được xác định là khi đào đất và san gạt để mở đường, tạo nền, khối lượng lớn đất dư thừa bị đơn vị thi công gạt xuống chân đồi, khiến hàng trăm gốc thông bị lấp gốc, gây nguy cơ bị chết do không thể trao đổi chất bình thường. Đồng thời, hoạt động san gạt này còn gây nên nguy cơ sạt lở cao, đe dọa đến con suối nhỏ và một số hộ dân sinh sống dưới thung lũng.

Dự án du lịch – nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt có diện tích 5,7 ha, do Công ty TNHH Núi Hoa (thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thuận) làm chủ đầu tư, tổng vốn 134 tỷ đồng.

Dự án đã được cấp phép cho các hạng mục như khu văn phòng – đón tiếp, khu resort nghỉ dưỡng, quảng trường trung tâm, khu nhà hàng – dịch vụ, hội trường, khu trà đạo, nhà hàng thủy tạ, câu lạc bộ dưỡng sinh và các điểm dừng chân… Khu nghỉ dưỡng bao gồm 60 phòng thuộc 10 cụm villa tách biệt.

Dự án được khởi công vào năm 2013, dự kiến hoạt động từ tháng 5/2017. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn đang trong giai đoạn xây dựng thô.

Minh Sơn

Minh Sơn

Published by
Minh Sơn

Recent Posts

Trí tuệ nhân tạo và vấn nạn lừa đảo bằng mô phỏng giọng nói

Sử dụng công nghệ mô phỏng giọng nói AI để thực hiện hành vi lừa…

2 giờ ago

ĐCSTQ tuyên truyền rầm rộ về nghiên cứu “đóng băng và rã đông não người” sau 18 tháng

Nhóm do Tiến sĩ Thiệu Chí Thành của Đại học Phúc Đán Trung Quốc dẫn…

2 giờ ago

Ông Zelenskiy thúc đẩy các đồng minh tăng cường viện trợ và tham gia chiến tranh

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn độc quyền vào…

4 giờ ago

91 trung tâm đăng kiểm có thể phải đóng cửa nếu án xử đồng loạt

100% trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và TPHCM sẽ phải dừng hoạt động…

5 giờ ago

Hoa Kỳ: Các lãnh đạo lưỡng đảng ca ngợi các giá trị của Pháp Luân Công

Các thống đốc và các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã ca ngợi các giá…

6 giờ ago

Hãng xe máy điện Yadea (Trung Quốc) hiển thị bản đồ vi phạm chủ quyền Việt Nam

Bản đồ vị trí cửa hàng của hãng xe máy điện Yadea Việt Nam không…

6 giờ ago