An Giang: Thanh niên giả công an dẫn đường cho xe cứu thương bị bắt

Qua hình ảnh do người dân ghi lại, người công an dẫn đường cho xe cứu thương bị phát hiện không làm trong ngành công an. Sau khi bị công an phường bắt giữ, người này cho hay đã 3 lần dẫn đường cho xe cứu thương.

Phạm Vũ Linh bên chiếc xe máy bị thu giữ tại trụ sở công an phường. (Ảnh: congan.angiang.gov.vn)

Cổng thông tin Công an tỉnh An Giang chiều 25/12 cho hay Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) vừa bắt giữ một nam thanh niên giả công an. Đây là người đã mặc trang phục công an, đi xe máy dẫn đường cho xe cứu thương được người dân ghi hình lại trong những ngày qua tại TP. Long Xuyên.

Theo tin công bố, vào khoảng 20h ngày 24/12, Công an phường Mỹ Xuyên (TP. Long Xuyên) nhận được điện thoại báo tại quán cà phê trên đường Lý Thái Tổ (khóm Đông An 5, phường Mỹ Xuyên), có một nam thanh niên mặc trang phục công an, nghi vấn không phải là công an.

Công an phường Mỹ Xuyên đến địa điểm trên, xác định một nam thanh niên mặc trang phục công an, đeo cấp hàm Thượng sĩ, đang ngồi uống cà phê. Qua xác minh, nam thanh niên tên Phạm Vũ Linh (SN 2002, trú tại xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Phạm Vũ Linh bị lấy lời khai tại trụ sở công an phường. (Ảnh: congan.angiang.gov.vn)

Bị đưa về trụ sở công an, Linh khai nhận bộ quân phục trên được người bạn cho, và bản thân không công tác trong lực lượng công an. Khoảng 17h30 cùng ngày, Linh mặc trang phục trên chạy xe xuống TP. Long Xuyên uống cà phê để ra oai chứ không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Linh cho hay từ lúc có bộ trang phục công an, đã mặc và nhiều lần xuống TP. Long Xuyên chơi, trong đó có 3 lần dẫn đường cho xe cứu thương.

Hiện tại, vụ việc đang được Công an phường Mỹ Xuyên tiếp tục xác minh để xử lý.

Hồi tháng 8/2022, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an TP. Vinh ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trần N.T. (SN 1994, trú tại phường Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi sử dụng trái phép trang phục CAND theo Điều 20 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021.

Trước đó, T. đã mượn một bộ quân phục công an (cấp bậc hàm Đại úy), mặc kèm hình ảnh thẻ mang chữ “Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm”. T. chụp ảnh, làm video và đăng lên mạng TikTok với nội dung “Khi tôi cởi bộ đồ làm việc và đi bar!” để “câu view”.

Tại mục Hỏi đáp trực tuyến trên trang web, Bộ Công an cho hay: “Công an hiệu, cấp hiệu, trang phục CAND là các mặt hàng đặc thù chỉ được sản xuất, cung cấp bởi các đơn vị được cho phép sản xuất thuộc lực lượng vũ trang và chỉ được cấp phát, sử dụng cho cán bộ chiến sỹ CAND sử dụng khi thi hành công vụ.

Người được cấp phát có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn cẩn thận và khi sử dụng phải đúng mục đích, đúng quy định. Khi chuyển Ngành, thôi việc hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc thì Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm thu hồi các quân trang, thiết bị này.”

Theo Điều 20 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu, giấy chứng minh CAND hoặc các giấy tờ khác dành riêng cho lực lượng CAND bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Xe buýt điện Trung Quốc đổ bộ thị trường EU, hãng xe châu Âu lâu đời phá sản

Nhu cầu thị trường về xe buýt điện đang dần mở rộng ở Châu Âu.…

1 giờ ago

Ông Zelensky chỉ trích phương Tây vì muốn chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine tuyên bố lực lượng Kiev sẽ thành công hơn trên chiến trường…

1 giờ ago

Nói về món ăn miền Nam

Sau thử thách, nhiều món ăn lạ được định hình hoặc bị lãng quên để…

2 giờ ago

Vụ án chìm tàu kéo và sà lan khiến 9 người thương vong: Khởi tố vụ án

Liên quan vụ chìm tàu kéo và sà lan làm 9 người thương vong, cơ…

2 giờ ago

Thủ tướng Slovakia Robert Fico vẫn đang trong tình trạng nguy kịch

Thủ tướng Sloviakia Robert Fico vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và phải đối…

2 giờ ago

Họ Ma ở Phú Thọ: Dòng họ với gia phả 77 đời

Họ Ma ở Phú Thọ được cho là dòng họ còn lưu giữ gia phả…

2 giờ ago