Categories: Thời sựViệt Nam

Bộ Công an thí điểm giao dịch nộp/rút tiền tại cây ATM bằng thẻ CCCD gắn chip

Bộ Công an đã thí điểm ứng dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip thay thế thẻ ATM để rút tiền tại một số chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội và Quảng Ninh, dự kiến sẽ tiếp tục triển khai ở nhiều tỉnh thành khác.

Hình ảnh quảng bá việc khách hàng chuyển tiền, nộp/rút tiền tại máy ATM bằng thẻ CCCD gắn chip. (Ảnh: BIDV)

Sáng 9/5, đại diện Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an cho biết Bộ Công an đã thí điểm ứng dụng thẻ CCCD gắn chip thay thế thẻ ATM tại một số chi nhánh ở Hà Nội và Quảng Ninh.

Về quy trình sử dụng, sau khi chủ tài khoản quét CCCD qua thiết bị tại cây ATM, hệ thống ngân hàng sẽ kiểm tra, xác thực và đối chiếu thông tin trên thẻ gắn chip. Sau đó, hệ thống tiếp tục xác thực khuôn mặt và vân tay của khách hàng để hạn chế nguy cơ giả mạo tài khoản trước khi công dân thực hiện giao dịch rút tiền.

Theo đại diện C06, việc sử dụng thẻ CCCD gắn chip rút tiền mặt tại máy ATM giúp người dân có thêm một hình thức sử dụng tài khoản ngân hàng mà không cần tới thẻ ngân hàng hay dùng mã QR trên ứng dụng ngân hàng số.

Việc sử dụng CCCD gắn chip rút tiền mặt tại ATM được cho là giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ giả mạo thẻ, sai sót khi chuyển hay rút tiền mặt. Vì khi quét thẻ CCCD tại ATM, hệ thống sẽ kiểm tra và đối chiếu thông tin trên CCCD gắn chip, thay vì như trước đây, khi khách hàng dùng thẻ ngân hàng để rút tiền tại cây ATM chỉ sử dụng mật khẩu để xác nhận thông tin.

Theo Bộ Công an, ngoài ứng dụng CCCD trong giao dịch ngân hàng, hiện nay, người dân còn có thể sử dụng thẻ CCDC gắn chip hoặc ứng dụng VNEID (do Bộ Công an phát triển) thay cho thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh tại một số cơ sở.

Trong thông tin quảng bá về hình thức giao dịch bằng thẻ CCCD tại cây ATM, Ngân hàng BIDV cho biết đang triển khai chấp nhận CCCD chip trên kênh giao dịch tự động tại 9 điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh.

Trước thắc mắc của khách hàng rằng trước làm thẻ ATM bằng số CMND giờ đổi sang CCCD gắn chip, nhân viên BIDV cho biết khách hàng cần mang CCCD mới bản gốc ra quầy giao dịch để cập nhật thông tin khách hàng trước khi làm giao dịch.

Trường hợp cây AMT bị lỗi nuốt CCCD như nuốt thẻ ATM cũng được đặt ra. Với tình huống này, phía ngân hàng cho biết nếu xảy ra sự cố trên, khách hàng cần tới quầy giao dịch tại địa điểm đặt máy để thông báo nhân viên để được hỗ trợ. Trước câu hỏi “thẻ CCCD cần thiết phải mang theo người, không thể chờ đợi giải quyế lâu như với thẻ ATM”, câu trả lời của phía ngân hàng là “nếu điều kiện cho phép thì chi nhánh BIDV sẽ hỗ trợ tối đa để khách hàng có thể nhận lại giấy tờ tùy thân”. 

Theo Quyết định số 06 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ngày 6/1/2022, Chính phủ kỳ vọng CCCD gắn chip sẽ từng bước thay thế, tích hợp các giấy tờ cá nhân trên cơ sở cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an xây dựng.

Theo nội dung đề án, mục tiêu là hết năm 2022, 100% tài khoản định danh điện tử của cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh được xác thực với danh tính điện tử do Bộ Công an cung cấp; 100% công dân không phải xuất trình hồ sơ chứng minh thông tin cá nhân khi làm thủ tục hành chính.

Mục tiêu của Chính Phủ là công dân sẽ sử dụng thẻ CCCD hoặc ứng dụng VNEID để thay thế các giấy tờ cá nhân, trước mắt là thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, mã số chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề, thông tin tiêm chủng, thông tin y tế, giáo dục, thẻ cán bộ, công chức, viên chức…; cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử  trên ứng dụng VNEID như dịch vụ cư trú, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và các dịch vụ khác.

Mục tiêu đề ra là đến năm 2023-2025, tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính về cư trú, hộ tịch, xuất nhập cảnh, cấp CCCD; trên 40 triệu tài khoản người dùng trên ứng dụng VNEID và xây dựng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ trong các giao dịch điện tử (con số này sang giai đoạn 2025-2030 tăng lên 60 triệu tài khoản).

Nguyễn Quân

Nguyễn Quân

Published by
Nguyễn Quân

Recent Posts

Tổng thống Nga Putin ra lệnh diễn tập vũ khí hạt nhân chiến thuật

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai (6/5) loan báo rằng quân đội sẽ kiểm…

3 giờ ago

Tạp chí nhân quyền lên án việc tra tấn trong nhà tù Hắc Long Giang, TQ

Ngày 19 tháng 4 vừa qua, tạp chí Bitter Winter đã đăng tải chi tiết…

3 giờ ago

Có thể bạn chưa biết: Mang tất khi ngủ có thể làm giảm chứng ngủ ngáy

Bạn có đang gặp rắc rối vì chứng ngáy ngủ không? Các chuyên gia về…

3 giờ ago

Quân đội Israel kêu gọi dân thường Palestine sơ tán khỏi Rafah, miền nam Gaza

Quân đội Israel hôm thứ Hai (6/5) cho biết họ đã bắt đầu khuyến khích…

5 giờ ago

Vụ cá chết trắng lồng trên sông Mã: Sở NN-PTNT Thanh Hóa nói gì?

Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã có báo cáo làm rõ nguyên nhân gần 13 tấn…

6 giờ ago

Bạo loạn trong trường học Mỹ: Những người tổ chức đã được các nhóm cực tả đào tạo

Các cuộc bạo loạn trong khuôn viên trường học Mỹ phần lớn được thúc đẩy…

6 giờ ago