Categories: Thời sựViệt Nam

Bộ NN&PTNT: Gần 750 con heo chết sau tiêm là do ‘tiêm sai chỉ định’

Thời gian qua, tại Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi, có gần 750 con heo chết sau tiêm vắc-xin NAVET-ASFVA (vắc-xin dịch tả heo châu Phi) do công ty Navetco cung ứng.

Heo có dấu hiệu bỏ ăn, sốt… bệnh và chết sau khi tiêm vaccine NAVET-ASFVAC. (Ảnh: sggp.org.vn)

Ông Nguyễn Văn Long, Quyền Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), được báo chí nhà nước hôm 6/9 dẫn lời nói “việc nghiên cứu, đánh giá, kiểm nghiệm, khảo nghiệm và cấp phép lưu hành cho vắc-xin này là rất chặt chẽ, đảm bảo”.

Theo ông Long, đầu tháng 7/2022 đến ngày 26/8, công ty Navetco cung ứng tổng cộng 23.344 liều vắc-xin tới 20 tỉnh, thành phố. Trong đó có 4.494 liều vắc-xin để địa phương sử dụng theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT; 17.750 liều cung ứng nhưng không có giám sát của cơ quan thú y; 1.100 liều chưa sử dụng.

Ông Long cho hay đến nay những đàn heo tiêm vắc-xin theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp, Cục Thú y đều phát triển tốt, tỷ lệ chết sau tiêm khoảng 0,6%, đây là mức bình thường tương tự các vắc-xin thú y khác.

Còn gần 750 con heo chết tại 3 tỉnh thành là do “việc cung ứng, bán vắc-xin trực tiếp cho thú y cơ sở và người chăn nuôi tự tiêm không đúng đối tượng chỉ định”, ông Long khẳng định.

Ông Long giải thích công ty Navetco khuyến cáo chỉ tiêm vắc-xin cho heo từ 8-10 tuần tuổi nhưng do không có sự giám sát của cơ quan thú y, người dân lại tiêm cho tất cả các loại heo gồm cả heo nái, đực giống, heo con theo mẹ…

Bên cạnh đó, hệ thống thú y cơ sở và người chăn nuôi tại một số nơi không tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh, sát trùng, sử dụng chung kim tiêm, dẫn đến lây lan virus dịch tả heo châu Phi thực địa trong quá trình tiêm.

Công ty Navetco cam kết hỗ trợ 2 triệu đồng với heo nái và heo đực giống; 1 triệu đồng với heo thịt bị chết sau tiêm vắc-xin NAVET-ASFVAC; đồng thời hỗ trợ thuốc, chất bổ trợ để điều trị triệu chứng, nâng cao thể trạng những con heo có phản ứng sau tiêm phòng.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến khẳng định thêm rằng trình tự nghiên cứu, thử nghiệm, khảo nghiệm của vắc-xin này đã đầy đủ căn cứ pháp lý. Bên cạnh đó, hướng dẫn sử dụng cũng được đưa ra đầy đủ nhưng do “tiêm sai chỉ định nên mới dẫn đến việc heo chết hàng loạt”.

Hiện Bộ đã chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân cung ứng trực tiếp vắc-xin cho đại lý khiến heo chết hàng loạt, ông Tiến cho hay.

Dịch tả heo châu Phi là bệnh do virus gây ra, lây nhiễm nhanh, xảy ra ở mọi loài heo, tỷ lệ chết gần 100% với con nhiễm bệnh. Biểu hiện khi mới bệnh, heo sốt 40-42 độ C, bỏ ăn, lười vận động, thích nằm chỗ gần nước… Đến hết tháng 8/2022, bệnh xuất hiện tại 93 xã tại 16 tỉnh, thành tại Việt Nam.

Minh Long

Minh Long

Published by
Minh Long

Recent Posts

Nghiên cứu: Có một loại cảm xúc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ

Một nghiên cứu mới gần đây đã phát hiện ra rằng có một loại cảm…

3 giờ ago

Cuộc tranh biện tổng thống Trump-Biden ngày 27/6 trên CNN có gì đặc biệt?

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời và sẽ tham…

4 giờ ago

Kiên Giang khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh

Công trình Quảng trường trung tâm và Tượng đài ông Hồ Chí Minh chiếm diện…

6 giờ ago

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

8 giờ ago

Xe buýt điện Trung Quốc đổ bộ thị trường EU, hãng xe châu Âu lâu đời phá sản

Nhu cầu thị trường về xe buýt điện đang dần mở rộng ở Châu Âu.…

10 giờ ago

Ông Zelensky chỉ trích phương Tây vì muốn chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine tuyên bố lực lượng Kiev sẽ thành công hơn trên chiến trường…

10 giờ ago