Categories: Thời sựViệt Nam

Bố ruột nữ bệnh nhân thứ 17 và lái xe riêng âm tính COVID-19

Hai người này tuy âm tính COVID-19 nhưng vẫn phải cách ly 14 ngày để đảm bảo an toàn.

Hai người này tuy âm tính COVID-19 nhưng vẫn phải cách ly 14 ngày để đảm bảo an toàn. (Ảnh minh họa)

Bà Phạm Thu Xanh – Giám đốc Sở Y tế TP. Hải Phòng vừa cho biết hai trường hợp có tiếp xúc gần với người bệnh thứ 17 mắc COVID-19 là ông N.Đ.T. (63 tuổi, cha của bệnh nhân N.H.N.) và ông V.H.S. – lái xe riêng của ông T. bước đầu có kết quả xét nghiệm ÂM TÍNH với virus corona.

Trước đó, sáng 7/3, ông T. cùng tài xế riêng của mình từ nhà N.H.N. tại Hà Nội trở về Hải Phòng và được nhân viên y tế hướng dẫn không về nhà mà đến trạm y tế xã Phù Ninh để sàng lọc sơ bộ, sau đó được đưa vào Khoa bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp) để cách ly, theo dõi sức khỏe.

Cả hai sức khỏe bình thường, tuy nhiên, vẫn phải cách ly 14 ngày để đảm bảo an toàn.

Trước đó,  Bộ Y tế cho biết bà L.T.H (SN 1956) – bác ruột của bệnh nhân N.H.N. và anh D.Đ.P (SN 1993) – lái xe riêng của bệnh nhân DƯƠNG TÍNH với virus corona.

Minh Long

Minh Long

Published by
Minh Long
Tags: COVID-19

Recent Posts

Nhật Bản loay hoay với đồng Yên xuống giá

Sau khi Ngân hàng TW Nhật Bản tuyên bố duy trì mức lãi suất ngắn…

5 giờ ago

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

7 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

10 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

11 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

11 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

12 giờ ago