Categories: Thời sựViệt Nam

Hơn 25 tấn thịt, nội tạng bốc mùi dành bán vào nhà hàng, quán ăn ở Đồng Nai

Theo dự tính, hơn 25 tấn thịt gà, bò, nội tạng – nhiều loại đã bốc mùi hôi thối – sẽ được công ty thực phẩm bán vào các nhà hàng, quán ăn trong TP và vùng lân cận.

Lòng bò không nguồn gốc được trữ trong kho đông lạnh. (Ảnh: congan.dongnai.gov.vn)

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trưa 16/12, đội Cảnh sát kinh tế Công an TP. Biên Hòa phối hợp với Trạm thú y kiểm tra kho của Công ty TNHH Thực phẩm Long Phát (phường Tân Hiệp và phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trong kho đông lạnh, hơn 25 tấn thực phẩm đông lạnh gồm thịt gà, bò, các loại nội tạng động vật… bị phát hiện đều không có tem nhãn, giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy, được chứa trong hàng ngàn thùng giấy lưu trữ trong kho. Nhiều loại trong đó đã có tình trạng bốc mùi hôi thối.

Hàng ngàn thùng giấy không nhãn mác hoặc in chữ Trung Quốc đựng các loạt thịt, nội tạng kém chất lượng. (Ảnh: congan.dongnai.gov.vn)

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không cung cấp được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng hoá trên.

Người này cho hay số thực phẩm động vật trên do công ty mua về để bán lẻ lại cho các nhà hàng, quán ăn trong TP. Biên Hòa và các vùng lân cận. Việc mua bán chủ yếu thông qua các mạng xã hội, không có hóa đơn chứng từ xác định nguồn gốc. Số lượng hàng hóa này đang được lưu trữ chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ vào dịp Tết Nguyên đán 2023.

Thịt bò, thịt gà trôi nổi được thu gom để bán ra dịp Tết. (Ảnh: congan.dongnai.gov.vn)

Hiện toàn bộ số thực phẩm nói trên bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Hơn 7 tấn tràng trứng non đông lạnh tại Yên Bái

Toàn bộ số trứng được đóng túi đông lạnh, không chứng minh được xuất xứ. (Ảnh: dms.gov.vn)

Theo tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, ngày 12/12, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Yên Bái phát hiện hơn 7 tấn tràng trứng non đông lạnh tại tỉnh này.

Số hàng trên bị phát hiện trên xe tải biển số 29H-817.30 do ông Nguyễn Ngọc Dũng (ngụ xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) điều khiển.

Với tổng cộng 7.560kg tràng trứng gà non đông lạnh, lực lượng quản lý thị trường ước tính tổng giá trị là hơn 1,1 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên không có nhãn, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không xác định được nguồn gốc, xuất xứ. Một số gói trứng đông lạnh đã bị biến đổi sang màu thâm đen. Chủ hàng được xác định là Hà Đình Năm (SN 1983, ngụ phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Nhật Bản loay hoay với đồng Yên xuống giá

Sau khi Ngân hàng TW Nhật Bản tuyên bố duy trì mức lãi suất ngắn…

5 giờ ago

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

7 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

10 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

11 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

12 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

12 giờ ago