Categories: Thời sựViệt Nam

Đồng ý cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Chiều 15/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết đồng ý cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV với đa số tán thành.

Lý do là ông Võ Kim Cự đã bị kỷ luật và có đơn xin thôi nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/5/2017.

Như vậy, ông Cự không bị Quốc hội bãi nhiệm tư cách ĐBQH mà được cho thôi nhiệm vụ ĐBQH theo thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được Luật Tổ chức Quốc hội quy định. Vụ việc sẽ được báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 (khai mạc vào ngày 22/5).

Hiện ông Cự vẫn là Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN.

Ông Võ Kim Cự. (Ảnh: nld.com.vn/2016)

Trước đó, liên quan đến những sai phạm tại dự án Formosa dẫn tới thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung tháng 4/2016, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2005 – 2010 và nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với ông Võ Kim Cự, bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh.

Theo thông báo công bố hồi tháng 2 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ông Võ Kim Cự bị kết luận chịu trách nhiệm chính trong các vi phạm nghiêm trọng về thẩm định, phê duyệt, cấp phép đối với dự án Formosa Hà Tĩnh trong thời gian giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh giai đoạn 2008-2010.

Trong sự việc liên quan, sau 2 đợt kiểm tra thực địa Formosa trong tháng 4/2017, Formosa Hà Tĩnh được kết luận đủ điều kiện vận hành thử nghiệm lò cao số 1. Ngày 10/5, Hội đồng liên ngành bao gồm 11 bộ, ngành, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các nhà khoa học cho biết Formosa Hà Tĩnh đã đầu tư tài chính, công nghệ để khắc phục 52 trên tổng số 53 lỗi, còn lại lỗi tự ý chuyển từ dập cốc khô sang dập cốc ướt – được coi là vi phạm nghiêm trọng nhất – dự kiến sẽ hoàn thành khắc phục vào năm 2019. Theo báo cáo của hội đồng, hiện Formosa Hà Tĩnh đã hoàn thành 22 hạng mục sản xuất và bảo vệ môi trường phục vụ lò cao số 1, trong đó 19 hạng mục đang vận hành thử nghiệm.

Công ty gang thép Formosa (Hà Tĩnh) thuộc dự án FDI lớn hàng đầu Việt Nam, tuy nhiên, những sai phạm đã gây nên thảm họa môi trường lớn nhất từ trước tới nay. (Ảnh: www.fhs.com.tw/VN)

Tờ Taipei Times (Đài Loan) ngày 5/5 đưa tin cho hay ngày 4/5, Tập đoàn Formosa Plastic đang lên kế hoạch đầu tư thêm 1 tỷ USD vào nhà máy của Formosa tại Việt Nam – Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đặt tại Khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo đại diện của Formosa, lò cao số 1 của công ty này sẽ chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 6 tới, muộn hơn so với kế hoạch dự kiến sản xuất vào năm ngoái.

Vĩnh Long

Xem thêm:

Vĩnh Long

Published by
Vĩnh Long

Recent Posts

Nhật Bản loay hoay với đồng Yên xuống giá

Sau khi Ngân hàng TW Nhật Bản tuyên bố duy trì mức lãi suất ngắn…

6 giờ ago

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

8 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

11 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

12 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

12 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

13 giờ ago