Categories: Thời sựViệt Nam

Hà Nội: Số ca chưa lập đỉnh, hàng ngàn bộ kit test COVID-19 trôi nổi khi ‘cung tăng’

Việt Nam đang ghi nhận số  ca viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) cao kỷ lục khi số ca ghi nhận trong ngày xấp xỉ 100.000 ca, chưa kể mỗi ngày các tỉnh lần lượt đăng ký hàng chục ngàn ca bổ sung. Kit xét nghiệm COVID-19 trở thành mặt hàng “cung không đủ cầu” khi chỉ tính riêng tại Hà Nội, hàng nghìn bộ kit test bị phát hiện trong tình trạng “tự điều tiết”, gom hàng để bán.   

Số hàng trong lô 1.950 kit test bị thu giữ tại quận Tây Hồ, Hà Nội, tối 1/3/2022. Lô hàng trị giá gần 100 triệu đồng. (Ảnh: dms.gov.vn)

Từ ngày 25/2 đến ngày 1/3, gần 8.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 không rõ nguồn gốc bị thu giữ tại Hà Nội – nơi số ca mắc mới trong ngày từ xấp xỉ 10.000 ca đã vượt trên 13.300 ca, dự báo trong nửa đầu tháng 3 vẫn tiếp tục đà tăng cao.

Theo tin từ Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, ngày 25/2, 5.000 bộ kit test nhanh COVID-19 do nước ngoài sản xuất không có nhãn phụ tiếng Việt Nam bị Đội Quản lý thị trường số 13 phát hiện tại kho hàng của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT (khu đô thị mới Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngày 1/3, 900 bộ kit test COVID-19 do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp bị phát hiện tại phường Thanh Lương – Quận Hai Bà Trưng. Lô hàng có tổng trị giá khoảng 27 triệu đồng; chủ hàng hoá là Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001) bị phạt hành chính 16 triệu đồng, bị thu giữ toàn bộ hàng.

Số hàng trong lô 900 bộ kit test COVID-19 bị phát hiện tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ngày 1/3/2022. (Ảnh: dms.gov.vn)

Cùng ngày 1/3, 1.950 bộ kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc bị Đội Quản lý thị trường số 17 thu giữ theo xe giao hàng trên đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ. Chủ lô hàng – bà Hà Thu Hường cho hay đã mua trôi nổi số hàng hóa này về bán kiếm lời. Lô hàng do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, có tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Về thuốc điều trị COVID-19, vẫn tại Hà Nội, chiều 28/2, 3.030 hộp thuốc điều trị COVID-19 có nhãn in chữ Trung Quốc, không có nhãn phụ là tiếng Việt Nam, không có hóa đơn chứng từ liên quan bị Đội Quản lý thị trường số 17 thu giữ tại một cơ sở trên đường Trung Phụng, quận Đống Đa.

Chủ lô hàng – bà Nguyễn Thị Ngân Hà (SN 1992) cho hay đã thu mua số thuốc trên trên mạng về bán kiếm lời, người mua – bán gọi giao hàng qua các ứng dụng công nghệ.

3.030 hộp thuốc điều trị COVID-19 in chữ Trung Quốc được gom mua trên mạng về bán, bị thu giữ tại quận Đống Đa, Hà Nội, ngày 28/2/2022. (Ảnh: dms.gov.vn)

Không chỉ tại Hà Nội, ngày 1/3, 1.000 bộ kit test nhanh xuất xứ Trung Quốc bị thu giữ trên xe trên Quốc lộ 2 (thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang). Chủ hàng là bà Nguyễn Thị V.T. cho hay đã đặt mua số hàng trên qua Facebook của một người không rõ danh tính với tổng tiền gần 50 triệu đồng. Khi hàng đang được chuyển theo xe khách từ Hà Nội lên Tuyên Quang thì bị thu giữ. Tại Thái Nguyên, 400 bộ kit test do Trung Quốc sản xuất của ông Dương Đức G. bị thu giữ. Ông G. nói thấy nhu cầu mua kit test COVID-19 tăng đột biến nên đã đặt mua hàng trên mạng về bán.

Trao đổi với Trí Thức VN ngày 2/3, anh Phan A. (nhân viên văn phòng, Hà Nội) cho hay tuần trước vừa mua 2 kit test cho bố, giá 110.000 đồng/kit. Ngoài hiệu thuốc giới thiệu các loại kit với giá phổ biến là 110.000 đồng, anh cũng không rõ còn loại nào nữa không.

Anh Duy K. (nhân viên văn phòng làm việc tại Hà Nội, sống tại Ecopark Hưng Yên) cho biết giá kit test nơi anh ở là 65.000 đồng/kit, trong khi đồng nghiệp của anh sống ở quận Nam Từ Liêm mua kit với giá 75.000 đồng nếu mua từ 5 kit trở lên, mua lẻ là 80.000 đồng/kit. Đa số người mua đều không phân biệt rõ các loại kit giữa các hãng, mà mua theo loại kit do chủ hiệu thuốc giới thiệu.

Trên một số trang bán hàng trực tuyến có lượng truy cập lớn tại Việt Nam, giá kit test dao động từ 93.000 – 150.000 đồng/kit, gồm các loại hộp 1 kit, 3 kit, 25 kit.

Hộp 25 kit của Hàn Quốc có giá 93.000 đồng/kit, chưa gồm phí vận chuyển. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 25/2, báo Lao Động dẫn lời của ông Nguyễn Tiến Thỏa – nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho hay ngoài nhu cầu thực (xét nghiệm khi có triệu chứng) thì nhu cầu phòng ngừa ngày càng tăng nên nhu cầu kit test tăng theo.

Ông Thỏa cho rằng Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Chủ tịch UBND các tỉnh phải ra một quyết định, công bố kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định của Luật Giá. Theo ông Thỏa, Luật Giá có quy định trong trường hợp giá tăng đột biến mặt hàng nào đó thì có thể được quyền kiểm tra, kiểm soát và xử lý về giá.

“Cứ để mặt hàng sốt, đột biến, bồng bềnh, trôi nổi, để cả xã hội bị điều tiết một cách vô lý không ổn”, ông Thỏa nói.

Nhiều loại kit test của Phần Lan, Hàn Quốc được bán với giá từ 95.000-150.000 đồng/kit trên mạng mua sắm trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình)

Đáng lưu ý, ông Thỏa phản đối đề xuất đưa mặt hàng kit test vào nhóm hàng bình ổn giá, vì cho rằng việc xảy ra cung – cầu bị “đứt” phải có trách nhiệm kiểm tra sản xuất, xuất nhập khẩu để điều tiết, xử lý, còn giá “bùng” lên lại đưa vào mặt hàng bình ổn giá giống kiểu “xoa dịu” công luận.

Vẫn bản tin trên, PGS-TS Ngô Trí Long – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) cho hay: “Kit test nhanh COVID-19 không phải thiếu trên toàn quốc, mà chỉ thiếu cục bộ, đặc biệt điểm nóng như Hà Nội hiện nay. Vấn đề này cần điều phối giữa các địa phương”. Ông Long nhận định điều quan trọng nhất lúc này là phải đưa lượng cung (hàng tồn, hàng dự trữ) ra thị trường đồng thời có chế tài với những đơn vị cố tình gom hàng, đẩy giá để trục lợi.

Sơn Nguyên

Sơn Nguyên

Published by
Sơn Nguyên

Recent Posts

Thế giới Di động lãi lớn sau khi bán cổ phần cho nhà đầu tư Trung Quốc

Báo cáo tài chính Quý 1/2024 của Thế giới Di động (MWG) ghi nhận doanh…

5 giờ ago

Người Ấn Độ chỉ trích chuyến thăm Trung Quốc của ông Elon Musk

Truyền thông Ấn Độ đã lên tiếng chỉ trích chuyến thăm Trung Quốc của ông…

5 giờ ago

Walmart thông báo đóng cửa tất cả các trung tâm y tế tại Mỹ

Hôm 30/4, Walmart đã thông báo kế hoạch đóng cửa toàn bộ 51 trung tâm…

5 giờ ago

Mỹ công bố ảnh cầu tàu 320 triệu USD đang xây dựng ở Gaza

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã công bố hình ảnh cầu tàu 320 triệu…

5 giờ ago

Gia Lai: Hai cán bộ huyện chết đuối tại sông Pô Kô

Vụ việc đuối nước xảy ra tại sông Pô Cô, chảy qua xã biên giới…

9 giờ ago

‘Đánh’ thuốc an thần, cướp tài sản thân nhân người bệnh

Dùng thuốc an thần để dụ người đi chăm bệnh uống, nữ nghi phạm chờ…

11 giờ ago