300 tấn nghêu chết trắng bờ biển Kiên Giang: Đã có kết quả phân tích ban đầu

Theo kết quả từ Sở TN&MT, tại cống xả của khu nuôi tôm thuộc Công ty Cổ phần Trung Sơn (huyện Kiên Lương, Kiên Giang) – nơi gần khu vực cá, nghêu,… bị chết có hàm lượng NH4+ và Coliform vượt tiêu chuẩn cho phép 3,6 lần và 11 lần.

Nghêu chết trắng bờ tại ven biển Kiên Giang. (Ảnh: FB Phạm Tấn Thăng)

Chiều ngày 13/5, Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang thông báo chính thức về kết quả phân tích ban đầu các mẫu nước lấy tại vịnh Hà Tiên (thuộc thị xã Hà Tiên) và huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) – khu vực đã làm cá, nghêu, sò, tôm, cua biển,… chết hàng loạt trên diện rộng trong những ngày qua.

Theo thông báo, Sở TN&MT đã lấy 10 mẫu nước tại khu vực có cá, nghêu,… chết. Trong đó, 7 mẫu được phân tích tại phòng thí nghiệm của trung tâm quan trắc trực thuộc Sở; 3 mẫu được chuyển đến Trung tâm nghiên cứu ứng dụng về công nghệ và quản lý môi trường (Centema). Kết quả phân tích sơ bộ 10 mẫu nước cho thấy:

Đối với 7 mẫu tại trung tâm quan trắc thuộc Sở TN&MT: 7 chỉ tiêu về nước biển ven bờ đều nằm trong quy chuẩn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT. Riêng chỉ tiêu NH4+ và Coliform tại điểm giữa kênh Tam Bản gần cống xả của khu nuôi tôm thuộc Công ty Cổ phần Trung Sơn vượt quy chuẩn môi trường 3,6 lần và 11 lần.

Đối với 3 mẫu tại trung tâm Centema: 17 chỉ tiêu cơ bản trong nước biển và 2 chỉ tiêu về thuốc bảo vệ thực vật đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Riêng chỉ tiêu chất hoạt động bề mặt (chỉ tiêu không nằm trong quy chuẩn 10-MT:2015/BTNMT) có dấu hiệu cao hơn bình thường.

Hàng tấn nghêu chết trắng tại bãi nuôi. (Ảnh: FB Phạm Tấn Thăng)

Hiện Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang đang chờ kết quả phân tích chỉ tiêu phiêu sinh thực vật và kết quả chạy sắc ký khí mới để xác định nguồn gốc của chất hoạt động bề mặt. Đồng thời, Sở cũng đang điều tra để tìm nguồn gốc chất hoạt động bề mặt.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang cũng phối hợp với Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 4 thu các mẫu trầm tích, mẫu hải sản chết và mẫu nước biển. Dự kiến đến ngày 15/5 sẽ có kết quả phân tích các mẫu này. Ngay khi có kết quả phân tích mẫu, hai cơ quan sẽ có cuộc họp trao đổi để tìm ra nguyên nhân của hiện tượng hải sản chết hàng loạt.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số cá bị chết là 14.000 con gồm 3 loại: 10.000 con cá mú, 1.000 con cá bóp, 3.000 con cá chẽm. Hai hợp tác xã và một số hộ dân nuôi nghêu, sò trong khu vực bị ô nhiễm thiệt hại gần 300 tấn nghêu trên tổng diện tích 558 ha. Phạm vi thiệt hại trải dài trên 30 km từ xã Bình An (huyện Kiên Lương) đến cầu Tô Châu (thị xã Hà Tiên).

Ngày 7/5/2017: Người dân bắt đầu phát hiện nghêu chết tại bãi nuôi ấp Chà Và (xã Duơng Hòa, huyện Kiên Luơng)

Ngày 8/5/2017: Công an và các đơn vị liên quan đến làm việc cùng các hộ dân. Sở TN&MT lấy mẫu nghêu và mẫu nuớc để xét nghiệm. Hiện tuợng nghêu chết bắt đầu lan rộng trên 30 km bờ biển từ huyện Kiên Lương đến thị xã Hà Tiên.

Ngày 11/5/2017: Sở TN&MT phối hợp với công an đến lấy mẫu nghêu và nuớc lần thứ 2 và yêu cầu nguời dân kê khai thiệt hại.

Ngày 12/5/2017: Hầu hết nghêu đã chết gần hết. Cơ quan chức năng chưa công bố đuợc nguyên nhân. Theo nguời dân tại khu vực, nghêu chết là do các công ty xả thải, nhưng chưa xác định được công ty nào.

Ngày 13/5/2017: Sở TN&MT công bố kết quả ban đầu, kết quả phân tích cụ thể vẫn cần chờ đợi thêm.

Trần Tâm

Xem thêm:

Trần Tâm

Published by
Trần Tâm

Recent Posts

Những đứa con “ngỗ nghịch” là do thái độ của cha mẹ dưỡng thành

Có người bình luận trên mạng rằng: Năm nay tôi đã mang con trai nhỏ…

10 phút ago

Nhật Bản loay hoay với đồng Yên xuống giá

Sau khi Ngân hàng TW Nhật Bản tuyên bố duy trì mức lãi suất ngắn…

11 giờ ago

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

13 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

15 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

17 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

17 giờ ago