Categories: Thời sựViệt Nam

Quy hoạch di sản: Lâm Đồng loại Dinh Tỉnh trưởng khỏi nhóm bảo tồn nghiêm ngặt

Sau gần 4 năm buộc phải gác lại bản quy hoạch biến khu Hòa Bình thành khu cao tầng thương mại, UBND tỉnh Lâm Đồng đã lập danh sách di sản mới, đưa Dinh Tỉnh trưởng ra khỏi nhóm bảo tồn nghiêm ngặt. Đây được cho là động thái “dọn đường” pháp lý để cải tạo Dinh Tỉnh trưởng theo đồ án quy hoạch khu vực trung tâm Hòa Bình.

Một góc Đà Lạt với các khu dân cư hướng về tâm là đồi Dinh Tỉnh trưởng. (Ảnh: Nhật Quân/baolamdong.vn)

Dinh Tỉnh trưởng, Dinh Nguyễn Hữu Hào không có “giá trị điển hình…”

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã ký quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 6/9/2023 ban hành Quy định quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP. Đà Lạt.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/9 và thay thế Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Theo quy định mới, TP. Đà Lạt có tổng cộng 166 biệt thự thuộc sở hữu nhà nước, phân loại vào 3 nhóm:

Nhóm 1: Biệt thự có giá trị điển hình về nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan và có giá trị lịch sử, văn hóa – 3 nhà biệt thự;

Nhóm 2: Biệt thự không thuộc biệt thự nhóm 1 nhưng có giá trị nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan, lịch sử, văn hóa – 69 nhà biệt thự;

Nhóm 3: Biệt thự không thuộc biệt thự nhóm 1 và biệt thự nhóm 2 – 94 nhà biệt thự.

So với quy định ban hành năm 2017, số biệt thự nhóm 1 đã giảm từ 5 biệt thự xuống còn 3 biệt thự, gồm Dinh I, Dinh III (đều là Dinh Bảo Đại cũ) và Dinh II (Dinh Toàn quyền Đông Dương cũ).

Hai biệt thự: Dinh Tỉnh trưởng Đà Lạt cũ và Dinh Nguyễn Hữu Hào cũ không còn nằm trong nhóm 1 mà rơi xuống nhóm 2, tức cũng “có giá trị nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan, lịch sử, văn hóa” nhưng không có “giá trị điển hình…”.

Theo quyết định mới nêu trên, “đối với nhà biệt thự nhóm 1, khi cải tạo phải giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao; đối với nhà biệt thự nhóm 2, khi cải tạo phải giữ nguyên kiến trúc bên ngoài… Đối với nhà biệt thự thuộc khu vực đã có quy hoạch chi tiết thì thực hiện theo quy hoạch chi tiết được duyệt…”.

Như vậy, kể từ ngày 22/9, việc cải tạo Dinh Tỉnh trưởng và Dinh Nguyễn Hữu Hào không được áp dụng các quy định về bảo tồn nghiêm ngặt, đảm bảo tính nguyên vẹn từ hình dáng bên ngoài cho đến cấu trúc bên trong. Với hai biệt thự này, khi cải tạo chỉ cần giữ nguyên kiến trúc bên ngoài, không nhất thiết phải tuân thủ về cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao.

Nếu làm theo quy hoạch của thành phố, Đà Lạt sẽ vỡ từ bên trong

Nơi di sản không có di sản

Ngay sau khi Quyết định 53 được ban hành, trên trang Facebook cá nhân, PGS.TS.KTS Nguyên Hạnh Nguyên bày tỏ:

“Chưa có một đô thị nào ở Việt Nam được thiết kế xây dựng bài bản ngay từ đầu như Đà Lạt. Dinh Tỉnh trưởng được xây dựng năm 1910 cùng thời với những ngày đầu xây dựng thành phố nên nó là dấu ấn, nó ghi dấu bản sắc của đô thị.

Về mặt bảo tồn di tích thì phải phân tích công trình di sản trong mối quan hệ với cảnh quan để tạo thành một thể thống nhất không thể tách rời. Đây là công trình di tích lịch sử, không phải di sản kiến trúc nghệ thuật. Nó mang giá trị “hồn nơi chốn” chứ không phải giá trị nghệ thuật”.

“Lẽ ra với mục tiêu đưa Đà Lạt trở thành đô thị di sản và nhìn thấy giá trị lịch sử giá trị của nơi chốn của đồi Dinh và khách sạn và dinh tỉnh trưởng thì Đà Lạt cũng như Lâm Đồng cần phải đề nghị để công trình này trở thành di tích cấp quốc gia thay vì cấp tỉnh. Và lẽ ra Đà Lạt cần tổ chức cuộc thi quốc tế với đề bài “Bảo tồn và phát huy giá trị của rạp hát Hòa Bình và của đồi Dinh trong tổng thể mới của Đà Lạt”. Nhưng họ lại tìm cách để loại dinh ra khỏi danh sách này.”

Theo báo Tuổi Trẻ, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã có văn bản đề nghị tỉnh Lâm Đồng cần có ứng xử phù hợp và tuân thủ chặt chẽ vận hành quy trình pháp lý, “đừng để không gian thành phố bàng hoàng vì sự đổi thay khắc nghiệt”.

Cho rằng các nội dung mà tỉnh Lâm Đồng cung cấp không đủ để hội có thể tham gia ý kiến mới, Hội Kiến trúc sư Việt Nam công bố tiếp tục bảo lưu quan điểm đã gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2020 khi tỉnh đưa ra các phương án quy hoạch không gian Đồi Dinh.

Theo Hội Kiến trúc sư Việt Nam, các phương án được đưa ra thời điểm đó đều cùng hướng đến việc xây dựng khách sạn trong khu đất vàng khoảng 5ha ở điểm cao nhất trung tâm Đà Lạt.

“Vì mục đích trân trọng, bảo vệ các di sản văn hóa và thiên nhiên để xây dựng thành phố di sản Đà Lạt, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề nghị UBND tỉnh và Sở Xây dựng Lâm Đồng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến phản biện của các chuyên gia, kiến trúc sư trong cả nước và không nên xây dựng công trình khách sạn trên đồi dinh Tỉnh trưởng ở TP Đà Lạt” – văn bản mới của Hội Kiến trúc sư Việt Nam nêu.

Ngày 12/2/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt bản Quy hoạch chi tiết (1/500) khu Hòa Bình. Đây là khu trung tâm Đà Lạt, được người Pháp xây dựng từ thời kỳ đầu. Trong đó, khu vực đồi Dinh (nơi đặt biệt thự Dinh Tỉnh trưởng) được xem là khu đất kim cương của Đà Lạt, rộng khoảng 5ha.

Với đề xuất di dời Dinh Tỉnh trưởng, nhường chỗ cho cụm công trình thương mại, dịch vụ…, bản đồ án vấp phải sự phản đối của cộng đồng kiến trúc sư.

Phương án đưa Dinh tỉnh trưởng lên cao 28m, làm đồi nhân tạo xây tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, nhà hàng… (Hình ảnh: baolamdong.vn)

Sau hơn một năm im lặng, cuối năm 2021, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố đã chọn phương án cải tạo khu vực đồi Dinh theo hướng xây tổ hợp khách sạn 10 tầng ở khu vực Đồi Dinh, sau khi nâng Dinh Tỉnh trưởng lên 28m so với hiện tại.

Việc này bị cho là “không đúng pháp lý về cách ứng xử công trình định bảo tồn” – theo Hội Kiến trúc sư Việt Nam năm 2021.

Ngày 6/9/2023, Quyết định 53 do Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký đã loại Dinh Tỉnh trưởng khỏi nhóm bảo tồn nghiêm ngặt.

Vĩnh Long

Vĩnh Long

Published by
Vĩnh Long

Recent Posts

Bình luận: Putin thăm Trung Quốc và quan hệ Trung Quốc, Nga – Mỹ, châu Âu, Nhật Bản

Nhu cầu cấp bách hơn của ông Putin trong chuyến thăm Trung Quốc là gì?…

2 giờ ago

Phòng đuối nước mùa nắng nóng: Biết bơi thôi chưa đủ

Trẻ em cần được trang bị nhiều kỹ năng để vui chơi an toàn, đồng…

4 giờ ago

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber được chỉ định thay cố Tổng thống Raisi

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber hôm thứ Hai (20/5) đã được Lãnh…

4 giờ ago

Đầu cơ vàng, đầu cơ đất đai ‘lũng đoạn’ nền kinh tế

Lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường…

5 giờ ago

Tân Tổng thống Đài Loan kêu gọi Trung Quốc chấm dứt động thái đe dọa

Thứ Hai (20/5), trong bài phát biểu nhậm chức của mình, tân Tổng thống Đài…

5 giờ ago

Bàn về hôn nhân truyền thống: Sự trân trọng và lòng trung thành gắn kết nhân duyên

Thời xa xưa, con người xem hôn nhân là một nghi thức thiêng liêng, vợ…

7 giờ ago