Lũ ống, lũ quét ập về huyện biên giới Nghệ An; bé 4 tháng tuổi bị cuốn tử vong

Rạng sáng 2/10, tại huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, lũ ống, lũ quét bất ngờ ập về, cuốn sập hàng trăm ngôi nhà, nhiều ô tô, xe máy. Một bé gái 4 tháng tuổi tử vong do bị cuốn trôi, một bé 4 tuổi tử vong do nhà sập.

Trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng ập về vào rạng sáng khiến nhiều nhà dân bị sập, ngập tới nóc tại huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, sáng 2/10/2022. (Ảnh chụp màn hình clip/Người dân ghi lại/Nghệ An/Facebook)

Thông tin từ UBND huyện Kỳ Sơn cho biết từ 22h ngày 1/10 đến 6h ngày 2/10, tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ xảy ra đợt mưa dông rất lớn, lượng mưa đo được gần 115 mm. Ông Vi Oanh – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Sơn cho biết 2h sáng thì xảy ra lũ quét tại bản Sơn Hà (xã Tà Cạ).

Đến 4h, dòng lũ đổ về khu vực khối 1, thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn), phía hạ lưu xã Tà Cạ cuộn đục, chảy xiết, theo tin từ Vnexpress.

Lũ ống dồn dập ở núi và khe suối đổ về xã Tà Cạ khiến một bé gái 4 tháng tuổi đang được người thân bế bị trôi. Người mẹ thoát chết song bé đã tử vong. Một cháu bé 4 tuổi ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ tử vong do nhà sập.

Trên quốc lộ 7 đi qua trung tâm thị trấn thị trấn Mường Xén, nước cao hơn 2m, chảy xiết, ít nhất 2 ôtô cùng nhiều xe máy bị cuốn trôi. Nhiều cơ quan, công sở ngập nặng.

Dòng lũ cuốn xối xả, mang theo nhiều thân gỗ lớn, gỗ mục từ thượng nguồn đổ về. (Nguồn: Người dân ghi lại/Nghệ An/Facebook)

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cho hay ô tô bị cuốn trôi không có người nên không có thương vong về người, Tuổi Trẻ dẫn tin.

Trong sáng 2/10, mưa vẫn rất lớn, nước chảy mạnh tại huyện Kỳ Sơn. Tuyến quốc lộ 7 từ các huyện đồng bằng lên huyện Kỳ Sơn đang bị sạt lở nghiêm trọng tại đoạn Dốc Chó (huyện Con Cuông) nên xe cộ không qua được, không khắc phục được dù huyện đã huy động phương tiện máy móc tại chỗ.

Người dân hoảng hốt trước cảnh ô tô bị lũ cuốn trôi tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, sáng 2/10/2022. (Nguồn: Người dân ghi lại/Nghệ An/Facebook)

Tới gần trưa, theo cập nhật từ Vnexpress, nước bắt đầu rút dần song vẫn có những điểm sâu hơn 1m. Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn – ông Thò Bá Rê cho biết 15 nhà tại xã Tà Cạ đã bị cuốn trôi; khoảng 50 ngôi nhà ở bản Bình Sơn, xã Tà Cạ và khối 1 thị trấn Mường Xén bị ngập nước, trong đó có nhiều nhà ngập nặng. Hoa màu, gia súc bị cuốn phăng.

Nước xối cuốn ô tô, thân gỗ trôi theo dòng lũ. (Ảnh chụp màn hình clip/Người dân ghi lại/Nghệ An/Facebook)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Noru, ngày 27-29/9, mưa lớn xảy ra trên diện rộng tại nhiều huyện thị ở Nghệ An. Trong đó, lượng mưa lớn nhất là ở huyện Quỳnh Lưu hơn 600 mm; Thanh Chương 510 mm; Nam Đàn, Đô Lương, thị xã Thái Hòa hơn 400 mm; thị xã Cửa Lò, TP Vinh, huyện Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Anh Sơn và Con Cuông 300-390 mm… Trên toàn tỉnh, 13/21 huyện thị bị ngập, 7 người chết; hơn 11.000 nhà đang ngập…

Bản Sơn Hà, xã Cà Tạ tan hoang sau cơn lũ quét. Nhà sập, trẻ con chết. (Nguồn: Người dân ghi lại/truyenhinhnghean.vn)  

Huyện Kỳ Sơn – nơi vừa bị ập xuống trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng vào rạng sáng 2/10 – là một huyện biên giới nằm phía Tây tỉnh Nghệ An, giáp Lào, cách thành phố Vinh 250 km; là một trong 3 huyện được xếp vào nhóm 62 huyện nghèo nhất cả nước (cùng với huyện Tương Dương, Quế Phong).

Một căn nhà đổ sập do sạt lở ở bản Sơn Hà, xã Cà Tạ sau cơn lũ quét. (Ảnh: truyenhinhnghean.vn)

Thủy điện Nậm Mô, Thủy điện Bản Ang tăng lưu lượng xả nước

Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An thông báo sẽ tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô từ 12h ngày 2/10.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh nhận được thông tin trên vào sáng 2/10, chuyển tiếp đến UBND huyện Kỳ Sơn; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Cục Quản lý đường bộ 2.

Tổng lưu lượng xả dự kiến của hồ chứa thủy điện Nậm Mô khoảng 500 m3/s, bao gồm xả qua các cửa van đập tràn và tổ máy phát điện. Thời gian dự kiến kết thúc xả nước qua đập tràn khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 140 m3/s.

Phía Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mô, Nậm Nơn cũng báo dự kiến tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Bản Ang từ 12h15 cùng ngày; lưu lượng xả dự kiến khoảng 500 m3/s đến 1.000 m3/s, bao gồm xả qua các cửa van đập tràn và tổ máy phát điện.

Thời gian dự kiến kết thúc xả nước qua đập tràn, cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 189,6 m3/s.

Thủy điện Nậm Mô được đặt trên sông Nậm Mô, xã Cà Tạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Thủy điện Nậm Mô có công suất 18 MW với 3 tổ máy, sản lượng 65 triệu KWh/năm.

Thủy điện Bản Ang cùng được đặt trên sông Nậm Mộ (về phía hạ nguồn, cách thủy điện Nậm Mô khoảng 40km tính theo quốc lộ 7A), cũng thuộc nhóm thủy điện nhỏ với 2 tổ máy, công suất lắp máy 17 MW, sản lượng khoảng 70 triệu kWh/năm

Minh Sơn

Minh Sơn

Published by
Minh Sơn

Recent Posts

Thái Bình: 1 người tử vong nghi do ăn tiết canh dê, hàng chục người đi khám

Hàng chục người phải nhập viện và một người chết sau bữa cỗ có món…

1 phút ago

Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm lớn nhất Đồng Nai bị bắt

Một Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm 60-01S (lớn nhất tỉnh Đồng…

3 giờ ago

Hà Tĩnh: Mưa lớn gây sạt lở đất, 7 công nhân thương vong

Một trận mưa lớn gây lở đất, vùi lấp lán trại có nhiều công nhân…

3 giờ ago

Tổng thống Nga Putin ra lệnh diễn tập vũ khí hạt nhân chiến thuật

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai (6/5) loan báo rằng quân đội sẽ kiểm…

7 giờ ago

Tạp chí nhân quyền lên án việc tra tấn trong nhà tù Hắc Long Giang, TQ

Ngày 19 tháng 4 vừa qua, tạp chí Bitter Winter đã đăng tải chi tiết…

7 giờ ago

Có thể bạn chưa biết: Mang tất khi ngủ có thể làm giảm chứng ngủ ngáy

Bạn có đang gặp rắc rối vì chứng ngáy ngủ không? Các chuyên gia về…

7 giờ ago