423 trong tổng số 466 đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường tán thành việc thông qua dự thảo Luật An ninh mạng.
Với 423 đại biểu bấm nút tán thành, chiếm 86,86% tổng số đại biểu Quốc hội (15 đại biểu không tán thành, chiếm 3,08%), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng vào lúc 9h57 sáng nay, 12/6.
Luật này gồm 7 chương, 43 điều quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.
An ninh mạng được định nghĩa là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo quy định của luật, Bộ Công an có quyền kiểm tra an ninh mạng. Thủ tướng Chính phủ ban hành và sửa đổi, bổ sung Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
Trước đó, nhiều chuyên gia khoa học công nghệ trong và ngoài nước bày tỏ quan điểm lo ngại dự luật sẽ ảnh hưởng tới an toàn thông tin của người dân và doanh nghiệp, quyền dân sự, chính trị của công dân.
Trần Tâm
Xem thêm:
Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm thứ Sáu (3/5) đã lên tiếng phản đối việc…
Theo Bộ TN-MT, mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới sẽ chỉ còn…
Một số người tại xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã làm…
Các bị can tổ chức hoạt động theo từng nhóm liên huyện, liên tỉnh, trao…
Dylan Beard là một vận động viên đáng ngưỡng mộ. Dù là trên đường đua…
Công dân Ukraine bị nhiễm HIV, bệnh lao phổi và ung thư, cũng như một…