Mở rộng điều tra vụ án kit test tại Công ty Việt Á; Bộ Y tế nói giá công khai không buộc phải theo

Kể từ tháng 4/2020, Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm test COVID-19 của Công ty Việt Á. Với mức niêm yết cao nhất trong bảng giá do Bộ Y tế ban hành, đến nay, Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm cho các Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Hiện Bộ Y tế nói giá công khai do các công ty niêm yết là không buộc phải theo.

Bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Á, do Bộ KH&CN công bố thông tin khẳng định về chất lượng, tháng 3/2020. (Ảnh: most.gov.vn)

Thủ tướng: Mở rộng điều tra; chấn chỉnh công tác đấu thầu

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam – ông Phạm Minh Chính đang yêu cầu xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Thông tin được công bố tại văn bản số 9373/VPCP-NC ngày 22/12/2021, do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Văn bản mở đầu bằng thông tin biểu dương Bộ Công an đã “tích cực chủ động vào cuộc cùng các địa phương và các ngành liên quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tiến hành điều tra xác minh hành vi vi phạm của Công ty CP công nghệ Việt Á và các tổ chức, cá nhân liên quan”. Sau đó, ông Chính yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát, sớm đưa những người vi phạm ra xét xử.

Phía Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương được yêu cầu chấn chỉnh công tác đấu thầu, mua sắm và sử dụng thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế trong đợt dịch COVID-19, bảo đảm “khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát, tham nhũng tiêu cực và “lợi ích nhóm”, tuyệt đối không được để xảy ra vi phạm pháp luật”.

Trường hợp khó khăn vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, các ban hành, UBND các tỉnh thành sẽ báo cáo Bộ Y tế và các bộ: Tài chính, KH-ĐT để xử lý, giải quyết.

Cùng ngày 22/12, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã triệu tập ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An, cùng kế toán của cơ quan này lên làm việc để làm rõ những thông tin liên quan vụ án đến việc CDC Nghệ An mua sinh phẩm, vật tư, hóa chất của Công ty Việt Á.

Sở Y tế tỉnh Nghệ An giao ông Chu Trọng Trang, Phó giám đốc CDC Nghệ An phụ trách trung tâm này kể từ chiều 22/12.

Theo Tiền Phong ngày 21/12, tại cơ quan điều tra, Trợ lý tài chính Công ty Việt Á – Phan Tôn Noel Thảo khai rằng Công ty Việt Á đã chi tiền cho các đơn vị, như CDC Nghệ An, Hải Dương, nhiều đơn vị y tế, bệnh viện… Các đơn hàng mua bán kit test COVID, thiết bị y tế với số tiền rất nhiều, tùy vào lượng hàng, ít thì khoảng 500 triệu, nhiều thì cả trăm tỷ, trên phạm vi toàn quốc.

Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Á – ông Vũ Đình Hiệp khai “khách hàng của công ty là hầu hết các CDC, đơn vị y tế trên cả nước tham gia công tác chống dịch, các bệnh viện hoặc là các trung tâm y tế tuyến quận, huyện.”

CDC Nghệ An là CDC thứ hai có tin công bố đang trong diện điều tra thuộc vụ án. Giám đốc CDC Hải Dương – ông Phạm Duy Tuyến và Kế toán trưởng CDC Hải Dương – ông Nguyễn Mạnh Cường đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó vào tối 18/12, cùng với Tổng giám đốc và các nhân viên của Công ty Việt Á.

C03 xác định với 5 hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị y tế tổng số tiền gần 152 tỷ, Công ty Việt Á đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho ông Tuyến gần 30 tỷ đồng.

Bộ Y tế: Giá công khai “không phải là giá bắt buộc áp dụng”

Theo kết quả điều tra ban đầu do phía công an công bố, đầu năm 2020, Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) phê duyệt đề tài “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time PT-PCR và RT PCR phát hiện vi rút Corona chủng mới nCoV” do Học viện Quân y chủ trì thực hiện, Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu và sản xuất.

Tháng 3/2020, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp quốc gia thông qua kết quả nghiên cứu chế tạo và kiến nghị Bộ Y tế cấp phép sử dụng bộ kit Real-time RT-PCR one step (test COVID).

Một tháng sau, Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm test COVID-19 của Công ty Việt Á.

Đến nay, Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm cho trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng.

Hiện một lãnh đạo Bộ KH&CN chỉ nhận “sơ suất” trong việc công bố “WHO chấp thuận sử dụng kit test của Công ty Việt Á”, còn phía Bộ Y tế phủ nhận việc “ưu tiên” đối với kit test của Công ty Việt Á.

Trong thông tin công bố vào chiều 21/12, Bộ Y tế cho rằng “tất cả các sản phẩm cấp phép đều đã được đánh giá đạt yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng của Việt Nam và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành. Các sản phẩm sau khi được cấp phép đều được theo dõi chất lượng và tính ổn định”.

Bộ này cho hay trong 146 sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được bộ này cấp phép (tính đến ngày 20/12/2021), có 46 sinh phẩm xét nghiệm vật liệu di truyền (PCR, LAMP) tương tự như sản phẩm của Công ty Việt Á và Công ty cổ phần Sao Thái Dương (bao gồm 7 sinh phẩm sản xuất trong nước và 39 sinh phẩm nhập khẩu).

Bộ Y tế khẳng định giá công khai trên Cổng công khai giá “không phải là giá bắt buộc áp dụng”, mà để các địa phương, cơ sở y tế nắm bắt, tham khảo khi xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm, đấu thầu.

Công ty Việt Á có mức giá niêm yết rất cao. Tại danh sách cập nhật các kit xét nghiệm COVID-19 kèm giá bán ban hành kèm Công văn số 5288 do Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế (Bộ Y tế) Nguyễn Minh Tuấn ký ngày 2/7/2021, Công ty Việt Á niêm yết giá loại xét nghiệm PCR là 470.000 đồng/sản phẩm, Công ty cổ phần Sao Thái Dương niêm yết giá loại xét nghiệm PCR là 300.000 đồng/sản phẩm và xét nghiệm LAMP có giá 385.000 đồng/sản phẩm, Công ty Ampharco U.S.A có giá 179.800 đồng/sản phẩm; có 15 sản phẩm PCR nhập khẩu đã được cấp phép đăng ký và niêm yết giá từ 280.000 đồng đến 600.000 đồng/sản phẩm.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Nguyễn Quân

Published by
Nguyễn Quân

Recent Posts

Liên minh châu Âu loan báo cấm thêm bốn hãng truyền thông Nga

Hội đồng châu Âu hôm thứ Sáu (17/5) loan báo cấm thêm bốn hãng truyền…

8 phút ago

Đường dây buôn bán động vật quý hiếm từ Trung ra Bắc bị phát hiện

Một đường dây buôn bán động vật quý hiếm vừa bị phát hiện, 17 cá…

33 phút ago

Tổng thống Zelensky nêu chi tiết nhu cầu vũ khí của Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Sáu (17/5) nói rằng Kyiv cần thêm các hệ…

1 giờ ago

Một đường dây tổ chức cho người Việt trốn sang Hàn Quốc

Nhiều người Việt trả tiền để được làm giấy tờ xuất cảnh sang Hàn Quốc…

2 giờ ago

Hãy khám bác sĩ ngay nếu có 5 tình trạng này ở bàn chân

Hoàng Hiên là một chuyên gia chăm sóc lồng ngực đã chia sẻ rằng, bạn…

3 giờ ago

Bé 5 tuổi bị lằn tím lưng: 3 cô giáo phụ trách lớp không biết lý do

Một bé gái 5 tuổi sau buổi học tại Trường Mầm non An Dương (quận…

4 giờ ago