Categories: Thời sựViệt Nam

Người bán hàng rong đổ nước lèo khách ăn thừa vào nồi bị phạt 2,5 triệu đồng

Bị người dân phát giác qua video đăng lên mạng xã hội, người phụ nữ lớn tuổi bán hàng rong trong video “đổ nước lèo thừa vào nồi” thừa nhận có đổ ly nước uống thừa của khách vào bình, nhưng cho rằng đổ nước lèo còn thừa vào nồi là để mang về chứ không bán tiếp. 

Bà bán hàng rong nhìn quanh không thấy ai, đổ bát nước thừa vào nồi nước lèo. (Ảnh chụp màn hình/video/Người dân ghi lại)

Ngày 26/12, UBND TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vừa có báo có kết quả kiểm tra, xử lý trường hợp người phụ nữ bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đổ thức ăn thừa của khách vào nồi để bán lại.

Vụ việc bị phát giác qua video do người dân ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội kể từ hôm 21/12.

Theo báo cáo của UBND phường Lộc Thọ, ngày 23/12, người phụ nữ bán hàng rong trong video “đổ nước lèo thừa vào nồi” được mời lên phường làm việc. Người này là bà Huỳnh Thị Tý (SN 1942, trú đường Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang). 80 tuổi, bà T. hiện bán gánh bún bò (bán rong) trên vỉa hè đường Quang Trung, gần cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (thuộc phường Lộc Thọ).

 Hình ảnh do người dân lén ghi lại, nghi ngờ bà bán bún rong đổ nước lèo khách ăn thừa vào nồi để bán tiếp. (Nguồn: Người dân ghi lại/Facebook)

Trong video bị người dân lén ghi lại, lúc vắng khách, bà Tý đã đổ tô nước lèo của khách ăn xong còn thừa vào nồi, đồng thời những ly nước của khách uống còn thừa bà cũng đổ lại vào bình nước. Hình ảnh trong video cho thấy sự việc dược ghi lại trong vài lần, chứ không chỉ một lần. Việc buôn bán mất vệ sinh của bà Tý khiến người xem video thấy bất bình.

Làm việc với chính quyền địa phương, bà Tý thừa nhận việc buôn bán trên vỉa hè gây cản trở giao thông là không đúng quy định và cũng thừa nhận việc đổ ly nước uống thừa của khách vào bình. Còn việc đổ nước dùng thừa vào nồi, bà Tý cho rằng vì bà đã bán hết, đây là tô cuối cùng nên bà đổ vào nồi để mang về, chứ không phải để bán lại cho khách khác.

Việc đổ bát nước thừa vào nồi nước lèo diễn ra không chỉ một lần. (Ảnh chụp màn hình/video/Người dân ghi lại)

UBND phường cho biết khi đội tuần tra xuống mời bà này lên phường, tạm giữ các vật dụng buôn bán vi phạm, lúc kiểm tra thì thấy nồi nước lèo đã cạn sắp hết.

Sau đó, UBND phường Lộc Thọ đã lập biên bản về việc bà Tý chiếm lòng lề đường để bán hàng rong gây cản trở giao thông, xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng. Bà Tý cũng cam kết sẽ không tiếp tục bán hàng rong nữa.

—-

Cập nhật: 

Sáng 27/12, UBND phường Lộc Thọ tiếp tục ra quyết định xử phạt bổ sung bà Tý 2 triệu đồng vì vi phạm các quy định trong kinh doanh thức ăn đường phố. Theo đó, tổng tiền phạt bà Tý phải nộp là 4,5 triệu đồng.

Thạch Lam

Thạch Lam

Published by
Thạch Lam

Recent Posts

Những quốc gia sản xuất nhiều vàng nhất thế giới

Hơn 3.000 tấn vàng được sản xuất trên toàn cầu vào năm 2023, trong đó…

2 giờ ago

Nga đưa Tổng thống Ukraine vào danh sách truy nã

Moscow mở một vụ án hình sự chống lại Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và…

2 giờ ago

Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố

Sai phạm của ông Phạm Bé xảy ra trong thời gian ông làm Giám đốc…

8 giờ ago

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt giam

Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, có sai…

8 giờ ago

Sau NYT và RFA, Wall Street Journal tuyên bố rút khỏi Hồng Kông

Ngày 2/5, trước Ngày Tự do Báo chí Thế giới, tờ báo Wall Street Journal…

10 giờ ago

Bức xạ hạt nhân ở Nga làm người dân TQ giáp biên giới hoảng loạn

Một "nguồn phóng xạ" được phát hiện tại Khabarovsk của Nga, gần Trung Quốc, giá…

10 giờ ago