Việt Nam

Phá rừng làm đường dây điện, thêm Trưởng ca vận hành Nhà máy thủy điện Tr’hy bị bắt

Trưởng ca vận hành Nhà máy thủy điện Tr’hy (tỉnh Quảng Nam) bị bắt với cáo buộc Hủy hoại rừng.

Dự án thủy điện Tr’hy trong quá trình thi công. (Ảnh: minhdanggroup.com.vn)

Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Hùng Cường (SN 1990, thường trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; tạm trú huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam).

Ông Hùng bị bắt để điều tra về tội “Hủy hoại rừng”, quy định tại khoản 1, Điều 243 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, ông Cường với tư cách Trưởng ca vận hành của nhà máy Công ty đã tổ chức triển khai chặt hạ cây thuộc rừng tự nhiên trong quá trình thực hiện dự án “Đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Tr’hy vào lưới điện quốc gia Đoạn 2 từ VT44- VT118” do Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển Năng lượng là chủ đầu tư.

Việc phá rừng làm dự án do ông Lê Quang Hào (SN 1976, thường trú quận Long Biên, TP. Hà Nội; tạm trú huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam), Tổng giám đốc Công ty CP tài chính và phát triển năng lượng chỉ đạo.

Ông Hào đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Giang khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 5, hơn hai tháng sau khi Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang chuyển vụ án đến cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Giang xác định mặc dù chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nhưng ông Hào vẫn chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án tại các vị trí thuộc rừng tự nhiên trên địa bàn các xã Lăng, xã Atiêng, xã Dang (huyện Tây Giang).

Tổng cộng hơn 1,7 ha rừng tự nhiên bị hủy hoại.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Dự án thủy điện Tr’Hy công suất 30 MW do Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển năng lượng làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2007, khởi công vào năm 2008 song chậm trễ nhiều năm, phá rừng phòng hộ.

Năm 2021, giới chức UBND huyện Tây Giang cho hay chủ đầu tư vẫn chưa chi trả khoản thiệt hại cho hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng trong khi Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang khẳng định chủ đầu tư đã cưa hạ nhiều cây rừng lớn trong khu vực lòng hồ khi chưa được UBND tỉnh cho phép.

Tháng 5/2024, Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang khởi tố vụ án Hủy hoại rừng xảy ra tại dự án Thuỷ điện Tr’hy. Tổng diện tích rừng tự nhiên xác định bị thiệt hại là 2,22 ha. Trong đó, diện tích rừng phòng hộ 1,14 ha, rừng sản xuất hơn 1 ha; thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang quản lý và 1,74 ha thuộc UBND các xã quản lý.

Thời gian xảy ra vụ việc san ủi, chặt hạ cây rừng để thực hiện các hạng mục công trình dự án đường dây 110kV của thủy điện Tr’hy tại địa phận huyện Tây Giang bắt đầu từ tháng 11/2019 đến tháng 9/2023.

Minh Sơn

Minh Sơn

Published by
Minh Sơn

Recent Posts

Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An bị khởi tố

Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An…

2 giờ ago

Reuters: Israel đã nhận hàng chục ngàn quả bom Mỹ kể từ cuộc chiến Gaza

Chính quyền Biden đã cung cấp cho Israel một lượng lớn vũ khí đạn dược…

4 giờ ago

Indonesia có kế hoạch áp thuế nhập khẩu lên tới 200% đối với hàng hóa Trung Quốc

Bộ trưởng Thương mại Indonesia Zulkifli Hasan hôm thứ Sáu (28/6) cho biết, Indonesia có…

4 giờ ago

BCTC PVN 2023: Doanh thu, lợi nhuận sụt giảm, tổng tài sản tăng vượt mức 1 triệu tỷ đồng

Doanh thu thuần 2023 của PVN đạt 517.000 tỷ đồng, giảm gần 8%; lợi nhuận…

4 giờ ago

Ông Donald Trump khen ngợi hai người điều hành tranh luận

Ông Donald Trump khen ngợi hai người điều hành cuộc tranh luận đầu tiên giữa…

5 giờ ago

Bloomberg: Các nhà tài trợ của Đảng Dân chủ muốn ông Biden rút lui

Các thành viên Đảng Dân chủ Hoa Kỳ và các nhà tài trợ đang thảo…

5 giờ ago