Categories: Thời sựViệt Nam

Sáng 17/7: TP.HCM thêm 1.769/2.106 ca COVID-19 mới; Mỹ viện trợ thêm 3 triệu liều vắc-xin Moderna

Qua một ngày 16/7 với tổng cộng 3.336 ca nhiễm, sang sáng 17/7, Bộ Y tế Việt Nam tiếp tục công bố thêm 2.106 ca nhiễm virus Vũ Hán (nCoV) mới, gồm 2.105 ca trong nước và một ca nhập cảnh. 

Trong đó, “tâm dịch” TP.HCM tăng thêm tới 1.769 ca nhiễm – con số cao nhất trong các bản tin sáng từ trước tới nay. Có tới 378 ca mắc tại khu vực ổ dịch, tới khám sàng lọc tại bệnh viện cho thấy có tình trạng có lây nhiễm chéo trong khu vực đã phong tỏa và dịch tiếp tục lan trong cộng đồng.

Một xe y tế đón 1 F0 và 2 F1 tại hẻm 187 Cô Giang (quận 1, TP.HCM), chiều 15/7. (Ảnh: Tôi là dân quận 1/Facebook)

Tổng số ca nhiễm cộng đồng của đợt dịch thứ 4 này, tính từ ngày 27/4 đến nay, là 42.663 ca. Trong đó, 7.246 người được công bố bình phục, tăng 332 người so với 6.914 người vào thời điểm 6h ngày 16/7.

Dịch ghi nhận ở 58/63 tỉnh, thành, trong đó:

  • nhóm trên 25.600 ca: TP.HCM 25.682;
  • nhóm trên 5.700 ca: Bắc Giang 5.729;
  • nhóm trên 2.200 ca: Bình Dương 2.299;
  • nhóm trên 1.600 ca: Bắc Ninh 1.684;
  • nhóm trên 1.000 ca: Đồng Tháp 1.080;
  • nhóm trên 700 ca: Tiền Giang 731;
  • nhóm trên 600 ca: Đồng Nai 618, Phú Yên 617;
  • nhóm trên 500 ca: Hà Nội 572 ca, Long An 564;
  • nhóm trên 300 ca: Đà Nẵng 361, Khánh Hòa 360, Vĩnh Long 300;
  • nhóm trên 200 ca: Hưng Yên 218;
  • nhóm trên 100 ca: Quảng Ngãi 191, Nghệ An 153, Bến Tre 147, Hà Tĩnh 125, Lạng Sơn 114, An Giang 108, Vĩnh Phúc 104, Bà Rịa – Vũng Tàu 101;
  • nhóm từ 10-100 ca: Tây Ninh 65, Bình Phước 64, Điện Biên 58, Cần Thơ 55, Hà Nam 52, Hải Dương 51, Trà Vinh 45, Bình Thuận 45, Sóc Trăng 41, Ninh Thuận 39, Thái Bình 30, Hậu Giang 29, Kiên Giang 26, Bình Định 25, Thanh Hóa 19, Cà Mau 19, Hải Phòng 17, Lâm Đồng 17, Hòa Bình 12, Bạc Liêu 12, Nam Định 10, Thừa Thiên Huế 10;
  • nhóm từ 1-dưới 10 ca: Đăk Lăk 9, Gia Lai 9, Lào Cai 7, Đắk Nông 6, Bắc Kạn 5, Phú Thọ 5, Quảng Ninh 5, Quảng Nam 5, Ninh Bình 4, Quảng Trị 3, Thái Nguyên 3, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái mỗi nơi 1 ca.

Chiều 16/7, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi nhắc lại 3 kịch bản TP.HCM sẽ đối diện sau khi kết thúc 15 ngày giãn cách theo Chỉ thị 6, một là ngăn chặn, kiểm soát được dịch – giảm xuống Chỉ thị 15 hoặc 19; hai là chưa kiểm soát được, dịch vẫn gia tăng – tiếp tục Chỉ thị 16; và ba là dịch gia tăng mạnh mẽ, mất kiểm soát – buộc phải phong tỏa mạnh hơn.

Ông Mãi cảnh báo trước việc “sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 trong một thời gian nữa sau khi hết 15 ngày giãn cách xã hội” dù TP đang nỗ lực để đạt được kịch bản 1.

Tổng số ca nhiễm tại TP.HCM đang ở 15.682 ca, vào đầu ngày thứ 50 ghi nhận dịch (từ ngày 27/5); số điểm phong tỏa trong cộng đồng đã tăng lên 2.020 điểm, trong đó TP Thủ Đức 503 điểm, huyện Hóc Môn có 220 điểm… (tính đến 11h ngày 16/7); lo ngại có lây nhiễm chéo trong khu vực phong tỏa, khu vực cách ly tập trung.

Số tỉnh đã qua 14 ngày không có ca nhiễm giữ nguyên con số 12 tỉnh, gồm: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Dương, Phú Thọ, Điện Biên, Hòa Bình, Quảng Ninh, Bắc Kạn so với thời điểm 6h ngày 16/7.

Tổng số ca mắc COVID-19 Việt Nam đã công bố từ đầu mùa dịch (tháng 1/2020) đến nay là 46.292 ca (44.284 ca ghi nhận trong nước và 2.008 ca nhập cảnh). Tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị tăng lên 36.047 bệnh nhân (tổng 10.020 người được công bố bình phục, 225 người tử vong).

Trong đó, số ca COVID-19 do lây nhiễm trong nước cao kỷ lục “leo thang” trong đợt dịch lần 4, gồm các ngày 25/6 (845 ca); ngày 3/7 (914 ca); ngày 4/7 (873 ca); ngày 5/7 (1.089 ca); ngày 6/7 (1.029 ca); ngày 7/7 (1.007 ca), ngày 8/7 (1.307 ca); ngày 9/7 (1.616 ca); ngày 10/7 (1.853 ca); ngày 11/7 (1.945 ca); ngày 12/7 (2.383 ca); ngày 13/7 (2.296 ca); ngày 14/7 (2.934 ca); ngày 15/7 (3.379 ca); ngày 16/7 (3.321 ca).

Tổng số ca trong ngày 16/7 giảm nhẹ so với ngày liền trước, dù vẫn ở mức trên 3.000 ca trong ngày.

Thông tin các ca nhiễm mới như sau:

2.105 ca lây nhiễm trong nước:

TP HCM (1.769)

Các ca nhiễm 44524-46292: gồm 1.391 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 378 ca là người tại khu vực ổ dịch, tới khám sàng lọc tại bệnh viện.

Bình Dương (124)

Các ca nhiễm 44400-44523: gồm 92 ca là các trường hợp F1; 13 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 19 ca đang điều tra dịch tễ.

Đồng Nai (43)

Các ca nhiễm 44357-44399: gồm 28 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 14 ca đang điều tra dịch tễ.

Vĩnh Long (42)

Các ca nhiễm 44315-44356 gồm 38 ca liên quan đến công ty tại huyện Long Hồ; 4 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM.

Đồng Tháp (41)

Các ca nhiễm 44205-44234, 44239-44249: gồm 36 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa; 1 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7 dương tính nCoV, đang được điều trị tại Bệnh Viện Đa khoa Sa Đéc, Bệnh Viện Dã chiến Lấp Vò và Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp.

Bến Tre (34)

Các ca nhiễm 44194-44204, 44272-44294: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu phong tỏa, kết quả xét nghiệm ngày 15/7 dương tính nCoV, đang được điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Bến Tre.

Khánh Hòa (22)

Các ca nhiễm 44250-44271: gồm 1 ca là F1 của 26053; 13 ca trong khu vực đã được phong tỏa; 8 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm ngày 14/7 dương tính nCoV, đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Ninh Diêm và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Bình Phước (7)

Các ca nhiễm 44308-44314: là các trường hợp F1, đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 11-14/7 dương tính nCoV.

Sóc Trăng (6)

Các ca nhiễm 44295-44300: gồm 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 1 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM); 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Đồng Nai; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Cần Thơ. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7 dương tính nCoV.

Cần Thơ (4)

Các ca nhiễm 44190, 44305-44307: gồm 3 ca là các trường hợp F1; 1 ca liên quan đến chợ Tân An, kết quả xét nghiệm ngày 15/7 dương tính nCoV, đang được điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ.

An Giang (3)

Các ca nhiễm 44235-44237 là các trường hợp F1 của 17323, đã được cách ly từ trước, kết quả xét nghiệm ngày 16/7 dương tính nCoV, đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn.

Hà Nội (2)

Hai ca nhiễm 44187-44188: là các trường hợp F1, đã được cách ly trước đó, kết quả xét nghiệm ngày 16/7 dương tính nCoV.

Bắc Ninh (2)

Hai ca nhiễm 44192-44193: là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, kết quả xét nghiệm ngày 16/7 dương tính nCoV, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Bình Định (2)

Hai ca nhiễm 44303-44304: là các trường hợp trong khu cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 16/7 dương tính nCoV.

Phú Yên (1)

Ca nhiễm 44189: nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại TP Tuy Hòa, là F1 của ca 16055, đã được cách ly trước đó, kết quả xét nghiệm ngày 13/7 dương tính nCoV, đang được điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Phú Yên.

Lâm Đồng (1)

Ca nhiễm 44191: nam, 17 tuổi, địa chỉ tại huyện Đức Trọng, là F1 của ca 38344, đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 16/7 dương tính nCoV.

Đăk Nông (1)

Ca nhiễm 44031: nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Đăk Song, đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm ngày 16/7 dương tính nCoV.

Gia Lai (1)

Ca nhiễm 44302: nữ, 43 tuổi, địa chỉ tại huyện Krong Pa, đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm ngày 16/7 dương tính nCoV.

1 ca nhập cảnh:

Ca 44238: nữ, 49 tuổi, địa chỉ huyện An Phú. Ngày 24/6, người này từ nước ngoài nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, được cách ly tại tỉnh An Giang, kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 16/7 dương tính nCoV, được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu.

Trong ngày 16/7, thêm 41.817 người được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 (AstraZeneca, Sinopharm), nâng tổng cộng đã tiêm 4.233.896 liều. Trong đó, 3.935.719 người đã tiêm 1 mũi, 298.177 người đã tiêm đủ 2 mũi.

Tối cùng ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay Chính phủ Mỹ đã quyết định viện trợ cho Việt Nam thêm 3 triệu liều vắc xin Moderna thông qua chương trình COVAX. Một tuần trước, 2 triệu liều vắc-xin Moderna do Mỹ tặng thông qua COVAX đã đến Việt Nam (ngày 10/7). Số vắc-xin được viện trợ trong bối cảnh số ca nhiễm virus Vũ Hán tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng trong đợt bùng phát thứ 4, đặc biệt tại “nóng” tại các thành phố đông dân cư và là đầu mối công nghiệp, giao thương lớn, gồm TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang (trước đó là Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội).

Từ tâm dịch lớn nhất – chiều 15/7, giới chức TP.HCM cho biết phương thức mà TP đang kiểm soát dịch là dựa trên 5 “trụ cột”: Truy vết, cách ly; Giãn cách xã hội; Xét nghiệm; Điều trị và Vắc-xin.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

TQ: Công chức không tiêm vắc-xin COVID-19 bị đình chỉ lương, nghỉ làm

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Nghiên cứu: Có một loại cảm xúc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ

Một nghiên cứu mới gần đây đã phát hiện ra rằng có một loại cảm…

3 giờ ago

Cuộc tranh biện tổng thống Trump-Biden ngày 27/6 trên CNN có gì đặc biệt?

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời và sẽ tham…

4 giờ ago

Kiên Giang khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh

Công trình Quảng trường trung tâm và Tượng đài ông Hồ Chí Minh chiếm diện…

5 giờ ago

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

8 giờ ago

Xe buýt điện Trung Quốc đổ bộ thị trường EU, hãng xe châu Âu lâu đời phá sản

Nhu cầu thị trường về xe buýt điện đang dần mở rộng ở Châu Âu.…

9 giờ ago

Ông Zelensky chỉ trích phương Tây vì muốn chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine tuyên bố lực lượng Kiev sẽ thành công hơn trên chiến trường…

9 giờ ago