Thời sự

Các trường ở Lào Cai phải lắp camera nhà bếp sau vụ 11 HS chan cơm với 2 gói mì

Theo yêu cầu từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Lào Cai, các trường học cấp THPT trong tỉnh phải hoàn thành việc lắp camera giám sát toàn bộ khu vực chế biến, chia suất và khu vực ăn của học sinh trước ngày 10/1/2024.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 ăn sáng bằng mì ăn liền chan cơm trong phóng sự phản ánh của VTV24 – Ảnh: VTV24
Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 trong phóng sự phản ánh phát trên VTV1. (Ảnh chụp màn hình/vtv.vn)

Động thái trên được Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai đưa ra 3 ngày sau phóng sự phản ánh 11 học sinh ăn sáng với 2 gói mì ăn liền chan cơm ở Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, VTV1, ngày 16/12.

Tại văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thực hiện chế độ chính sách cho học sinh, giáo viên do Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai ban hành ngày 19/12, cơ quan này đề nghị lắp camera giám sát đối với tất cả các cấp từ mầm non đến THPT.

Với các trường THPT, Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai yêu cầu hoàn thành việc lắp camera giám sát toàn bộ khu vực chế biến thức ăn, khu vực chia suất ăn và khu vực ăn của học sinh xong trước ngày 10/1/2024. Các trường phải công khai tài khoản truy cập để phụ huynh và các cơ quan giám sát.

Với các trường mầm non, tiểu học, THCS, Sở này đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu lắp camera giám sát để quản lý bữa ăn của học sinh bán trú.

Ngoài ra, cơ quan này yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường công khai tài chính, công khai bữa ăn hằng ngày của học sinh nội trú, bán trú; các nhà trường được đề nghị không sử dụng kinh phí hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở, học bổng, chi phí học tập của học sinh vào mục đích khác.

Chương trình Chuyển động 24h của VTV1 chiều 16/12 đã phát phóng sự phản ánh tình trạng các bữa ăn bán trú cho học sinh tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, thuộc huyện Bắc Hà – Lào Cai không đảm bảo về định suất quy định, có dấu hiệu bớt xén. Phóng sự dẫn nguồn tin phản ánh từ giáo viên của trường.

Theo thông tin phát trong phóng sự, trong bữa sáng tại bếp ăn bán trú, mỗi bàn ăn có 11 đứa trẻ tranh nhau 2 gói mì ăn liền nấu loãng chan với cơm, dù bảng thực đơn có ghi rõ khẩu phần ăn sáng của 174 học sinh bán trú là mỗi em 1 gói mì ăn liền và 1 quả trứng.

Trong bữa trưa và bữa tối, mỗi bàn ăn 11 học sinh chỉ có một ít giò thái nhỏ cùng một nồi canh. Hiệu trưởng nhà trường cho rằng “như thế này là đủ khẩu phần” dù thực đơn trong khẩu phần ăn ngày 14/11 do ông này phê duyệt trên bảng thực đơn là 14kg thịt lợn, 11kg xương.

Ngoài ra, rau ăn bị thối rữa, hư hỏng, học sinh được huy động xuống bếp để nhặt bỏ phần rau thối.

Theo người phụ trách nấu ăn, tình trạng thiếu đồ ăn cho học sinh thường xuyên xảy ra. Ngoài ra, nhà vệ sinh trường thiếu giấy khiến các em phải lấy lá su su thay thế.

Theo Nghị định 81 của Chính phủ, mỗi tháng một học sinh bán trú được hưởng trợ cấp tiền ăn là 720.000 đồng và 15kg gạo. Trung bình mỗi tháng, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 được nhận hơn 125 triệu đồng để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Sau khi thông tin trên lan truyền, ngày 17/12, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà – ông Đinh Văn Đăng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1.

Ông Hà bị tạm đình chỉ 15 ngày kể từ hôm nay để làm rõ các nội dung liên quan đến phản ánh về các bữa ăn bán trú cho học sinh trường này.

Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm nếu có, làm rõ trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường và những người liên quan.

Ngày 19/12, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), sau vụ 11 học sinh ăn sáng bằng 2 gói mì chan cơm, bữa ăn đã có trứng, thịt heo, bí đỏ.

Theo bảng thực đơn và công khai tài chính tại bếp ăn cho 173 học sinh bán trú ngày 19/12, bữa sáng mỗi học sinh là một gói mì ăn liền và một quả trứng. Bữa trưa, học sinh có 10kg thịt lợn, 9kg xương lợn và 20kg bí đỏ. Bữa tối có 5kg thịt lợn, 14kg giò cá, 16kg bí đỏ…

Giá mỗi suất ăn buổi sáng là 7.000 đồng/học sinh, bữa trưa 14.000 đồng/học sinh và bữa tối 13.285 đồng/học sinh.

Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Tổng thống Biden đưa ra tối hậu thư cho Israel về vấn đề tại Rafah

Tổng thống Joe Biden thừa nhận rằng một số thường dân Palestine ở Gaza đã…

1 giờ ago

Thêm 23 người bị khởi tố trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng

Mở rộng điều tra giai đoạn 2 đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng,…

4 giờ ago

Nhiều công an, thẩm phán, kiểm sát viên… bị bắt, khởi tố

Nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tham ô…

8 giờ ago

Đặt 3 loại cây này trong phòng sẽ giúp xua đuổi muỗi hiệu quả

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm trên thế giới có khoảng…

10 giờ ago

Chủ tịch Ủy ban châu Âu: Cần ngăn xe điện giá rẻ TQ do nhà nước trợ cấp

Bà von der Leyen cho biết châu Âu cần ngăn chặn xe điện Trung Quốc…

12 giờ ago

Mỹ lên án tòa án Hồng Kông cấm bài hát dân chủ “Glory to Hong Kong”

Việc cấm bài hát “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” một lần nữa làm dấy…

12 giờ ago