Categories: Thời sựViệt Nam

TP.HCM, Bến Tre, Cần Thơ, Trà Vinh: Triều cường dâng cao, người dân khốn khổ ngày đầu năm

Nhiều người dân tại TP.HCM, Bến Tre, Cần Thơ, Trà Vinh bất ngờ bởi triều cường dâng cao vào ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão. Triều cường dâng cao khiến nhiều ngôi nhà bị ngập; hàng trăm ha vườn, ao nuôi tôm bị thiệt hại; giao thông bị ách tắc; cuộc sống của người dân bị đảo lộn…

Nhiều khu vực tại TP.HCM bị ngập do triều cường. (Ảnh: Cuong Nguyen/Facebook)

Tại TP.HCM, từ sáng sớm ngày 25/1 (tức mùng 4 Tết), tại khu vực đường Phú Thuận giao với đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), quận 12, quận Gò Vấp, huyện Nhà Bè… bị ngập sâu do triều cường dâng cao.

Nước ngập gần nửa bánh xe, nhiều người dân phải lựa chọn đi đường vòng để tránh những con người thấp, ngập nước. Các phương tiện di chuyển qua khu vực này trong này thấp thỏm chết máy giữa chừng.

Nhiều người dân cho biết họ rất bất ngờ vì chưa bao giờ thấy ngày Tết mà triều cường lên cao và rút lâu như vậy.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông khu vực Nam Bộ lên nhanh và ở mức cao trong 24 giờ qua. Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu trên các sông Nam Bộ vẫn còn ở mức cao trong 2-3 ngày tới, sau đó xuống nhanh.

Mực nước mức báo động 1, báo động 2 có khả năng duy trì đến hết ngày 27/1, tức mùng 6 Tết. Cơ quan khí tượng cảnh báo đây là đợt triều cường cao, người dân cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp ven sông và ven biển.

Ngoài ra, khu vực ven biển Nam Bộ xuất hiện đợt triều cường cao, mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,3-4,4 m. Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

Trước đó, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ghi nhận được vào sáng ngày 24/1 là 4,37 m.

Tại Bến Tre, ngày mùng 4 Tết, một đợt triều cường dâng cao đã gây ngập nhiều khu vực như Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam…

Nhiều nhà dân tại Bến Tre bị ngập 30-40 cm. (Ảnh: Nam An/vnexpress.net)

Nhiều gia đình bị ngập tới 40cm, có chỗ tới nửa mét. Nhiều người dân cũng khá bất ngờ vì đợt triều cường dâng cao trong dịp Tết.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bến Tre, đợt triều cường cuối tháng Chạp, đầu tháng Giêng Âm lịch (ngày 20/1 đến 26/1) ở mức cao hơn báo động 3 từ 3 – 9 cm.

Mực nước cao nhất đo được trong 24 giờ qua tại các trạm trên sông Hàm Luông và Cổ Chiên từ 196 – 205 cm, cao hơn mức báo động 3 từ 19 – 21 cm.

Tại Cần Thơ, nước từ sông Hậu bất ngờ dâng cao vào sáng sớm mùng 4 Tết, tràn lên một số tuyến đường trung tâm thuộc quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy (TP. Cần Thơ) gây ngập, khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.

Nước ngập do triều cường, nhiều người dân di chuyển tại các tuyến đường TP. Cần Thơ gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Truyền hình Đồng Tháp)

Tại một số đoạn đường Mậu Thân, khu bờ hồ Búng Xáng, bờ hồ Xáng Thổi, đường Đề Thám, Bến Ninh Kiều, Nguyễn Văn Cừ nối dài, công viên Sông Hậu, nước dâng cao tràn lên ngập mặt đường.

Theo số liệu của Đài Khí tượng thủy văn TP. Cần Thơ, mực nước đo được tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu sáng mùng 4 Tết là 1,99 m, xấp xỉ mức báo động 3 (2 m).

Theo người dân, nước ngập, mưa vào những ngày Tết là khá bất thường, trước giờ chưa từng xảy ra. Thường nước cao gây ngập chấm dứt từ trước tháng Chạp.

Tại Trà Vinh, rạng sáng mùng 4 Tết, gió mạnh kết hợp với triều cường dâng cao đã làm sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến đê bao ngăn xâm ngập mặn tại tỉnh.

Nhiều tuyến đường tại Trà Vinh bị ngập. (Ảnh: Nguyễn Lâm Tuyết Ngân/Facebook)

Tại xã Hòa Tân, An Phú Tân, Ninh Thới (huyện Cầu Kè), mỗi đoạn sạt lở có chiều ngang từ 1 – 4 m, chiều dài từ 2 – 15 m và sâu từ 1 – 2 m, khiến nước tràn vào làm ảnh hưởng đến gần 293 hộ dân và gần 330 ha vườn cây ăn trái.

Tại ấp Cồn Trứng, ấp Ba Động, ấp Nhà Mát thuộc xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, triều cường dâng cao gây ngập úng trên 4,5 ha hoa màu, 2 hồ tôm nuôi công nghiệp, thiệt hại trên 340 triệu đồng.

Tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long và huyện Duyên Hải, nước dâng cao làm tràn đê với chiều dài gần 400m, gây thiệt hại trên 6 ha hoa màu và có nguy cơ sạt lở…

Riêng tại ấp Long Trị (xã Long Đức, TP. Trà Vinh), hơn 9h sáng cùng ngày, triều cường dâng cao kết hợp gió mạnh đã làm sạt lở 5 đoạn đê bao, mỗi đoạn dài từ 10 – 50 m, nước tràn vào ngập nhà dân.

Minh Long

Minh Long

Published by
Minh Long

Recent Posts

Tháng 4 xuất nhập khẩu giảm nhẹ. Nhập siêu từ Trung Quốc 4 tháng tăng 41,4%

Trong tháng Tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 61,20 tỷ…

2 giờ ago

Ông Pompeo gửi hồi ký tới Đại sứ quán Trung Quốc, để “chuyển cho ông Tập”

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết đã gửi một số bản sao cuốn…

6 giờ ago

Tư lệnh Mỹ: ĐCSTQ theo đuổi chiến lược “luộc ếch trong nước ấm”

Ông John C. Aquilino cho biết trong Trung Quốc theo đuổi chiến lược “luộc ếch…

6 giờ ago

Những công dụng bất ngờ của các loại chuối

Với hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào, chuối là loại trái cây phổ biến…

11 giờ ago

Ngày 27-28/4, 44 người chết vì tai nạn giao thông

Theo Cục CSGT, trong 2 ngày 27-28/4, Việt Nam xảy ra 131 vụ tai nạn…

13 giờ ago

Elon Musk bất ngờ tới thăm Bắc Kinh, hội kiến Thủ tướng Lý Cường

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã có chuyến thăm không báo trước tới…

14 giờ ago