TP.HCM muốn rừng phòng hộ Cần Giờ thành khu Ramsar

Giới chức TP.HCM vừa có công văn gửi Bộ TN&MT đề cử rừng phòng hộ Cần Giờ (huyện Cần Giờ) thành khu Ramsar.

Hồ Ba Bể (Bắc Kạn) là một trong 9 khu Ramsar ở Việt Nam được thế giới công nhận. (Ảnh: baobackan.com.vn)

Ramsar là một Công ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng hợp lý đất ngập nước và các nguồn tài nguyên từ đất ngập nước. Khu Ramsar là vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế được ban thư ký Công ước Ramsar công nhận.

Đề cử trên được giới chức TP.HCM dựa trên đề xuất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ (BQL).

Theo đề xuất của BQL, rừng Cần Giờ được hình thành và phát triển trên nền đất phù sa do hệ thống sông Sài Gòn, Đồng Nai mang đến, lắng đọng. Khu vực dần hình thành nền đất, kết hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, chế độ thủy triều bán nhật triều, mật độ sông rạch dày đặc tạo sự thuận lợi cho sự phát triển của hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Hiện nay, với diện tích gần 35.000 ha rừng ngập mặn, rừng phòng hộ Cần Giờ có các hệ sinh thái phong phú, là nơi sinh sống cho nhiều loại động, thực vật hoang dã có giá trị kinh tế, khoa học và đóng góp nhiều giá trị to lớn trong việc phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ gìn giữ môi trường sinh thái, ổn định đời sống cho dân cư địa phương và các vùng lân cận.

Khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ. (Ảnh: vovgiaothong.vn)

Vùng đất ngập nước Cần Giờ gắn liền với hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam. Khu rừng ngập mặn Cần Giờ hiện đã đáp ứng 4/8 tiêu chí của tổ chức công ước Ramsar quy định, đủ để đề xuất công nhận trở thành khu Ramsar.

Theo UBND TPHCM, việc công nhận rừng phòng hộ Cần Giờ là khu Ramsar sẽ “tạo thêm uy tín cho TP.HCM trong mở rộng các quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế về quản lý có hiệu quả các vùng đất ngập nước, tạo thêm tiếng nói trên các diễn đàn quốc tế và tiếp cận được nhiều thông tin phục vụ cho việc quản lý, sử dụng bền vững đất ngập nước, tiếp cận sự hỗ trợ của quốc tế thực hiện các dự án bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn đất ngập nước…”.

Việt Nam hiện có 9 khu đất ngập nước được công nhận là khu Ramsar thế giới. Theo kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, mục tiêu đến năm 2025 cả nước có 13 khu đất ngập nước được công nhận là khu Ramsar.

Trong một diễn biến có liên quan, mới đây, giới chức Thái Bình đã thu hẹp, gần như “xóa sổ” Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải khi giảm quy mô từ 12.500ha xuống còn 1.320ha – tức giảm tới 11.180 ha.

Phần diện tích này sẽ được xây dựng thành Khu đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf Cồn Vành – Cồn Thủ.

Minh Long

Minh Long

Published by
Minh Long

Recent Posts

Ban Tôn giáo Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chung quan điểm về sư Thích Minh Tuệ

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên bố sư Thích Minh Tuệ là tu sĩ…

46 giây ago

Ông Zelensky đổ lỗi cho ‘cả thế giới’ về thất bại của Ukraine ở Kharkov

Tổng thống Vladimir Zelensky nói với ABC News trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ…

34 phút ago

Một người thất bại, 98% là do thiếu 6 điều này

“Nếu bạn đúng, bạn không cần tức giận. Nếu bạn sai, bạn không có quyền…

1 giờ ago

TNS Mitt Romney: Tổng thống Biden lẽ ra nên ân xá cho ông Trump

Thượng nghị sĩ Mitt Romney cho rằng Tổng thống Joe Biden đã mắc sai lầm…

2 giờ ago

Hà Nội: Cầu hơn 2.500 tỷ đồng ngập nặng sau mưa lớn

Trong vòng một tháng, cầu Vĩnh Tuy được đầu tư số tiền hơn 2.500 tỷ…

4 giờ ago

Đột nhiên thức dậy sớm là dấu hiệu của sự lão hóa hay bệnh lý?

Bạn đột nhiên thức dậy vào lúc nửa đêm hoặc thức dậy trước khi đồng…

5 giờ ago