Categories: Thời sựViệt Nam

TP.HCM thu hồi hơn 16 ha đất quốc phòng làm nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Trong tháng 10, khu đất quốc phòng hơn 16 ha thuộc quận Tân Bình sẽ được TP.HCM thu hồi và hoàn tất các thủ tục bồi thường.

Khu vực dự kiến xây dựng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất (vùng màu đỏ). (Ảnh: google-maps)

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án xây dựng nhà ga hành khách T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Dự kiến, UBND TP sẽ ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong khoảng thời gian từ ngày 16-20/10.

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Bình phối hợp các phường gửi quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ đến các đơn vị, tổ chức có đất bị thu hồi từ ngày 21-23/10.

Từ ngày 24-30/10, các phường 4, 12, 15 (quận Tân Bình) thực hiện chi trả tiền theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt.

Theo kế hoạch, việc thu hồi khu đất 16,05 ha để xây nhà ga T3 sẽ tổ chức bàn giao làm 2 đợt.

Đợt 1 bàn giao 14,757 ha vào đầu tháng 10 và đợt 2 bàn giao 1,293 ha trước ngày 30/10 sau khi hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Khu đất 16,05 ha đang do Quân chủng Phòng không-Không quân quản lý. Trước đó, Bộ Quốc phòng đã có phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với khu đất này. Theo tính toán của Bộ Quốc phòng, cần khoảng 1.152 tỷ đồng di chuyển các đơn vị để bàn giao 16,05 ha đất xây dựng nhà ga T3.

Trong đó, 952 tỷ đồng dùng cho việc di dời Trung đoàn 918 về sân bay Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai và xây dựng các công trình của Sư đoàn 370 tại Tân Sơn Nhất. Phần còn lại dùng để sửa chữa các công trình hiện có ở sân bay Biên Hoà và Tân Sơn Nhất, nhằm bố trí vị trí đóng quân tạm cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ.

Ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất được Chính phủ duyệt chủ trương đầu tư hai năm trước với kinh phí gần 11.000 tỷ đồng, từ nguồn vốn của Tổng công ty Hàng không (ACV), không sử dụng ngân sách Nhà nước. Nhà ga có quy mô 20 triệu khách mỗi năm, khi công trình hoàn thành, cùng với hai ga hiện hữu T1 và T2 nâng tổng công suất khai thác ở sân bay lên 50 triệu khách.

Công trình dự kiến khởi công cuối năm 2021, nhưng chưa triển khai do một số vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, giao đất quốc phòng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

Tại cuộc khảo sát sân bay và làm việc với TP.HCM hồi tháng 7, Bộ Giao thông vận tải được yêu cầu sớm hoàn thành thủ tục để khởi công nhà ga T3 trong quý III/2022 và hoàn thành vào tháng 9/2024.

Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc trong thủ tục bàn giao mặt bằng khiến dự án chưa thể khởi công và đang lùi tiến độ dự kiến đến quý IV/2022 mới khởi công.

Kim Long

Kim Long

Published by
Kim Long

Recent Posts

Tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe mắt đối với bệnh nhân tiểu đường

Bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh về mắt cao hơn so với…

46 phút ago

AstraZeneca tuyên bố sẽ thu hồi vắc-xin COVID-19 trên toàn cầu

AstraZeneca hôm thứ Ba (7/5) cho biết công ty dược này đã bắt đầu thu…

2 giờ ago

Nữ Việt kiều suy đa tạng sau 3 ngày hút mỡ, thay túi ngực

Người đàn ông tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.

2 giờ ago

20 người dùng mã độc chiếm 25.000 tài khoản Facebook, thu lợi bất chính 90 tỷ đồng

Hai mươi người sống tại nhiều tỉnh, thành đã dùng mã độc, chiếm quyền sử…

2 giờ ago

TQ: Chém người tại bệnh viện khiến ít nhất 2 người chết, 21 người bị thương

Một vụ án mạng đã xảy ra tại Bệnh viện Nhân dân huyện Trấn Hùng,…

2 giờ ago

Thẩm phán hoãn vô hạn định ngày xét xử ông Trump xử lý sai tài liệu mật

Thẩm phán Aileen Cannon ra lệnh hoãn vô hạn định ngày xét xử vụ án…

2 giờ ago