Categories: Thời sựViệt Nam

Từ tuần cuối tháng 10, TP.HCM mở dần quán ăn bán tại chỗ

“TP.HCM sẽ mở dần dịch vụ ăn uống tại chỗ và một số dịch vụ khác vì đây là đặc điểm của thành phố, để người dân phát triển sinh kế…” – Chủ tịch UBND TP.HCM – ông Phan Văn Mãi nói bên lề kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 22/10.

Một quán ăn đường phố tại TP.HCM. (Ảnh minh họa: TonyNg/Shutterstock)

Theo truyền thông trong nước dẫn tin, ông Mãi cho hay TP.HCM áp dụng theo Nghị quyết 128, nhưng với đặc điểm đô thị đông đúc, sôi động, TP sẽ không ra công thức chung áp dụng hết trên toàn TP. Có những cái liên thông, có những cái do địa phương tự quyết, theo ông Mãi.

“Ví dụ như khu vực này ở cấp 1 [vùng xanh – bình thường mới] được mở nhiều dịch vụ hơn địa bàn dịch ở mức 2, 3 [vùng vàng, cam – nguy cơ trung bình và cao]. Các hoạt động sinh kế cũng theo đó mà mở cửa”, ông Mãi nói, Vnexpress dẫn tin.

Dự kiến ngày 25/10, TP.HCM sẽ công bố mức độ dịch trên toàn TP theo quy định của Nghị quyết 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo công bố này, các TP, quận, huyện trực thuộc sẽ dựa vào để mở lại các hoạt động.

Nói về việc một số nơi xuất hiện tình trạng buôn bán hàng rong, ông Mãi cho hay TP.HCM rộng và đông dân cư, hiện chưa cho bán hàng rong; có thể địa phương thấy mức độ tập trung và nguy cơ không nhiều, hoặc cũng có thể chưa quán xuyến nên vẫn có tình trạng này.

Từ ngày 1/10, TP.HCM cho mở lại nhiều ngành nghề, hoạt động kinh doanh, trừ quán bar, beer club, pub, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, chợ tự phát, bán hàng rong, vé số dạo, dịch vụ ăn uống tại chỗ.  Theo đó, các nhà hàng, quán ăn được mở lại nhưng chỉ được bán hàng mang đi.

Đến chiều 19/10, Chủ tịch TP – ông Mãi công bố TP xem xét mở thêm một số dịch vụ như quán ăn phục vụ tại chỗ, bán vé số, hoặc các hoạt động sinh kế khác để tạo ra thu nhập cho người dân, giảm gánh nặng cho an sinh xã hội.

Theo đề xuất gửi UBND TP.HCM, Sở Công thương kiến nghị cho các cơ sở dịch vụ ăn uống được hoạt động bình thường, gồm bán mang đi và phục vụ tại chỗ (trừ loại hình kinh doanh bia, rượu). Mặc dù vậy, thời gian hoạt động của các cơ sở này bị giới hạn đến trước 21h, công suất phục vụ tối đa là 50%, không quá 2 người mỗi bàn, khoảng cách tối thiểu giữa các bàn ăn là 2m.

Tại cuộc họp báo vào chiều 21/10, giới chức TP.HCM cho biết tính đến 18h ngày 20/10, có 421.491 trường hợp mắc COVID-19 phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 420.992 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 499 trường hợp nhập cảnh.

Còn 11.516 bệnh nhân đang điều trị tại TP, trong đó có 830 trẻ em dưới 16 tuổi, 333 bệnh nhân nặng đang thở máy, 13 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Tổng số bệnh nhân xuất viện cộng dồn từ ngày 1/1/2021 đến ngày 20/10 là 244.031 người, tổng số tử vong cộng dồn cùng thời điểm là 16.369 người.

Tính đến ngày 20/10, tại TP.HCM, ngành y tế đã tiêm 7.133.331 mũi 1 và 5.538.828 mũi 2 vắc-xin phòng COVID-19 trong cộng đồng.

Khi nào TP.HCM chuyển ‘xanh’, chuyển ‘vàng’?

Tối 15/10, trong chương trình “Dân hỏi – Thành phố trả lời”, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – ông Tăng Chí Thượng cho biết việc xác định cấp độ dịch dựa trên 3 tiêu chí: tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian, độ bao phủ vắc-xin và khả năng thu dung, điều trị của các tuyến theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ông Thượng cho hay TP.HCM đã tiêm vắc-xin đối với trên 98% cho người từ 18 tuổi trở lên. Với tiêu chí ca mắc mới, ông Thượng cho hay nếu có trên 150 người mắc mới/100.000 dân/tuần thì cấp độ dịch ở mức 4 (nguy cơ rất cao – vùng đỏ); nếu có từ 50 đến dưới 150 ca mắc mới thì thuộc mức 3 (nguy cơ cao – vùng cam); nếu có từ 20 đến dưới 50 ca là mức 2 (nguy cơ trung bình – vùng vàng) và dưới 20 ca mắc mới là mức 1 (nguy cơ thấp, bình thường mới – vùng xanh).

Tại thời điểm này, TP.HCM đang tạm ở mức 3 – vùng cam, ông Thượng cho hay.

Đến chiều 19/10, trong phiên họp kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2021 của UBND TP.HCM, ông Thượng cho hay TP.HCM đang ở cấp độ 2. Tuy nhiên, dẫn trường hợp Singapo, ông Thượng cho rằng đánh giá cấp độ dịch chỉ mang tính tức thì. “… ngay cả Singapore làm rất tốt, vừa công bố sau một tuần thì nâng cấp ngay. Đánh giá cấp độ dịch chỉ mang tính tức thì, không có giá trị vĩnh viễn, nếu chủ quan, không làm tốt việc đang làm thì cấp độ dịch sẽ tăng lên vì chủng Delta quá phức tạp”, ông Thượng nói, dẫn theo Zing.

Theo thông tin cập nhật gần nhất, tại bảng đánh giá cấp độ dịch do Bộ Y tế cập nhật tới 17h ngày 21/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho hay TP.HCM xác định toàn TP thuộc cấp độ 2 (vùng vàng – nguy cơ trung bình). Nội thành phố, trong 22 đơn vị hành chính trực thuộc (TP Thủ Đức, 16 quận, 5 huyện), có 6 đơn vị vùng xanh, 11 đơn vị vùng vàng, 5 đơn vị vùng cam.

Theo Sở TT-TT, thông tin cấp độ dịch sẽ được cập nhật trên cổng COVID-19 của TP.HCM tại địa chỉ: https://covid19.hochiminhcity.gov.vn/bando hoặc https://bando.tphcm.gov.vn.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Nguyễn Quân

Published by
Nguyễn Quân

Recent Posts

10 quy tắc an toàn khi chạm vào phích cắm điện bạn cần biết

Chúng ta tiếp xúc và sử dụng các sản phẩm điện hàng ngày nên việc…

1 giờ ago

Đấu thầu vàng thất bại lần 3; vàng SJC lập kỷ lục 85,8 triệu đồng/lượng

Sau khi thông báo hủy phiên đấu thầu vàng sáng 3/5, giá vàng miếng SJC…

2 giờ ago

Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong: Giám đốc bị tạm giữ

Liên quan vụ nổ lò hơi  tại công ty gỗ ở Đồng Nai  khiến 6…

2 giờ ago

Thăm dò: số lượng người Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù ngày càng tăng

Theo một cuộc thăm dò mới do Pew thực hiện gần đây, đại đa số…

3 giờ ago

Thêm một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời, trường hợp thứ hai sau 2 tháng

Một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời hôm thứ Ba (30/4) ở tuổi…

4 giờ ago

Microsoft đầu tư 2,2 tỷ USD vào AI tại Malaysia

Ngày 2/5/2024, CEO Microsoft thông báo sẽ đầu tư 2,2 tỷ USD vào AI tại…

4 giờ ago