Vi phạm vận hành hồ chứa, chủ hồ thủy điện Sông Hinh bị phạt 200 triệu đồng

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh vừa bị xử phạt vì đã vi phạm quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế trong một lần kiểm tra việc vận hành xả lũ tại thủy điện Sông Hinh, hồi năm 2016. (Ảnh: Ngô Xuân/baophuyen.vn)

Ngày 17/11, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó chủ tịch tỉnh, vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, chủ hồ chứa thủy điện Sông Hinh (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên).

Theo đó, Công ty này bị phạt 200 triệu đồng, vì trong quá trình hoạt động, chủ hồ đã vận hành hồ không đúng quy định dẫn đến mực nước hồ cao hơn mực nước trước lũ.

Trước đó, Sở NN&PTNT Phú Yên (cơ quan thường trực của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên) cho biết trong và sau cơn bão số 5, hồ chứa thủy điện Sông Hinh thực hiện không nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Cụ thể, trong mùa lũ, mực nước hồ cao nhất không cao hơn cao trình +207 m. Tuy nhiên từ 14h ngày 10/10, mực nước hồ thủy điện Sông Hinh là +207,01 m và thời điểm lúc 7h ngày 12/10 là +207,42 m, cao hơn mực nước cao nhất theo yêu cầu là 42 cm.

Để ứng phó với cơn bão số 5, nhằm giảm lũ cho hạ du, ngày 12/10, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã ban hành lệnh vận hành. Tuy nhiên, đến thời điểm yêu cầu là 17h ngày 13/10, mực nước hồ thủy điện Sông Hinh vẫn còn ở mức +204,92, cao hơn mực nước yêu cầu 42 cm.

Sau cơn bão số 5, mặc dù chưa có lệnh của cấp có thẩm quyền nhưng chủ hồ Sông Hinh đã tự ý đưa mực nước hồ lên +205,6 m.

Theo cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh đã có hành vi vi phạm Điểm a, Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 36/2020 ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Trước đó, trong một đợt xả lũ hồi năm 2021, từ 8h đến 15h ngày 30/11, thủy điện Sông Ba Hạ liên tục tăng lưu lượng xả lũ từ 4.000 m3/giây lên 9.400 m3/giây.

Hồ thủy điện sông Hinh cùng lúc xả lũ 2.000 m3/s, cộng với lưu lượng nước từ các sông, suối khác đã đẩy một lượng nước khổng lồ về hạ du.

Chỉ trong 15 giờ, đến tối 30/11, nước sông Ba tạo nên cơn lũ lịch sử, làm 8 người chết, 58.000 ngôi nhà bị ngập; giao thông, thủy lợi, môi trường bị tàn phá lớn chưa từng có.

Lần đầu tiên, tỉnh Phú Yên phải công bố rủi ro thiên tai cấp độ 3 và ban bố tình huống khẩn cấp sự cố công trình hệ thống thủy nông Đồng Cam được xây dựng gần 90 năm qua.

Cường độ lũ quá lớn, quá nguy hiểm cho người dân Phú Yên, khiến dư luận đặt vấn đề trách nhiệm cho chính quyền, chủ hồ và sự phối hợp xả lũ trên toàn hệ thống liên hồ chứa phía thượng nguồn sông Ba.

Minh Long

Minh Long

Published by
Minh Long

Recent Posts

Dân biểu Taylor Greene muốn phế truất Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson

Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ được cho là đang…

12 giờ ago

10 quy tắc an toàn khi chạm vào phích cắm điện bạn cần biết

Chúng ta tiếp xúc và sử dụng các sản phẩm điện hàng ngày nên việc…

13 giờ ago

Đấu thầu vàng thất bại lần 3; vàng SJC lập kỷ lục 85,8 triệu đồng/lượng

Sau khi thông báo hủy phiên đấu thầu vàng sáng 3/5, giá vàng miếng SJC…

14 giờ ago

Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong: Giám đốc bị tạm giữ

Liên quan vụ nổ lò hơi  tại công ty gỗ ở Đồng Nai  khiến 6…

14 giờ ago

Thăm dò: số lượng người Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù ngày càng tăng

Theo một cuộc thăm dò mới do Pew thực hiện gần đây, đại đa số…

15 giờ ago

Thêm một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời, trường hợp thứ hai sau 2 tháng

Một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời hôm thứ Ba (30/4) ở tuổi…

16 giờ ago