Categories: Thời sựViệt Nam

Việt Nam sẽ ‘cấm sóng’ nghệ sĩ vi phạm pháp luật và hành động trái thuần phong mỹ tục

Thời gian qua, một số nghệ sĩ ở Việt Nam vướng vào các ồn ào như việc minh bạch trong làm từ thiện, quan hệ với người có gia đình, sử dụng ma túy… Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam bước đầu đã có quy định để xử lý vấn đề này.

Diễn viên hài Hữu Tín bị bắt do sử dụng ma túy. (Ảnh: vov.vn)

Truyền thông trong nước đưa tin Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa thông qua Quyết định 512 về việc cập nhật Kế hoạch Chiến lược phát triển phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, từ tháng 10/2023, nghệ sĩ và người có tầm ảnh hưởng (KOLs – Key Opinions Leaders) vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội sẽ bị hạn chế các hoạt động như phát sóng, biểu diễn, quảng cáo.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (thuộc Bộ TT&TT) cho biết các biện pháp cấm sóng, cấm mạng, cấm diễn có mục đích từng bước làm lành mạnh không gian mạng, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, nhất là giới trẻ.

Trước mắt, do chưa có quy định pháp luật nên sẽ sử dụng phương thức khuyến nghị hạn chế phát sóng, đưa tin, biểu diễn đối với người vi phạm.

Nói với báo Giao Thông ngày 18/4 về vấn đề này, NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM khẳng định ông rất ủng hộ với quy định mới của Bộ TT&TT.

Theo nghệ sĩ gạo cội, quy định này rất cần thiết nhưng cũng đáng buồn cho giới nghệ sĩ. Bởi khi phải dùng đến luật pháp, có nghĩa là ý thức của nghệ sĩ hiện nay không cao.

“Ngày nay phương tiện truyền thông đại chúng phổ biến rộng rãi, cùng với đó là những hội nhóm fan hâm mộ phát triển mạnh, dẫn đến một bộ phận nghệ sĩ ngộ nhận họ là ngôi sao, ít nhiều có sự ảo tưởng quyền lực.

Chính sự ủng hộ, tung hô cuồng nhiệt quá mức của các hội nhóm fan này đã làm cho người nổi tiếng trở nên hư hỏng, ngộ nhận, dù thực tế họ không phải ngôi sao.

Theo tôi, tình trạng này chỉ diễn ra với một bộ phận người nổi tiếng. Đã là nghệ sĩ lớn, là ngôi sao lớn thực sự, tự thân ý thức của người ta sẽ biết chuẩn mực, khiêm tốn, biết được họ sống vì sự yêu quý của công chúng như thế nào”, NSND Trần Ngọc Giàu chia sẻ.

NSND Ngọc Giàu khuyên thế hệ nghệ sĩ trẻ cần phải cẩn trọng hơn về hành vi, lời nói, cân nhắc kỹ lưỡng về các mối quan hệ trong đời sống cá nhân để sống đúng với đạo đức, chuẩn mực xã hội.

“Sống chuẩn mực cũng không có nghĩa là điều gì to lớn, ghê gớm quá, chỉ đơn giản là phù hợp với đạo đức, xã hội. Nghệ sĩ cũng đừng cảm thấy đây là áp lực.

Để mình sống tốt hơn thì làm sao lại là áp lực? Ngay cả người bình thường cũng luôn muốn sống tốt hơn, đàng hoàng hơn đấy thôi”, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM bàn luận.

Diễn viên Minh Tiệp, Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghiệp văn hóa cho rằng:
“Đây là việc làm rất quan trọng, thậm chí tôi nghĩ việc đưa ra những biện pháp nghiêm khắc giúp nghệ sĩ ý thức hơn – lẽ ra nên làm sớm hơn”. 

Có không ít nghệ sĩ vi phạm đạo đức nhưng vẫn ung dung, thản nhiên cười nói, đăng ảnh vui vẻ trên mạng xã hội, mà không có một lời giải thích hay xin lỗi khán giả. Tôi không hiểu liêm sỉ và lòng tự trọng ở đâu, diễn viên Minh Tiệp bày tỏ.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, NSND Kim Cương nói với báo Vietnamnet ngày 18/4: “Bác sĩ tồi có thể làm chết một người. Thầy giáo tồi có thể dạy hư hàng trăm học sinh nhưng nghệ sĩ tồi sẽ làm hư cả một thế hệ”.

Bà kể có lần vận động quyên góp từ thiện làm chương trình Nghệ sĩ tri âm, một doanh nhân nói thẳng với bà: “Chị có vận động tiền mổ mắt, mổ tim thì em góp. Chứ em không góp tiền cho nghệ sĩ ăn chơi, đánh bạc, đánh đề”.

“Tôi rất buồn, như chuyện nghệ sĩ lên sóng truyền hình tấu hài tục tĩu. Lần nào gặp các anh quản lý, tôi cũng kêu”, nghệ sĩ Kim Cương nói.

Thời gian qua, không ít nghệ sĩ, người nổi tiếng có hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức, phát ngôn không phù hợp…

Điển hình như trường hợp diễn viên Hữu Tín bị bắt vào tháng 6/2022 vì sử dụng trái phép ma túy. Tại cơ quan điều tra, Hữu Tín khai nhận đã nghiện ma túy gần 3 năm nay. Trung bình 2 tháng, anh sử dụng ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc một lần.

Ca sĩ Hiền Hồ từng gây tranh cãi vì vướng lùm xùm qua lại với người đã lập gia đình. Nữ ca sĩ từng xin lỗi khán giả và tạm ngưng hoạt động 6 tháng. Bất chấp lời kêu gọi tẩy chay của khán giả, từ tháng 9/2022, cô ca sĩ này đã bắt đầu ca hát trở lại.

Trung Quốc “phong sát” người nổi tiếng vi phạm pháp luật

Việc cấm sóng nghệ sĩ đã bắt đầu ở Trung Quốc từ vài năm trước. Vào đầu năm 2021, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã bắt đầu việc “thanh lọc” giới giải trí. Rất nhiều người nổi tiếng dính tới các cáo buộc đã bị “phong sát”, gạch tên và nghiêm cấm quay trở lại hoạt động.

Bên cạnh đó, Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (còn gọi là Quảng Điện) đã đưa ra nhiều quy định hà khắc mới để “thanh trừng” những ngôi sao từng phạm pháp.

Trịnh Sảng là người mở màn cuộc “thanh tẩy”, và sau đó, hàng loạt cái tên “ngã ngựa” chỉ trong một đêm. Trịnh Sảng sinh năm 1991, là gương mặt nổi bật tại giới giải trí Hoa ngữ.

Trịnh Sảng nổi tiếng từ rất sớm. Cô liên tục được mời vào vai chính nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh lớn. Mặc dù thường xuyên vướng phải tranh cãi vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ, ngôi sao 31 tuổi vẫn được khán giả yêu quý nhờ tính cách thẳng thắn và vẻ ngoài xinh đẹp.

Cho đến ngày 18/1/2021, Trịnh Sảng khiến công chúng bàng hoàng khi thú nhận mình và thiếu gia Trương Hằng đã bí mật kết hôn năm 2019 và hiện đang trong quá trình ly hôn.

Sốc hơn nữa, nữ diễn viên còn sang Mỹ, tìm người đẻ thuê và từ chối nhận con.

Sau đó, Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra văn bản chỉ trích Trịnh Sảng và khẳng định sẽ không cung cấp cơ hội và nền tảng công nghệ để Trịnh Sảng xuất hiện và gây ảnh hưởng xấu đến công chúng.

Đến tháng 4 cùng năm, cô này còn bị phạt 299 triệu NDT (gần 1.050 tỷ đồng) vì hành vi trốn thuế.

Sau Trịnh Sảng, hàng loạt tên tuổi khác cũng lọt vào tầm ngắm của các cơ quan chức năng. Trong số đó, nổi bật nhiều gương mặt lớn như Ngô Diệc Phàm bị bắt vào tù vì tội hiếp dâm, mua bán dâm; Triệu Vy, Đặng Luân, Phạm Băng Băng vì trốn thuế.

Gần đây nhất, Lý Dịch Phong cũng bị “xóa sổ” khỏi các nền tảng tìm kiếm, phim ảnh và giải thưởng tại Trung Quốc vì dính vào bê bối mua bán dâm trái phép.

Khánh Vy (t/h)

Khánh Vy

Published by
Khánh Vy

Recent Posts

TNS Mitt Romney: Tổng thống Biden lẽ ra nên ân xá cho ông Trump

Thượng nghị sĩ Mitt Romney cho rằng Tổng thống Joe Biden đã mắc sai lầm…

36 phút ago

Hà Nội: Cầu hơn 2.500 tỷ đồng ngập nặng sau mưa lớn

Trong vòng một tháng, cầu Vĩnh Tuy được đầu tư số tiền hơn 2.500 tỷ…

3 giờ ago

Đột nhiên thức dậy sớm là dấu hiệu của sự lão hóa hay bệnh lý?

Bạn đột nhiên thức dậy vào lúc nửa đêm hoặc thức dậy trước khi đồng…

3 giờ ago

Thay đổi bản đồ kinh tế châu Á khi Mỹ định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu

Tổng thống Mỹ Biden đã tăng thuế đối với một loạt hàng hóa nhập khẩu…

5 giờ ago

Cựu Bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải bị cách hết chức vụ Đảng

Ông Hải được cho là đã để xảy ra nhiều vi phạm gây hậu quả…

5 giờ ago

Ông Putin và ông Tập nói gì về mối quan hệ song phương gần gũi Nga – Trung?

Chuyến công du của ông Putin kéo dài hai ngày từ 16/5 đến 17/5 đánh…

6 giờ ago