Categories: Thời sựViệt Nam

VN: Không cách ly tập trung người về từ vùng dịch, kiểm soát theo nhóm tiêm và chưa tiêm vắc-xin

Trong thông báo mới, Bộ Y tế Việt Nam loại bỏ biện pháp cách ly tập trung đối với người trở về từ vùng dịch. Giải pháp kiểm soát được phân theo mức độ tiêm vắc-xin COVID-19, trong đó, nhóm người đã tiêm đủ liều vắc-xin COVID-19 hoặc đã khỏi COVID-19 chỉ tự theo dõi sức khỏe 7 ngày, còn người chưa tiêm vắc-xin, tiêm chưa đủ liều cách ly tại nhà và tự theo dõi tổng 28 ngày.

Quảng Ngãi từ 12h ngày 6/8 áp dụng cách ly tập trung tất cả các lái xe đường dài và người đi cùng (nếu có) từ vùng dịch đến, mâu thuẫn với quy định do Bộ Y tế vừa ban hành. (Ảnh minh họa: quangngai.gov.vn)

TTXVN chiều 7/8 đưa tin thay đổi mới đã được Bộ Y tế gửi UBND các tỉnh thành, yêu cầu thực hiện biện pháp kiểm soát đối với người về từ vùng dịch như sau:

Người đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm trở về) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày, luôn thực hiện nguyên tắc 5K. Những người này phải xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu tiên trở về và ngày thứ 7.

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc-xin COVID-19 sẽ cách ly tại nhà 14 ngày, sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày. Người này sẽ xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu tiên, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế.

Các trường hợp đi qua khu vực có dịch mà không dừng, đỗ thì không phải thực hiện cách ly y tế.

Bộ Y tế đề nghị UBND các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16 yêu cầu người dân không di chuyển đến địa phương khác cho đến khi hết thời gian giãn cách theo Công điện 1063/CĐ-TTg. Trường hợp đặc biệt được cho phép di chuyển đến nơi khác phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đối với những người về từ khu vực có dịch COVID-19.

Những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch hoặc đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (trừ trường hợp F1, F2) sẽ áp dụng cách ly như sau:

Thành viên từ cấp thứ trưởng và tương đương trở lên phải tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác cần báo cho cơ quan y tế.

Thành viên đã tiêm đủ liều vắc-xin COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 thì tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày, thực hiện xét nghiệm RT-PCR 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7 kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.

Thành viên chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc-xin COVID-19 thì cách ly y tế tại nhà 3 ngày kể từ ngày về, xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 3; sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày, luôn thực hiện 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.

Theo hướng dẫn này, người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực có dịch không phải thực hiện cách ly y tế khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu: đã xét nghiệm 2 lần trước khi đi và khi quay về; có ghi chép hành trình vận chuyển, người tiếp xúc, thực hiện 5K (theo theo Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021).

Đáng lưu ý, quy định trên đưa ra khi Quảng Ngãi vừa áp dụng khẩn cấp cách ly y tế tất cả lái xe và người đi cùng (nếu có) về từ vùng dịch từ 12h ngày 6/8 (cách ly cả khi có kết quả âm tính, tự trả phí). Sang ngày 7/8, tỉnh này tiếp tục yêu cầu các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống dọc tuyến quốc lộ tuyệt đối không phục vụ ăn uống tại chỗ đối với hành khách và lái xe đường dài đi xe liên tỉnh đi qua tỉnh Quảng Ngãi. Các giải pháp được đưa ra sau khi tỉnh này phát hiện 2 F0 là tài xế thường xuyên chở hàng tuyến Quảng Ngãi – TP.HCM.

Vẫn cách ly tập trung đối với người nhập cảnh

Từ ngày 4/8 tới nay, Bộ Y tế Việt Nam áp dụng cách ly y tế tập trung 7 ngày và theo dõi y tế trong 7 ngày tiếp theo đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc-xin COVID-19 (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh); hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh; hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

Người nhập cảnh đang cách ly sẽ thực hiện xét nghiệm 2 lần, vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7 tính từ ngày nhập cảnh (lần 1 có thể test kháng nguyên nhanh hoặc xét nghiệm RT-PCR; lần 2 bắt buộc phải xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn).

Trước thời điểm này, người nhập cảnh Việt Nam phải cách ly tập trung 14 ngày, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày (thông báo vào ngày 14/7). Vào hồi đầu tháng 5, thời gian cách ly quy định đối với người nhập cảnh là 21 ngày, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Microsoft phản hồi tin đồn ồ ạt đưa nhân viên AI ở Trung Quốc ra nước ngoài

Cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ thông tin hàng trăm người thuộc nhóm AI…

20 phút ago

Du khách nước ngoài bị bắt với cáo buộc mua dâm bé gái 15 tuổi

Một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc bị người môi giới dụ tham gia…

21 phút ago

ĐCSTQ ‘điểm danh’ 5 nhân vật chính trị Đài Loan

Văn phòng Sự vụ Đài Loan của ĐCSTQ hôm 15/5 đã nêu tên 5 nhân…

38 phút ago

Mỹ truy tố hai anh em đánh cắp 25 triệu USD tiền điện tử trong 12 giây

Hôm thứ Tư (15/5), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, hai anh em nhà…

44 phút ago

Học theo ĐCSTQ, ngư dân Philippines tới Bãi cạn Scarborough tuyên bố chủ quyền

Tổ chức phi chính phủ ở Philippines đã kêu gọi tình nguyện viên và tàu…

53 phút ago

Tay chân dễ bị lạnh cảnh báo điều gì?

Có phải là do chứng dương hư nên tứ chi dễ bị lạnh? Về vấn…

2 giờ ago