Categories: Thời sựViệt Nam

Vụ 17 con hổ ở Nghệ An: 1 gia đình nuôi nhốt có chủ hộ là công an xã

Trong vụ bắt giữ 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, một trong hai gia đình vi phạm có chủ hộ là công an xã.

Một con hổ tại hầm nuôi nhốt của gia đình bà Hồ Thị Thanh. (Ảnh: congan.nghean.gov.vn)

Hôm 4/8, giới chức Nghệ An đã phát hiện, thu giữ 17 con hổ do người dân nuôi trái phép trong nhà ở huyện Yên Thành. Các con hổ đều đã trưởng thành, có trọng lượng từ 200 đến 250kg, được nuôi trong các cũi chật hẹp, thiếu ánh sáng. 

Chủ nuôi của các cá thể hổ được truyền thông trong nước đưa tin là nhà ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) – nuôi 14 cá thể và bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi) – nuôi 3 cá thể. Trong đó, thông tin về việc hộ nhà bà Nguyễn Thị Định có chồng là công an viên mới được tiết lộ gần đây.

Cụ thể, theo thông tin từ ông Luyện Xuân Huệ, Chủ tịch UBND xã Đô Thành, huyện Yên Thành, bà Nguyễn Thị Định có chồng là ông Lê Văn Hậu, công an viên xã Đô Thành, phụ trách địa bàn xóm Phú Xuân. Tuy vậy, ông Huệ nói ông Hậu là công an bán chuyên trách, không phải công an chính quy.

Khi được báo chí đặt câu hỏi về việc không kiểm điểm trách nhiệm cán bộ khi bao che, tiếp tay cho vi phạm, ông Huệ chia sẻ còn phải chờ kết quả điều tra của công an và khi có kết luận điều tra sẽ xử lý theo đúng quy định.

Liên quan đến vụ việc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Hải cho biết, “Quá trình tiến hành chuyên án, lực lượng công an lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, có sự tham vấn của chuyên gia về động vật hoang dã.”

Tuy vậy, quá trình “giải cứu” hổ với sự “tham vấn từ các chuyên gia” đã khiến 8 cá thể bị chết. Kết luận ban đầu được cho là ngấm thuốc mê quá lâu, hoặc do hổ bị kiệt sức do quá trình vận chuyển dài. 

Đại tá Nguyễn Đức Hải còn cho biết hành vi nuôi nhốt động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm có khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

Tuy vậy, nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng việc cán bộ công an làm chết 8 con hổ thuộc nhóm động vật hoang dã quý hiếm cũng phải chịu trách nhiệm, vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

Dư luận hiện yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ 8 con hổ chết vì nguyên nhân nào.  

Trước đó, hôm 6/8, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) đã khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát môi trường Nghệ An với số tiền 80 triệu đồng vì “lập thành tích phá án.”

Tuấn Minh

Xem thêm:

Tuấn Minh

Published by
Tuấn Minh

Recent Posts

Bình Thuận: Hàng chục khách du lịch nghi ngộ độc thực phẩm

Một đoàn du khách khoảng 800 người đi du lịch đến Phan Thiết, có khoảng…

1 giờ ago

Cụ ông 100 tuổi từng phục vụ trong ba cuộc chiến nhận bằng tốt nghiệp đại học

Vì phải nhận nhiệm vụ liên tục trong chiến tranh nên cụ John không nghĩ…

2 giờ ago

Vụ xe điện lao vào Phòng Cấp cứu BV Nhi đồng Đồng Nai: Ô tô đã dừng vẫn lăn bánh

Tài xế dừng xe, xuống mở cửa sau, nhưng chiếc xe ô tô điện bất…

2 giờ ago

Kiến lửa đỏ bước vào giai đoạn hoạt động mạnh ở Trung Quốc

Vào thời điểm gieo trồng nông nghiệp, kiến ​​lửa đỏ đã xuất hiện quy mô…

3 giờ ago

Reuters: Mỹ và Đài Loan đã lặng lẽ tập trận hải quân chung trên Thái Bình Dương

Reuters dẫn một số nguồn tin riêng cho biết hải quân Mỹ và Đài Loan…

3 giờ ago

Vợ cũ Bill Gates tuyên bố rời quỹ từ thiện chung

Vợ cũ của nhà sáng lập Microsoft Bill Gates tuyên bố, vào tháng Sáu bà…

3 giờ ago