Vụ SAGRI: Thuộc cấp của ông Trần Vĩnh Tuyến tử vong trước phiên phúc thẩm

Sau khi có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, ông Hồ Văn Ngon, cựu Phó Tổng giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn – SAGRI, đã tử vong.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến (ảnh lớn, ngoài cùng, bên trái) và đồng phạm. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Báo chí nhà nước hôm 14/2 cho biết ông Hồ Văn Ngon tử vong do ung thư.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 12/2021, ông Ngon bị TAND TP.HCM tuyên phạt 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Sau phiên tòa, ông Ngon kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Trong những ngày xét xử sơ thẩm, ông Hồ Văn Ngon vắng mặt do bị bệnh nặng. HĐXX sơ thẩm chấp nhận đơn xin xét xử vắng mặt của ông Ngon và cho biết ông Ngon bảo lưu tất cả lời khai tại quá trình điều tra và ủy quyền cho luật sư tham gia phiên tòa sơ thẩm.

Cùng với ông Ngon, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến, Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Thúy (cựu kế toán trưởng), Nguyễn Thị Tuyết Mai (cựu Trưởng phòng nhân sự hành chính, đều của SAGRI), Đoàn Quang Hồi (cựu Giám đốc công ty Lữ hành Hòa Bình Quốc Tế) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ông Trần Trọng Tuấn (cựu Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Ngoài ra, VKSND TP.HCM cũng có kháng nghị với việc xác định thiệt hại của Nhà nước, theo án sơ thẩm đã tuyên là 348 tỷ đồng, mà phải là 672 tỷ đồng như cáo trạng truy tố.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, các bị cáo trong vụ án có sai phạm khi chuyển nhượng khu đất thuộc sở hữu Nhà nước tại khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9, (nay là TP. Thủ Đức) cho Tổng công ty cổ phần Phong Phú. Ngoài ra, ông Lê Tấn Hùng còn chỉ đạo cấp dưới ký khống 10 hợp đồng tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài để tham ô 13,3 tỷ đồng của SAGRI.

Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt ông Hùng 25 năm tù cho 2 tội danh “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Với vai trò là người đứng đầu, ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn mỗi bị cáo bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, bị phạt từ 3 năm tù cho hưởng treo, đến 20 năm tù.

Đối với ông Hồ Văn Ngon, cơ quan công quyền nhận định mặc dù biết việc chuyển nhượng Dự án khu nhà ở tại Khu phố 4 là không đúng nhưng ông Ngon vẫn thống nhất với bị cáo thực hiện việc chuyển nhượng dự án trái quy định pháp luật, gây thiệt hại 348 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, ông Ngon “thừa nhận hành vi sai phạm”, “động cơ phạm tội xuất phát từ việc nể nang, không dám va chạm, đưa ra ý kiến trái chiều với bị cáo Lê Tấn Hùng do Lê Tấn Hùng là Bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc SAGRI”.

Bị cáo Hồ Văn Ngon từng giữ chức Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, Bí thư Huyện ủy Cần Giờ, Bí thư Quận ủy Thủ Đức, là thuộc cấp của ông Trần Vĩnh Tuyến.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Phạm Toàn

Published by
Phạm Toàn

Recent Posts

Duy vật biện chứng của ĐCSTQ: Vì sao mâu thuẫn với thực tế?

Biện chứng là một phương pháp luận của nền triết học cổ đại, không phải…

6 phút ago

Bloomberg kêu gọi phân biệt giữa ĐCSTQ với Trung Quốc

Từ lâu, giới chính trị Mỹ đã phân biệt rõ ràng mối quan hệ giữa…

10 phút ago

Con dấu Hoa Lộc dùng để làm gì?

Bí ẩn về con dấu Hoa Lộc bằng đất nung của nền văn minh cổ.

15 phút ago

Ông Trump phát biểu tại hội nghị NRA, khuyến khích người Mỹ sở hữu súng đi bầu cử

Ông Donald Trump hôm thứ Bảy (18/5) đã nói rằng các thành viện của Hiệp…

22 phút ago

Mỹ lần đầu tiên vượt Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đài Loan

Đài Loan đang rời bỏ thị trường Trung Quốc và tiến gần hơn đến Mỹ.

27 phút ago

Hồi ký của Pompeo: Bí quyết làm việc cho Trump trong 4 năm

Tôi thường được hỏi, tại sao tôi nghĩ mình có nhiều khả năng trong việc…

32 phút ago