Categories: Thời sựViệt Nam

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ GD-ĐT) từ chức vì ‘lý do cá nhân’

Báo chí nhà nước vừa cho biết ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ GD-ĐT) đã có đơn từ chức.

Ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính. (Ảnh: vov.vn)

Vụ Tổ chức cán bộ xác nhận trong đơn xin nghỉ, ông Khánh xin nghỉ với “lý do cá nhân”.

Hôm 29/10, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết đã họp và giải quyết đơn xin từ chức của ông Trần Tú Khánh.

Hiện Bộ GD-ĐT đã giao một phó vụ trưởng của Vụ Kế hoạch Tài chính tạm thời phụ trách, thay ông Khánh.

Ông Trần Tú Khánh được bổ nhiệm làm vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính hồi cuối năm 2016. Trước đó, ông Khánh làm Phó hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Trong thời gian làm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, ông Trần Tú Khánh được “nhiều người đánh giá là một người có năng lực”, theo báo Người Lao Động.

Tuy nhiên, ông Trần Tú Khánh cũng bị nhắc tên ở một vài vụ rắc rối trong quản lý của Bộ GD-ĐT. Đáng chú ý nhất là vụ sai phạm, đào tạo trái phép của Trường Đại học Đông Đô. Ông Trần Tú Khánh đã “thừa lệnh bộ trưởng” ký giao chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy cho Trường Đại học Đông Đô.

Bên cạnh đó, năm 2019, theo một số phản ánh, ông Trần Tú Khánh tại thời điểm được điều động, bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính năm 2016 khi chưa phải là “chuyên viên chính” nên chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Trong một diễn biến khác, hôm 23/10, ông Phùng Văn Chiến, viện trưởng Viện Quy Hoạch Xây Dựng, thuộc Sở Xây Dựng tỉnh Thái Bình, bị tạm đình chỉ công tác do nghi dùng bằng giả do Đại Học Đông Đô cấp.

Hồi đầu tháng 8, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Dương Văn Hòa (38 tuổi, cựu hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô), bị can Trần Khắc Hùng (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Viện trưởng Viện đào tạo liên tục, Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển công nghiệp 4.0, Trường Đại học Đông Đô) cùng 8 người khác về tội “giả mạo trong công tác”.

VKS cáo buộc từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019, bị can Trần Khắc Hùng và đồng phạm đã làm, cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính hơn 7,1 tỷ đồng. Riêng bị can Dương Văn Hòa ký 429 bằng giả.

Cơ quan điều tra đã làm rõ được 210 trường hợp để kiến nghị xử lý theo quy định; “221 trường hợp được cấp văn bằng giả đã xác định được họ tên, tuổi người được cấp bằng nhưng không xác định được nơi cư trú, đơn vị công tác”.

Trong số 210 trường hợp được cấp bằng, giấy chứng nhận giả, có 67 người đã dùng bằng giả để làm nghiên cứu sinh, 2 trường hợp sử dụng để học thạc sĩ, 4 người kê khai hồ sơ công chức và viên chức, 3 cá nhân khác thi công chức hoặc thi thăng hạng.

Tính đến nay, ông Trần Tú Khánh là Vụ trưởng thứ 2 của Bộ GD-ĐT nộp đơn xin thôi việc. Trước đó, cố PGS.TS Nguyễn Kế Hào, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học cũng nộp đơn xin từ chức do bất đồng quan điểm trong triển khai xây dựng chương trình Tiểu học năm 2000. Sau đó, ông chuyển về làm công tác chuyên môn tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Phạm Toàn

Published by
Phạm Toàn

Recent Posts

Tổng thống Zelensky nêu chi tiết nhu cầu vũ khí của Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Sáu (17/5) nói rằng Kyiv cần thêm các hệ…

16 phút ago

Một đường dây tổ chức cho người Việt trốn sang Hàn Quốc

Nhiều người Việt trả tiền để được làm giấy tờ xuất cảnh sang Hàn Quốc…

1 giờ ago

Hãy khám bác sĩ ngay nếu có 5 tình trạng này ở bàn chân

Hoàng Hiên là một chuyên gia chăm sóc lồng ngực đã chia sẻ rằng, bạn…

2 giờ ago

Bé 5 tuổi bị lằn tím lưng: 3 cô giáo phụ trách lớp không biết lý do

Một bé gái 5 tuổi sau buổi học tại Trường Mầm non An Dương (quận…

3 giờ ago

Đại diện cấp cao EU Josep Borrell: EU sẽ không công nhận Đài Loan

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell cho biết EU…

5 giờ ago

Bé gái 18 tháng tuổi khỏi bệnh điếc nhờ công nghệ gen mới

Sau khi điều trị bằng liệu pháp gen, bé gái bị điếc bẩm sinh đã…

6 giờ ago