Vụ Việt Á: Cựu chuyên viên NXB Giáo dục Việt Nam và Giám đốc SNB Holdings bị bắt

Hai phụ nữ, một người là cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và một người là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên SNB Holdings vừa bị bắt trong vụ án “kit xét nghiệm COVID-19” xảy ra tại Công ty Việt Á, nâng tổng số bị can trong vụ án lên tới 104 người.

Bà Nguyễn Bạch Thùy Linh và Nguyễn Thị Thanh Thủy vừa bị bắt trong vụ án Việt Á. (Ảnh: bocongan.vn)

Tối 4/1, Bộ Công an công bố Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1967, trú Hà Nội) và bà Nguyễn Bạch Thùy Linh (SN 1978, trú Hà Nội) để điều tra về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, quy định tại khoản 3 Điều 366 Bộ luật Hình sự 2015.

Trong đó, bà Thủy là cựu Chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; bà Linh là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên SNB Holdings.

Các quyết định và lệnh trên do Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Bước đầu, C03 xác định 2 bị can trên đã lợi dụng ảnh hưởng, tác động đến lãnh đạo một số bộ, ngành để những người này giúp Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (sau đây gọi là Công ty Việt Á) trong quá trình sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm bệnh COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) để trục lợi.

Theo đó, tổng số bị can đang bị điều tra trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và một số bộ, ngành, địa phương đã nâng lên 104 người.

Trong đó, có cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, cựu Chủ tịch UBND TP . Hà Nội Chu Ngọc Anh và hàng chục lãnh đạo, cán bộ của CDC, Sở Y tế các tỉnh, thành phố.

Mới đây nhất, ngày 30/11/2022, C03 Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và ra lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (ông Trịnh bị khai trừ Đảng vào ngày 16/12/2022).

Ông Trịnh bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp, tác động các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tại Bộ Y tế để Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm COVID-19 trái quy định pháp luật, giúp Công ty Việt Á tiêu thụ sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 tại các đơn vị, địa phương, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Tại thời điểm công bố khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á (ngày 17/12/2022), Bộ Công an cho hay sau khi được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành, ông Việt đã chi hoa hồng, hợp thức hồ sơ chỉ định thầu, nâng khống giá bán kit xét nghiệm, cung ứng cho CDC và các cơ sở y tế tại 62 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Công ty này đạt doanh thu 4.000 tỷ đồng, chi “bôi trơn” khoảng 800 tỷ đồng, thu lãi hơn 500 tỷ đồng qua nâng khống giá kit xét nghiệm khoảng 45% trong bối cảnh đại dịch này lan tràn tại Việt Nam từ năm 2020-2021.

Minh Sơn

Published by

Recent Posts

Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TB-XH) bị cáo buộc làm lộ bí mật nhà nước

Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Lao động, Thương binh và…

52 phút ago

Loại “gia vị” này đã khiến Trung Quốc có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới

Một nghiên cứu trên “The Lancet” tiết lộ rằng người Trung Quốc có tỷ lệ…

1 giờ ago

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận tạm dừng cung cấp vũ khí cho Israel

Tờ Financial Times dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington…

3 giờ ago

Từ 1/7, Việt Nam bắt đầu thu thập mống mắt, ADN của người dân

Khi đăng ký cấp mới, hoặc cấp lại, cấp đổi thẻ căn cước, người dân…

3 giờ ago

TikTok và công ty mẹ ByteDance khởi kiện Chính phủ Mỹ

TikTok và công ty mẹ ByteDance tại Trung Quốc đã đệ đơn kiện Chính phủ…

4 giờ ago

Mỹ đưa ra lệnh cấm chip mới đối với Huawei, gồm các sản phẩm của Qualcomm và Intel

Hôm thứ Ba (7/5), Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ thu hồi một số…

4 giờ ago