Categories: Thời sựViệt Nam

Xây thủy điện, đơn vị thi công đổ hơn 13.000 m3 đất, đá ra sông

Trong quá trình thi công, đơn vị thi công dự án thủy điện Sông Liên 1 đã đổ trái phép hơn 13.000 m3 đất đá ra sông Liên.

Đơn vị thi công dự án thủy điện Sông Liên 1 đổ trái phép 13.000 m3 đất đá ra sông Liên. (Ảnh: Ngọc Viên/laodong.vn)

Dự án Thủy điện Sông Liên 1 (tỉnh Quảng Ngãi) có tổng vốn đầu tư 504 tỷ đồng, với 2 tổ máy công suất hoạt động 15MW, do Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên làm chủ đầu tư. Tổng thầu dự án là Công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Bình Định.

Dự án có diện tích hơn 122 ha, các hạng mục chính gồm hồ chứa, nhà máy thủy điện, đập đất, đập tràn, kênh dẫn, kênh xả và trạm biến áp xây dựng tại 2 xã Ba Động, Ba Thành huyện miền núi Ba Tơ.

Dự án được triển khai thi công từ tháng 5/2019, kế hoạch cuối năm 2022 vận hành, nhưng đến nay công trình này vẫn còn dang dở, vì chủ đầu tư gặp khó về tài chính.

Trong quá trình thi công, đơn vị thi công tiến hành nổ mìn phá đá gây nứt nhiều nhà dân. Xe tải hạng nặng chở đất đá chạy qua tuyến đường liên thôn ở xã, đất rơi vãi gây bụi bẩn vào mùa nắng, lầy lội trơn trượt vào mùa mưa. Ngoài ra, quá trình nạo vét làm tuyến kênh xả cũng đã gây bồi lấp nhiều diện tích đất sản xuất của các gia đình.

Đáng chú ý, đơn vị thi công còn đổ trái phép 13.000 m3 đất, đá ra sông Liên tại 2 vị trí. Đây là một trong những con sông lớn ở huyện Ba Tơ. Khi có mưa lớn, nước lũ trên sông Liên cuồn cuộn như thác đổ, khối lượng chất thải bị cuốn theo dòng nước lũ, gây sa bồi thủy phá, hệ lụy từ đó mà ra khó có thể đong đếm được.

Cụ thể, tại đoạn kênh lớn dẫn nước của thủy điện Sông Liên 1 (thuộc thôn Trường An, xã Ba Động), trong quá trình đào khoét mương, đơn vị thi công đã sử dụng xe tải vận chuyển khoảng 9.000 m3 đất, đá lấn dòng sông Liên. Bãi đất đá này cao gần 10 m, đổ tràn từ bờ sông ra lòng sông khoảng 15 m, trải dài khoảng 60 m. Đơn vị thi công đã tận dụng khu vực bãi đất trên để làm đường vận chuyển thiết bị, máy móc của dự án.

Tại điểm sau nhà máy chính của thủy điện Sông Liên 1 ở thôn Tân Long (xã Ba Động), các đơn vị thi công đã tập kết ở đây một bãi đất, đá khoảng 4.000 m3. Đất đá đổ tràn từ bờ lấn ra lòng sông khoảng 20 m, dài theo dòng sông hơn 40 m. Hiện đơn vị thi công đang huy động phương tiện múc đất đá tập kết tại điểm này.

Trước việc này, UBND huyện Ba Tơ đã yêu cầu chủ đầu tư di dời tất cả vật liệu thừa, nạo vét đất đá cuối đường kênh dẫn nước, trả lại dòng chảy cho sông Liên trước ngày 15/6; dừng ngay việc đổ đất đá tại bãi chứa Km2+150 và dời 9.000m3 đất đá tại bãi này ra khỏi sông Liên trước ngày 15/7.

Ông Võ Văn Rân – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ không gia hạn cho dự án này nếu tiếp tục chậm tiến độ; đề nghị xử lý sai phạm của doanh nghiệp.

Minh Long

Minh Long

Published by
Minh Long

Recent Posts

Truyền thông: Đàm phán Israel – Hamas ‘bế tắc’

Đài truyền hình Kan của Israel dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết các…

6 giờ ago

Loại ma túy mới được phát hiện ở Thâm Quyến, “ma túy thây ma” tràn lan tại TQ

Hôm 18/5, tin “Một loại ma túy mới thường được gọi là ‘thuốc thây ma’ được…

8 giờ ago

Nghiên cứu: Có một loại cảm xúc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ

Một nghiên cứu mới gần đây đã phát hiện ra rằng có một loại cảm…

12 giờ ago

Cuộc tranh biện tổng thống Trump-Biden ngày 27/6 trên CNN có gì đặc biệt?

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời và sẽ tham…

13 giờ ago

Kiên Giang khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh

Công trình Quảng trường trung tâm và Tượng đài ông Hồ Chí Minh chiếm diện…

14 giờ ago

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

17 giờ ago