Trung Quốc

Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công của Mỹ gây sốc trong giới quan chức Trung Quốc

Ngày 25/6, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật với mục tiêu gây ảnh hưởng nhằm chấm dứt chiến dịch bức hại của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với nhóm tu luyện tinh thần Pháp Luân Công. Điều này đã gây sốc trong giới quan chức Trung Quốc Đại Lục.

Tượng Nữ thần Tự do và biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo. (Ảnh: Vision Times)

Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (H.R. 4132) do Dân biểu Scott Perry (Đảng Cộng hòa, Pennsylvania) đề xuất, cùng 18 dân biểu khác đồng bảo trợ, đã được bỏ phiếu miệng thông qua tại toàn Hạ viện liên bang Mỹ hôm thứ Ba (25/6).

Đây là dự luật đầu tiên của Mỹ nhằm giải quyết việc Bắc Kinh đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công được Hạ viện thông qua.

Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công. (Ảnh chụp màn hình)

Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên các giá trị Chân, Thiện, Nhẫn, đã đang là đối tượng của một chiến dịch không ngừng nghỉ của chế độ Trung Quốc cộng sản nhằm xóa bỏ đức tin này.

Suốt 25 năm qua, những người tu luyện Pháp Luân Công, theo ước tính vào thời điểm đó với số học viên lên tới 100 triệu người năm 1999, đã và đang phải đối mặt với những rủi ro về việc bị bỏ tù thời gian dài, cưỡng bức lao động, tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Theo “Quy định chung” của dự luật, trong vòng 180 ngày kể từ ngày ban hành, tổng thống sẽ đệ trình lên các ủy ban quốc hội tương ứng danh sách cập nhật các công dân nước ngoài, bao gồm các quan chức cấp cao của chính phủ, các nhà lãnh đạo quân sự và những người mà tổng thống cho rằng phải chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa, cùng những người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào việc thu hoạch nội tạng không tự nguyện ở Trung Quốc Đại Lục.

Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công cũng sẽ bắt buộc chế tài các quan chức và lãnh đạo quân đội Trung Quốc hoặc những người “đang chủ động chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa, hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào thu hoạch nội tạng cưỡng bức” tại Trung Quốc. Những người liên quan ở cấp cơ sở cũng có thể bị đưa vào danh sách.

Tài sản của những người này ở Hoa Kỳ sẽ bị phong tỏa, đồng thời mọi giao dịch về tài sản và quyền tài sản của người này sẽ bị phong tỏa và cấm trong phạm vi cần thiết. Một số người sẽ không được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ và thị thực hiện tại sẽ bị hạn chế hoặc thu hồi.

Dự luật cũng sẽ có hình phạt dân sự lên tới 250.000 USD và phạt hình sự 1 triệu USD và 20 năm tù giam đối với những người phạm luật.

Dự luật vẫn cần được Thượng viện bỏ phiếu và sau đó được tổng thống ký để trở thành luật chính thức tại Hoa Kỳ.

Một luật sư Đại Lục nói rằng dự luật này chắc chắn sẽ gây sốc đối với các quan chức ĐCSTQ tham gia và biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Những người biết mình đã phạm tội sẽ trở nên lo lắng và sợ hãi. Một số có thể sẽ bối rối và rút lui, nhưng không loại trừ khả năng một số cá nhân sẽ vẫn tiếp tục lún sâu vào tội ác.

Ông cho biết, ĐCSTQ nhất định sẽ tìm cách đối phó, và đưa ra nhiều kế hoạch khác nhau, nhằm ngăn chặn Hoa Kỳ ban hành thành luật.

Theo dự luật, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, và Giám đốc Viện Y tế Quốc gia sẽ được yêu cầu xác định xem xét, liệu cuộc đàn áp Pháp Luân Công có cấu thành một “tội bạo hành” theo Đạo luật năm 2018 “Chiến dịch Phòng chống Diệt chủng và bạo hành của Elie Wiesel” hay không, đồng thời tìm hiểu xem nguồn tài trợ của Hoa Kỳ có hỗ trợ việc cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc hay không.

Dự luật có nội dung rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên quy mô lớn, có hệ thống và được nhà nước hậu thuẫn của lãnh đạo ĐCSTQ, đã vi phạm rõ ràng các quyền con người cơ bản của các học viên Pháp Luân Công, và có thể cấu thành tội diệt chủng.

Các chuyên gia cho rằng điều này “chắc chắn sẽ gây tổn hại cho người nhà, người thân” của những người có tên trong danh sách bức hại Pháp Luân Công.

Danh sách các quan chức ĐCSTQ tham gia bức hại đã được đệ trình

Trong những năm qua, học viên Pháp Luân Công đã gửi danh sách những kẻ bức hại tới nhiều nước trên thế giới. Tháng 7/2023, họ đã đệ trình danh sách các quan chức ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công cho chính phủ của 44 quốc gia, gồm Canada, Anh, Úc, New Zealand trong liên minh Five Eyes (Liên minh Ngũ Nhãn) và tất cả 27 quốc gia trong EU (Liên minh Châu Âu).

Đến nay, kênh truyền thông hải ngoại Minghui.org của Pháp Luân Công đã thu thập được danh sách 117.193 thủ phạm bức hại trong ĐCSTQ đã tham gia vào cuộc đàn áp. Thông tin cá nhân và hành vi tà ác của họ cũng được ghi lại.

Tháng 4/2024, “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG) ở nước ngoài đã cung cấp cho FBI Hoa Kỳ danh sách 81.340 người phải chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp.

Danh sách bao gồm 9.011 quan chức bị tình nghi tham gia thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, và 9.109 quan chức “Phòng 610” (tổ chức phi pháp chuyên đàn áp Pháp Luân Công), cùng 11.157 quan chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, cũng như 52.063 người chịu trách nhiệm lên kế hoạch và thực hiện cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Họ trực thuộc tất cả các cấp ủy đảng, ủy ban chính trị và pháp luật của ĐCSTQ, hệ thống “Phòng 610”, quân đội, cảnh sát vũ trang, cảnh sát, viện kiểm sát, pháp luật, các ban ngành, nhà tù, bệnh viện, trung tâm y tế và các hệ thống khác.

Sau khi WOIPFG báo cáo với nhiều chính phủ và yêu cầu trừng phạt, sự việc này đã gây ra một cú sốc lớn trong giới quan chức Đại Lục. Nhiều người đã lấy công chuộc tội, để mong được xóa tên khỏi danh sách.

ĐCSTQ muốn hợp pháp hóa, quốc tế hóa việc thu hoạch tạng sống

ĐCSTQ đã chỉ định ngày 11/6 là “Ngày hiến tạng” của Trung Quốc. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn số liệu từ Trung tâm Quản lý Hiến tạng Người Trung Quốc năm 2023 cho thấy, hơn 45.800 trường hợp hiến tạng đã được hoàn thành tại Trung Quốc, và hơn 139.000 nội tạng đã được hiến tặng.

Một “chiến dịch khuyến khích hiến tặng” do Ủy ban Y tế Quốc gia ĐCSTQ và Đảng ủy Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc cùng lãnh đạo đã đến khuôn viên trường học, yêu cầu sinh viên tuyên thệ tập thể tham gia hoạt động hiến tạng…

Hiện nay, việc khám sức khỏe được yêu cầu ở các trường học. Một số điện thoại di động của học sinh tiểu học và trung học buộc phải cài đặt phần mềm tự động đồng ý với các thỏa thuận hiến tạng. Tất cả những điều này khiến cha mẹ của những đứa trẻ mất tích tin rằng con của họ đã bị mổ sống cướp nội tạng.

ĐCSTQ không chỉ coi tất cả người dân Trung Quốc như một ngân hàng nội tạng sống, mà còn thúc đẩy hoạt động thu hoạch nội tạng sống trên phạm vi quốc tế.

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Úc sẽ lưu trữ dữ liệu tình báo tuyệt mật trên điện toán đám mây

Úc sẽ lưu trữ dữ liệu tình báo tuyệt mật của nước này trên điện…

38 phút ago

Nhật Bản ước tính thiếu 970.000 lao động nước ngoài vào năm 2040

Nhật Bản sẽ cần thêm 970.000 lao động nước ngoài so với nhu cầu vào…

47 phút ago

Bờ sông Đà sạt lở hàng trăm mét, Phú Thọ đầu tư 15 tỷ đồng kè khẩn cấp

Tình trạng sạt lở bờ vở sông Đà khiến người dân xã Dân Quyền (huyện…

48 phút ago

Tổng thống Ukraine Zelensky đề nghị ông Trump nêu chi tiết cách xử lý cuộc chiến với Nga

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nên trình bày kế hoạch giải quyết cuộc chiến…

3 giờ ago

6 điểm tiết lộ người hẹp hòi, biết sớm thì nên tránh xa

Trong giao tiếp xã hội, không ai muốn ở gần những người có tâm địa…

3 giờ ago

EVN báo lỗ hơn 25.000 tỷ đồng năm 2023, đề nghị điều chỉnh giá bán lẻ điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo lỗ hơn 25.500 tỷ đồng (trước…

3 giờ ago