Nghị sĩ Canada: 400 triệu người thoái, “ĐCSTQ càng sớm sụp đổ càng tốt”

Theo số liệu thống kê trên trang web của Trung tâm Dịch vụ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc Toàn cầu, tính đến đầu tháng 8 năm 2022, số người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó đã vượt qua 400 triệu người. Nhân dịp này, một số quan chức đắc cử và luật sư nhân quyền của Canada đã hoan nghênh lòng dũng cảm của những người đã thể hiện rõ lập trường với chế độ, và họ tin rằng điều này sẽ mang lại hy vọng cho bản thân những cá nhân đó và cho toàn bộ đất nước Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 16 tháng 8 năm 2022, nghị sĩ Michael Cooper nhận xét rằng: “Chúng tôi đang thấy sự phản đối ngày càng tăng đối với Trung Cộng trong nội bộ ĐCSTQ. ĐCSTQ càng sớm sụp đổ thì càng tốt cho an ninh toàn cầu và người dân Trung Quốc.”

Nghị sĩ Garnett Genuis cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những người Trung Quốc đã tự nguyện rời bỏ ĐCSTQ. Ông cho biết thêm rằng trước tình trạng bạo lực và đàn áp leo thang mà ĐCSTQ gây ra, không có gì đáng ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều người Trung Quốc ly khai khỏi nó.

Luật sư nhân quyền David Matas cho biết ĐCSTQ là một trong những chế độ chuyên chế nắm quyền lực lâu nhất trên thế giới. Thông qua bạo lực và tuyên truyền, nó đã kiểm soát hầu hết mọi người Trung Quốc ở mọi nơi. Thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ mang lại hy vọng cho người dân Trung Quốc.

Từ trái sang phải: nghị sĩ Michael Cooper, nghị sĩ Garnett Genuis, luật sư David Matas. (Ảnh minh họa: Mmagrak, CC BY-SA 4.0, Andrew Scheer, CC0 1.0, Alexander M. Hamrle, CC BY 3.0)

Ông Matas cũng cho biết thêm rằng phong trào thoái ĐCSTQ đã diễn ra được 18 năm. Cột mốc mới của phong trào, 400 triệu người, chiếm tới gần 30% dân số Trung Quốc. Nếu phong trào này có thể giữ được đà phát triển, việc ĐCSTQ biến mất khỏi lịch sử chỉ là vấn đề thời gian. “Xét theo tất cả những tổn hại mà nó đã gây ra cho Trung Quốc, nó càng sớm biến mất thì càng tốt.”

Phong trào thoái ĐCSTQ bắt đầu xuất hiện vào năm 2004. Theo đó, tháng 11 và tháng 12/2004, thời báo Epoch Times, một cơ quan truyền thông do người Hoa ở hải ngoại xây dựng, công bố loạt bài xã luận: Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau được gọi tắt là Cửu Bình. Loạt 9 bài bình luận này đã vạch rõ nguồn gốc, bản chất và lịch sử tội ác từ xưa đến nay của ĐCSTQ, giúp cho nhiều người dân Trung Quốc hiểu được bộ mặt thật của Đảng, đồng thời lần đầu tiên kêu gọi tất cả người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong). Cửu Bình sau này trở thành một cuốn sách được truyền tay rộng rãi và bí mật tìm đọc nhiều nhất tại Trung Quốc Đại Lục. (Xem thêm: Từ “Trời diệt Trung Cộng” đến làn sóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ)

Vào năm 2004, cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã diễn ra được 5 năm, từ chỗ có hơn 70 triệu người tập luyện vào năm 1999, những người này đã trở thành nhóm người yếu thế nhất trong xã hội Trung Quốc, phải đối mặt với việc bị mất gia đình, nhà cửa, bị giam giữ, tra tấn, làm nhục và thậm chí bị giết hại trong tù. Hưởng ứng Cửu Bình, những người tập Pháp Luân Công trốn thoát khỏi Trung Quốc cùng với cộng đồng hải ngoại đã thành lập các trung tâm Thoái Đảng đường phố bên ngoài Trung Quốc và nhân rộng mô hình này.

Các trung tâm Thoái Đảng đường phố của Pháp Luân Công tại các quốc gia bên ngoài Đại Lục duy trì liên tục trong nhiều năm, đồng thời ảnh hưởng ngược lại Trung Quốc Đại Lục. Người Đại Lục cũng vượt tường lửa, lên website tuidang.org để tuyên bố thoái xuất. Đến ngày 21/4/2005, số người tuyên bố thoái Đảng và các tổ chức liên đới đạt mốc 1 triệu. Đến ngày 22/4/2006, số người tuyên bố thoái tiến gần tới mốc 10 triệu. Đến khoảng tháng 2/2009, con số vượt mức 50 triệu. Ngày 7/8/2011, số người thoái đạt 100 triệu. Con số là 200 triệu vào tháng 4/2015, 300 triệu vào 2018, 360 triệu vào tháng 7/2020, và tới tháng 8/2022 đã có hơn 400 triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi chế độ.

Ngày 6/8, người tập Pháp Luân Công ở Toronto đã tổ chức một cuộc tuần hành, chúc mừng và ủng hộ 400 triệu người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. (Ảnh: Evan Ning, Vision Times)

Trang tuidang.org thuộc về tổ chức “Trung tâm dịch vụ quốc tế dành cho việc thoái Đảng” (Global Service Center for Quitting Chinese Communist Party, Inc. a 501(c)(3)). Tổ chức này cũng cung cấp “Giấy chứng nhận Thoái Đảng”, phù hợp và được công nhận bởi luật pháp Hoa Kỳ.

Theo Minghui.org
Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video:

Minh Nhật

Published by
Minh Nhật

Recent Posts

Barron Trump được chọn làm đại biểu Đại hội Đảng Cộng hòa 2024

Barron Trump, cậu con trai út 18 tuổi của cựu Tổng thống Donald Trump, sẽ…

3 phút ago

Lần đầu tàu hải cảnh và công vụ ĐCSTQ đi vào vùng biển hạn chế của Đài Loan

5 tàu cảnh sát biển cùng 7 tàu công vụ của Trung Quốc (ĐCSTQ) lần…

5 phút ago

Việt Nam bác bỏ cả báo cáo tự do báo chí và tự do tôn giáo của quốc tế

"Chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2024" của RSF và "Báo cáo…

10 phút ago

Serbia bắt giữ rồi thả người tập Pháp Luân Công trước và sau chuyến thăm của Tập Cận Bình

Cảnh sát Serbia bắt giữ 6 người tập Pháp Luân Công và 2 người thân…

11 phút ago

Đường dây mại dâm liên tỉnh với hàng trăm gái bán dâm tham gia

Một người đàn ông ở Tuyên Quang bị cáo buộc điều hành đường dây mại…

17 phút ago

Tản mạn về nguồn gốc tên gọi một số địa danh miền bắc (P1)

Đằng sau mỗi tên gọi là một câu chuyện lịch sử với ý nghĩa riêng…

1 giờ ago