Sập mỏ ở Nội Mông khiến 2 người chết, 53 người mắc kẹt

2 người thiệt mạng, 6 người bị thương và 53 người vẫn còn mắc kẹt trong một vụ sập một mỏ lộ thiên tại Alxa League, Nội Mông, Trung Quốc hôm 22/2, theo Tân Hoa xã đưa tin.

Cảnh sập mỏ ở Nội Mông (video trên mạng xã hội, chưa kiểm chứng):

Chủ tịch Tập Cận Bình đã ra lệnh tìm kiếm và giải cứu, và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ra lệnh điều tra khẩn cấp, theo AP đưa tin.

“Chúng ta phải nỗ lực hết sức có thể để giải cứu những người mất tích và điều trị cho những người bị thương,” ông Tập nói, và kêu gọi “đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời duy trì sự ổn định xã hội nói chung.”

Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết tính đến 7:00 tối (11:00 GMT), 6 người bị thương đã được giải cứu, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã điều động 15 xe cứu thương và 45 nhân viên y tế đến hiện trường.

Tân Hoa xã cho biết hơn 300 nhân viên cứu hộ điều hành 129 phương tiện cứu hộ đã tham gia tìm kiếm

Vụ sập xảy ra tại một mỏ lộ thiên nằm trong Liên đoàn Alxa và được vận hành bởi Công ty khai thác than Tân Cương.

Nội Mông là một khu vực quan trọng để khai thác than và nhiều loại khoáng sản và đất hiếm. Một số nhà phê bình cho rằng hoạt động này tàn phá cảnh quan ban đầu của núi non, thảo nguyên cỏ và sa mạc.

Trung Quốc chủ yếu dựa vào than đá để sản xuất điện nhưng đã cố gắng giảm số vụ tai nạn hầm mỏ chết người thông qua việc chú trọng nhiều hơn đến vấn đề an toàn và đóng cửa các cơ sở khai thác nhỏ thiếu thiết bị cần thiết.

Hầu hết các trường hợp tử vong trong khai thác mỏ là do các vụ nổ do tích tụ khí mê-tan và bụi than, hoặc do chết đuối khi thợ mỏ đột nhập vào các trục đã bị bỏ hoang do lũ lụt.

Trung Quốc đã ghi nhận hàng loạt vụ tai nạn công nghiệp và xây dựng chết người trong những tháng gần đây do quy định và đào tạo an toàn yếu kém, quan chức tham nhũng và xu hướng cắt giảm lợi nhuận của các công ty đang tìm cách kiếm lợi nhuận. Nền kinh tế đã chậm lại, một phần là kết quả của các biện pháp phong tỏa và cách ly hà khắc được áp dụng theo chính sách zero-COVID hiện đã bị bãi bỏ.

Trong một trong những sự cố tồi tệ nhất gần đây, 38 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một công ty kinh doanh hóa chất và các mặt hàng công nghiệp khác ở tỉnh miền trung Hà Nam, được cho là do công việc hàn không an toàn.

Tháng trước, một trận tuyết lở đã chôn vùi các phương tiện bên ngoài một đường hầm đường cao tốc ở Tây Tạng, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng. Nhiều người mắc kẹt đang trên đường về nhà trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nhật Tân

Nhật Tân

Published by
Nhật Tân

Recent Posts

Gen Z không hạnh phúc bằng các thế hệ trước, lý do là đây

Thật khó để chúng ta định nghĩa hạnh phúc nhưng một bộ phận Gen Z…

19 phút ago

Miền Bắc sắp đón nắng nóng sau hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống

Khoảng giữa tháng 5 (ngày 15/5), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có thể…

60 phút ago

Chuyện người Hoa ‘chào đón’ mỗi khi ‘ông trùm’ ĐCSTQ công du nước ngoài

Mỗi khi ‘ông trùm’ ĐCSTQ đi thăm nước nào sẽ chứng kiến đông đảo người…

1 giờ ago

Việt Nam lên tiếng về kênh đào Phù Nam Techo

Việt Nam mong Campuchia tiếp tục phối hợp với Việt Nam và các nước trong…

2 giờ ago

Tỷ phú Warren Buffett trả lời về các khoản đầu tư vào Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc

Tỷ phú Warren Buffett cho biết, mục tiêu đầu tư chính của Berkshire sẽ vẫn…

2 giờ ago

Ngày ông Tập đến Pháp, người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng tổ chức biểu tình ở Paris

Người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng đã tổ chức 2 cuộc biểu tình…

3 giờ ago