Trung Quốc

SenseTime ra mắt cánh tay robot chơi cờ AI, bị cho là đang phải đối mặt với khó khăn

Trong bối cảnh bùng nổ AI toàn cầu, SenseTime, công ty dẫn đầu trong lĩnh vực AI của Trung Quốc, bị cho là đang rơi vào cảnh khó khăn. Các nhà phân tích tin rằng các công ty AI của Trung Quốc có mối liên hệ chặt chẽ với ĐCSTQ và không có thị trường tự do để kinh doanh. Đồng thời, do hạn chế về phần cứng, các công ty AI Trung Quốc sẽ không đạt được thành tựu lớn trên các mô hình lớn nói chung.

Robot chơi cờ vây của SenseTime. (Ảnh cắt từ video SenseTime)

SenseTime gần đây đang liên tiếp gặp ‘ác mộng’. Từ lệnh trừng phạt chip của Mỹ đến cuộc tấn công của công ty bán không Grizzly Research, cũng như cái chết bí ẩn của ông Thang Hiểu Âu (Tang Xiaoou), người sáng lập SenseTime, giá cổ phiếu của SenseTime đã lao dốc. SenseTime cũng bị chỉ trích rộng rãi vì sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc giám sát người dân ở Tân Cương của ĐCSTQ.

Vào ngày 27/11/2023, cơ quan bán khống Grizzly Research của Mỹ đã đưa ra một báo cáo chống lại SenseTime Group, cho rằng tập đoàn này đã thổi phồng thu nhập hoạt động của mình, thứ hai là nhận dạng khuôn mặt, một trong những hoạt động kinh doanh cốt lõi của SenseTime Technology, không có lãi. Sự cạnh tranh từ các đối thủ vô cùng khốc liệt và không thể nhận được đơn đặt hàng lớn từ chính phủ, vì vậy SenseTime vẫn lỗ hàng tỷ nhân dân tệ mỗi năm, cuối cùng, nguồn vốn thông minh đã bắt đầu bán cổ phiếu và rút tiền khỏi thị trường.

SenseTime ra mắt “trò chơi cờ vua AI” bị cho là gặp khó khăn trong kinh doanh

Mới đây, SenseTime đã ra mắt một sản phẩm mới tại Nhật Bản có tên “Yuanluobo SenseRobot”, được trang bị chương trình AI và là một cánh tay robot biết chơi trò chơi cờ vây. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng con đường thương mại hóa của SenseTime vẫn chưa rõ ràng.

Cây bút kỳ cựu Cao Thiên Hựu (Gao Tianyou) đã có một bài viết nói trò chơi này khá thú vị, nhưng nó gián tiếp phản ánh tình thế tiến thoái lưỡng nan của SenseTime, đó là công ty có thể có công nghệ AI cao siêu nhưng vẫn chưa tìm ra con đường thương mại hóa bền vững.

Ông tin rằng với tư cách là một sản phẩm do gã khổng lồ AI tung ra, có 3 vấn đề. Trước hết, “AI chơi cờ” (dùng cánh tay robot để bắt quân cờ) không phải là công nghệ mới, chơi là một hoạt động trí tuệ, đối với hầu hết mọi người, việc có cánh tay cơ khí “vật lý” hay không không quan trọng, điện thoại di động hay máy tính đều có thể đáp ứng được nhu cầu chơi cờ. Thứ hai là “Yuanluobo SenseRobot” chỉ có thể bắt quân cờ và chỉ giới hạn trong cờ vây. Và thứ ba là quy mô thị trường tiềm năng có thể không lớn.

Ông Hoàng Quốc An (Huang Guoan), cựu kỹ sư quản lý dự án Lưới điện miền Nam Trung Quốc và là chuyên gia kỹ thuật, đã phân tích trong một cuộc phỏng vấn với tờ Epoch Times rằng công nghệ của SenseTime, đặc biệt là công nghệ của robot Yuanluobo, có triển vọng trong ngành dịch vụ và các ngành giải trí và thư giãn. Loại robot tương tác này ít nhất có thể được sử dụng để đồng hành cùng người già trong viện dưỡng lão và thực hiện tập luyện phục hồi chức năng trong bệnh viện. Tuy nhiên, sức tiêu thụ hiện tại ở Trung Quốc không tốt, có thể không bán được hàng trong nước mà phải phụ thuộc vào thị trường quốc tế.

Hiện tại, các mô hình lớn về AI và sản phẩm của chúng chủ yếu được chia thành 3 loại. Danh mục đầu tiên là các mô hình lớn nói chung, chẳng hạn như ChatGPT của OpenAI, Ernie Bot của Baidu, v.v., tất cả đều thuộc về các mô hình lớn thông dụng; danh mục thứ hai là các mô hình lớn của ngành; danh mục thứ ba là các ứng dụng dịch vụ dựa trên các mô hình lớn thông dụng hoặc mô hình lớn của ngành.

Ông Hoàng Quốc An cho rằng so với phần mềm học tập và trò chơi máy tính truyền thống, các sản phẩm AI thông minh hơn và có chức năng học tập giống con người, tức là khả năng học một kỹ năng đơn lẻ. Nhưng nó vẫn chưa có chức năng của bộ não con người để liên kết, tưởng tượng từ hư vô và tạo ra những khái niệm mới.

Ông nói: “Cá nhân tôi nghĩ rằng AI không thông minh đến mức đó và các mô hình thông dụng vẫn còn tương đối yếu. Đối với ChatGPT, cá nhân tôi chỉ muốn phân loại nó là danh mục hội thoại và tích hợp từ tìm kiếm thông minh. Phân loại ngành nghề là thích hợp hơn để ứng dụng và quảng bá.”

“Các mô hình lớn trong ngành đề cập đến các mô hình được tạo bằng thuật toán và bộ dữ liệu của toàn bộ ngành. Ví dụ: mô hình thúc đẩy tiếp thị, mô hình nhận dạng video an ninh, mô hình điều phối vận tải hoặc hậu cần, thuật toán điều phối điện và các mô hình khác.”

Không có thị trường kinh doanh tự do cho các công ty AI Trung Quốc

Trung Quốc đang tham gia vào cuộc chiến “hàng trăm mô hình” . Tuy nhiên, ông Lý Khai Phục (Kai-fu Lee), Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Sinovation Ventures và Giám đốc điều hành của Zero-One, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông công nghệ “The Information” vào ngày 28/12, rằng sự cạnh tranh trong lĩnh vực AI của Trung Quốc vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ, và giai đoạn tiếp theo là giai đoạn giá trị thương mại. Sau khi trải qua một cuộc “xáo trộn” lớn trong ngành, ước tính sẽ không có nhiều công ty sống sót. Thử thách đầu tiên là liệu có thể phát triển được một mô hình chất lượng cao thực sự có giá trị hay không? Nếu không, nó sẽ giống một món đồ chơi hơn là giải quyết một vấn đề thực tế.

Trong lĩnh vực cạnh tranh quốc tế, ông cho rằng các mô hình ngôn ngữ lớn được đào tạo trên cơ sở dữ liệu. Trong khi dữ liệu đi kèm với các vấn đề về thành kiến, hệ tư tưởng và giá trị. Ông tin rằng các giá trị Mỹ không được chào đón ở một số nước. Điều này sẽ dẫn đến việc các quốc gia muốn có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với mô hình của họ.

Sự phát triển của AI đã thúc đẩy nhu cầu về công nghệ đóng gói tiên tiến. Liên quan đến lệnh trừng phạt chip của Mỹ, ông Lý Khai Phục thừa nhận rằng lượng chip tồn kho của ông đủ dùng trong 18 tháng. “Sẽ tìm kiếm các chip đơn giản hơn, tập trung vào chip dùng cho bộ chuyển đổi hơn”.

Nhà quan sát Lưu Nhất Hành (Lou Yixing) cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times rằng ĐCSTQ sẽ không đạt được thành tựu to lớn trong mô hình lớn thông dụng, ngay cả khi Mỹ không áp dụng các biện pháp trừng phạt, thì vẫn có các trao đổi truyền thông mạng tốc độ cao, lưu trữ và trao đổi dữ liệu tốc độ cao, vấn đề này phải được giải quyết từ dưới lên. Trong quá khứ, Trung Quốc Đại Lục đã trải qua một số cải tiến lớn về tốc độ mạng, không chỉ đáp ứng sự phát triển của thương mại dân sự mà còn đáp ứng nhu cầu chính trị, pháp luật và an ninh công cộng về băng thông mạng, đặc biệt là trong lĩnh vực giám sát video, tạo thành một nền tảng quản lý video quốc gia. Bạn có thể thấy tầm quan trọng của mạng internet.

Ông nói: “Kể từ khi khởi động dự án Skynet (Thiên Võng) của ĐCSTQ, ĐCSTQ đã tập trung vào loại bỏ một cách tự động, thông minh và hiệu quả những người mà họ coi là kẻ thù của chế độ, những người bất đồng chính kiến, v.v. Để đạt được mục tiêu của mình, ĐCSTQ đã hợp tác với các trường đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học, hiệp hội, Công ty đã đến các cơ quan quốc gia liên quan để coi trí tuệ nhân tạo là một dự án vừa có thể tăng GDP, vừa kiểm soát con người.

“Những người có nhu cầu lớn nhất về công nghệ tiên tiến không phải là thị trường thương mại tự do mà là Ủy ban Chính trị và Pháp luật, và an ninh công cộng. Họ cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của các công ty như SenseTime. ‘Thành phố thông minh’ ngày nay được mở rộng theo nhu cầu của Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ và an ninh công cộng. Các thuộc tính độc đáo của công nghệ mà ĐCSTQ nắm giữ chỉ làm tăng thêm cảm giác an toàn cho ĐCSTQ. ĐCSTQ là người dùng lớn nhất và đã tốn quá nhiều nguồn lực để duy trì cái gọi là ổn định. Nếu các công ty Đại Lục muốn tồn tại, họ phải gắn bó sâu với ĐCSTQ.”

Ông Hoàng Quốc An cho rằng do hạn chế về phần cứng, các công ty AI Trung Quốc có thể hoàn toàn tách mình khỏi công nghệ Mỹ trong 10 năm tới, làn sóng phá sản là không thể tránh khỏi và sẽ chỉ còn lại một số công ty khổng lồ độc quyền về nền tảng. Sứ mệnh của các công ty này không phải là tăng năng suất xã hội, mà là cải thiện mức độ kiểm soát đối với xã hội Trung Quốc. Tất nhiên, nó cũng sẽ được sử dụng trong ngành sản xuất của các doanh nghiệp nhà nước để cạnh tranh với Mỹ ở thị trường thế giới thứ ba.

Lý Viên Minh

Published by
Lý Viên Minh

Recent Posts

Đại diện cấp cao EU Josep Borrell: EU sẽ không công nhận Đài Loan

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell cho biết EU…

14 phút ago

Bé gái 18 tháng tuổi khỏi bệnh điếc nhờ công nghệ gen mới

Sau khi điều trị bằng liệu pháp gen, bé gái bị điếc bẩm sinh đã…

1 giờ ago

Hơn 100 khinh khí cầu của ĐCSTQ đi vào eo biển Đài Loan vài tháng qua

Đài Loan đã phát hiện hơn 100 khinh khí cầu ĐCSTQ bay trên bầu trời…

3 giờ ago

Người Trung Quốc vượt biên vào Mỹ tăng kỷ lục: Đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia

Tình trạng người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Mỹ đang tăng kỷ lục…

3 giờ ago

Người đưa tin COVID-19 thời đầu biến mất khi mãn hạn tù: Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc

Nhà báo công dân đưa tin về COVID-19 tại Vũ Hán thời đầu dịch bệnh…

4 giờ ago

3 học viên tự uống thuốc ho tử vong, phó phòng y tế cơ sở cai nghiện bị bắt

Ba học viên tại cơ sở cai nghiện ở Bà Rịa-  Vũng Tàu, tuổi từ…

4 giờ ago