Trung Quốc

Thân tín của ông Tập Cận Bình được bổ nhiệm quản lý Ủy ban tài chính

Thông tin được công bố ngày 29/10 cho thấy ông Hà Lập Phong (He Lifeng), Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, đã thay thế ông Lưu Hạc làm Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Kinh tế Tài chính Trung ương.

Ông Hà Lập Phong tại Đối thoại cấp cao thương mại Trung Quốc – Liên minh Châu Âu lần thứ 11, ngày 25/9/2022 (Ảnh chụp màn hình CCTV)

Theo báo cáo từ cơ quan truyền thông chính thức của ĐCSTQ, ông Hà Lập Phong, với tư cách là Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ và Chủ nhiệm Văn phòng Văn phòng Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương của, đã gặp cố vấn đối ngoại của Tổng thống Pháp, ông Bonnet, tại Bắc Kinh. Hai bên đã có những trao đổi thực tế và mang tính xây dựng về các vấn đề như việc thực hiện kết quả đối thoại kinh tế và tài chính cấp cao Trung Quốc – Pháp được tổ chức vào tháng 7.

Tin tức trên cho thấy ông Hà Lập Phong đã được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương. Trước đó, cựu Phó Thủ tướng Lưu Hạc giữ chức vụ này.

Ông Hà Lập Phong được cho là thân tín của ông Tập Cận Bình và cũng được coi là thành viên của “Bang Phúc Kiến” thuộc phe của ông Tập.

Ông Hà Lập Phong năm nay 68 tuổi, công tác trong chính quyền thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến năm 1984. Ông Tập Cận Bình được chuyển từ Bí thư Quận ủy Chính Định, tỉnh Hà Bắc lên Phó Thị trưởng thành phố Hạ Môn vào năm 1985. Một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng khi ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện kết hôn vào năm 1987, ông Hà Lập Phong là một trong số ít người tham dự hôn lễ.

Sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông Hà Lập Phong được điều động về Bắc Kinh làm việc tại Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia vào năm 2014, giữ các chức vụ phó chủ nhiệm (cấp bộ) và phó bí thư đảng ủy, sau đó được thăng chức chủ nhiệm và bí thư đảng ủy. Năm 2018, ông Hà Lập Phong giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Ông trở thành Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ và trở thành Phó Thủ tướng Quốc vụ viện vào tháng 3/2023.

Ông Lưu Hạc, 71 tuổi, giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương từ năm 2013. Vào tháng 3 năm nay, ông giải nhiệm chức Phó Thủ tướng Quốc vụ viện nhưng vẫn giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương cho đến khi ông Hà Lập Phong lên thay thế.

Vào ngày 24/10, một nguồn tin nói với tờ South China Morning Post tại Hồng Kông rằng ông Lưu Hạc giữ thái độ khiêm tốn trong các trường hợp công khai, và gặp gỡ các quan chức Mỹ vừa đến thăm Trung Quốc. Tuy nhiên, truyền thông chính thức của ĐCSTQ đã không đưa tin. Không giống như các quan chức đã nghỉ hưu khác của ĐCSTQ, ông Lưu Hạc tiếp tục giám sát Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương. Đây là cơ quan tài chính quan trọng nhất dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ông Tập Cận Bình.

Gần đây, phụ tá của ông Lưu Hạc là ông Liêu Dân (Liao Min) không còn giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương nữa. Ông Lưu Hạ đã thăng chức ông Liêu Dân lên chức phó chủ nhiệm sau khi đảm nhận chức vụ giám đốc Văn phòng Tài chính Trung ương. Về vấn đề này, một số nhà phân tích cho rằng ông Lưu Hạc đột ngột giải nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương, rất có thể nội bộ ĐCSTQ lại xuất hiện đấu tranh khác.

Nhà bình luận thời sự chính trị Lý Lâm Nhất cho rằng ông Lưu Hạc và những người cấp dưới của ông gần như giải nhiệm cùng lúc, điều đó có nghĩa là những người trong hệ thống của ông Lưu Hạc đã rút khỏi trung tâm quyền lực tài chính của ĐCSTQ. Các phó thủ tướng đương nhiệm Hà Lập Phong và Đinh Tiết Tường đều không phải là chuyên gia tài chính, đây là một trong những lý do khiến ông Lưu Hạc vẫn giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương cho đến nay. Điều thú vị là cách đây gần 1 tuần, truyền thông Hồng Kông vừa đăng bài viết cho biết ông Lưu Hạc nghỉ hưu nhưng không nghỉ ngơi, ông giữ quyền giám sát Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sau đó, ông Lưu Hạc đột ngột giải nhiệm chức chủ nhiệm của văn phòng này, điều này cho thấy có thể đã xảy ra một số tranh đấu trong nội bộ ĐCSTQ.

Mặc dù ông Lưu Hạc và ông Hà Lập Phong đều là thân tín của ông Tập Cận Bình, nhưng họ cũng chia thành các phe phái. Đặc biệt hiện nay ông Lý Khắc Cường vừa qua đời, hướng đi của các quan chức Quốc vụ viện và lĩnh vực tài chính đều thu hút sự chú ý.

Đổng Lâm San

Published by
Đổng Lâm San

Recent Posts

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh có nhiều sai phạm

Chi sai với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, Ban quản lý Khu bảo tồn…

2 giờ ago

TQ: Lây lan biến chủng KP.2 của COVID-19, nhiều trường hợp đột tử

Hiện nay chủng đột biến KP.2 của COVID-19 đang lây lan ở nhiều nước. KP.2…

2 giờ ago

Dòng tiền chảy khỏi hệ thống ngân hàng vào thị trường vàng

Tiền gửi ngân hàng sụt giảm mạnh, thị trường vàng đang thu hút càng ngày…

3 giờ ago

EU lên án “những kẻ cực đoan Israel” tấn công đoàn xe viện trợ nhân đạo

Lãnh đạo chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell đã yêu cầu Israel phải…

4 giờ ago

Vì sao ăn một thìa dầu mè mỗi ngày giúp giảm xơ gan hay ung thư gan?

Các bác sĩ chuyên môn Nhật Bản đã chỉ ra rằng chỉ cần ăn một…

5 giờ ago

Mỗi ngày hơn 4.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần

Trong tháng 4 vừa qua, gần 122.000 người đã rút bảo hiểm xã hội (BHXH)…

6 giờ ago