TQ: Cầu cổ 400 năm tuổi tại tỉnh An Huy bị nước lũ đánh sập

Nhiều nơi ở Trung Quốc xảy ra mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp, gây ra thảm họa lũ lụt; ngoài nhiều nơi ở Vũ Hán bị nước lũ nhấn chìm, nhiều khu vực ở tỉnh An Huy như huyện Y, huyện Hấp, huyện Hưu Ninh, cũng xuất hiện mưa lớn liên tiếp, mới đây, một cây cầu hơn 400 năm tuổi cũng bị lũ làm hư hại. Chính quyền An Huy ra tuyên bố khẩn từ 7 giờ sáng ngày 7/7, sẽ nâng cấp độ ứng phó lũ lụt lên cấp 2. 

Cầu cổ Lạc Thành tại trấn Tam Khê, huyện Tinh Đức thành phố Tuyên Thành tỉnh An Huy, bị lũ phá hủy. (Ảnh cắt từ video).

Thông tin từ Sở Thủy lợi tỉnh An Huy cho biết, từ ngày 4/7 đến nay, khu vực phía nam dãy núi Biệt Đại Sơn, ven sông Trường Giang thuộc vùng Giang Nam, khu núi Hoản Nam có mưa lớn, và mưa rất lớn. Một số nơi cục bộ có mưa rất lớn, lượng mưa trung bình từ 100 – 300mm, có nơi từ 300 – 400mm; tại thành phố Hoàng Sơn, khu vực trạm Vân Cốc Thi có lượng mưa đo được là 483mm, trạm Quang Minh Đỉnh có lượng mưa đo được là 454mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng bởi lũ thượng lưu và lượng nước mưa lớn, nước lũ trên sông Trường Giang phần lớn đều vượt mức cảnh báo, 19 con sông như sông Thanh Dực (Qing Yi), sông Thủy Dương (Shui Yang), sông Tây, và 5 hồ lớn như Sào Hồ, Thái Tử hồ, Nam Y hồ, v.v, đều có mực nước vượt cảnh báo; trong đó sông phần lớn sông Thủy Dương đểu vượt mức đảm bảo, 4 hồ chứa cỡ lớn, 22 hồ chứa cỡ vừa, 397 hồ chứa cỡ nhỏ đều có mực nước vượt mức hạn chế.

Theo Đài Dự báo khí tượng Trung ương dự báo, trước ngày 10/7, vùng nam bộ sông Hoài và Giang Nam vẫn còn tiếp tục có mưa lớn, mực nước các hồ chứa trên sông thuộc lưu vực Trường Giang vẫn sẽ tiếp tục giữ ở mức cao trong thời gian tương đối dài, việc phòng chống lũ lụt vô cùng gay go. Do đó, Sở Thủy lợi tỉnh An Huy quyết định từ 7 giờ sáng ngày 7/7 sẽ nâng mức ứng phó phòng chống lũ lên cấp 2.

Theo Đài Khí tượng tỉnh An Huy, ngày 5 – 8/7, khu vực Đại Biệt Sơn và ven sông vùng Giang Nam tiếp tục có mưa lớn và rất lớn, một số nơi cục bộ có mưa rất lớn, đài khí tượng cũng phát cảnh báo mưa lớn màu cam.

Ngoài ra, cầu cổ Lạc Thành ở trấn Tam Khê, huyện Tinh Đức thành phố Tuyên Thành tỉnh An Huy, hôm 6/7 đã bị nước lũ làm hư hại. Được biết cây cầu này được xây dựng từ thời Gia Tĩnh triều Minh, cách đây khoảng 400 năm.

Theo cuốn “Tinh Đức huyện chí” ghi chép, cầu Lạc Thành được xây dựng vào năm Gia Tĩnh thứ 22 thời nhà Minh (năm 1543). Đầu nhà Thanh nó bị nước lũ phá hủy, đến thời Khang Hy (năm 1662 – 1722) người dân quyên góp tiền của xây dựng lại. Cầu Lạc Thành, chiều dài 156m, rộng 6,2m, khoảng cách từ mặt cầu đến lòng sông là 9m. Cầu Lạc Thành là cầu cổ lớn thứ hai tại khu vực Hoản Nam tỉnh An Huy, năm 2004 được xác định là khu bảo vệ di tích trọng điểm của tỉnh An Huy. Năm 2019, cây cầu này đã từng bị tổn hại do lũ.

Huệ Anh

Xem thêm:

Huệ Anh

Published by
Huệ Anh

Recent Posts

Chủ tịch Ủy ban châu Âu: Cần ngăn xe điện giá rẻ TQ do nhà nước trợ cấp

Bà von der Leyen cho biết châu Âu cần ngăn chặn xe điện Trung Quốc…

55 phút ago

Mỹ lên án tòa án Hồng Kông cấm bài hát dân chủ “Glory to Hong Kong”

Việc cấm bài hát “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” một lần nữa làm dấy…

1 giờ ago

Lũ lụt kỷ lục ở miền nam Brazil khiến 90 người chết, 150.000 người mất nhà cửa

Tại bang Rio Grande do Sul ở miền nam Brazil, mưa lớn liên tục từ…

2 giờ ago

Doanh nghiệp kiến nghị bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Các doanh nghiệp có thị phần lớn như Petrolimex, PVOil kiến nghị bỏ quỹ bình…

2 giờ ago

Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TB-XH) bị cáo buộc làm lộ bí mật nhà nước

Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Lao động, Thương binh và…

2 giờ ago

Loại “gia vị” này đã khiến Trung Quốc có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới

Một nghiên cứu trên “The Lancet” tiết lộ rằng người Trung Quốc có tỷ lệ…

3 giờ ago