Wang Chen: COVID-19 có thể tồn tại dai dẳng như bệnh cúm

Hôm thứ Năm (21/2), thống kê của chính quyền Trung Quốc cho thấy số ca nhiễm COVID-19 mới thấp nhất kể từ ngày 23/1 khi Vũ Hán – tâm chấn của dịch bệnh bị phong tỏa. Tuy nhiên, một nhà khoa học hàng đầu của Trung Quốc đã cảnh báo rằng căn bệnh này có thể tồn tại dai dẳng như bệnh cúm.

(Ảnh: Chụp màn hình CCTV)

Tờ SCMP đưa tin, ông Wang Chen (Vương Thần), Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Y khoa Trung Quốc, cho biết mặc dù tỷ lệ người nhiễm mới và tử vong vì COVID-19 tại Trung Quốc đang giảm đi, nhưng thế giới nên chuẩn bị cho khả năng COVID-19 sẽ vẫn luôn tồn tại và gây ra một bệnh cúm thông thường.

Ông Wang cho biết virus corona chủng mới này khác với loại virus gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), dù cả hai đều dễ lây lan và gây chết người. “Coronavirus mới này có thể trở thành một căn bệnh dai dẳng luôn cùng tồn tại với con người, giống như bệnh cúm”, ông Wang phát biểu trên CCTV hôm 19/2.

Ông Wang còn nói, các nhà khoa học cần chuẩn bị nghiên cứu về virus corona trong thời gian dài và đưa ra các chiến lược lâm sàng. “Chìa khóa để kiềm chế virus là nghiên cứu khoa học,” ông nhấn mạnh.

Sau một tháng điều trị lâm sàng các bệnh nhân ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, các chuyên gia y tế Trung Quốc cho biết việc điều trị các trường hợp nặng của COVID-19 khó khăn hơn SARS, vì chủng virus corona mới này có thể lây nhiễm không chỉ phổi mà còn nhiều cơ quan khác, như tim, thận và ruột.

Hầu hết các bệnh nhân bị nhiễm virus corona chủng mới là người già trên 50 tuổi, những người mắc các bệnh tiềm ẩn như tim mạch và mạch máu não, trong khi bệnh nhân SARS chủ yếu là người trẻ và trung niên. COVID-19 cũng phát triển rất nhanh, có thể dễ dàng khiến bệnh nhân thiếu oxy và gây suy hô hấp nếu không được kiểm soát đúng cách.

Ông Wang không khẳng định dịch bệnh này đã đạt đến đỉnh điểm hay chưa, nhưng vẫn cần thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Theo ông, một số bệnh nhân ở Vũ Hán đã chờ đợi quá lâu để nhập viện, điều này làm tăng nguy cơ lây lan virus.

Đến sáng 21/2, theo số liệu thống kê của chính quyền Trung Quốc, COVID-19 đã khiến 2.236 người tử vong và 75.465 trường hợp nhiễm bệnh.

Một số chuyên gia nhận định rằng, hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định dịch bệnh đã đạt đỉnh. Hơn nữa, sau khi Hồ Bắc thay đổi tiêu chí chẩn đoán dịch bệnh, dữ liệu thống kê các ca bệnh cũng có sự thay đổi và khó có thể đoán định được tình hình thực sự.

Minh Ngọc (Theo SCMP)

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

[Video] Brazil hứng chịu lũ lụt lớn, ít nhất 78 người chết, hơn 100 người mất tích

Brazil đang phải hứng chịu các thảm họa như lũ lụt, lở đất, v.v, đã…

50 giây ago

Nguồn gốc tên gọi các địa danh ở miền bắc (Phần 1)

Đằng sau mỗi tên gọi là một câu chuyện lịch sử với ý nghĩa riêng…

18 phút ago

CEO Walmart chia sẻ 3 bí quyết để thăng tiến trong công ty

CEO Walmart đã bắt đầu sự nghiệp ở công ty từ vị trí nhân viên…

1 giờ ago

Mỹ sẽ không hỗ trợ Israel trong hoạt động quân sự ở Rafah

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai (6/5) cho biết Mỹ không thể hỗ trợ…

1 giờ ago

Cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử núp bóng dịch vụ chuyển phát nhanh

Kiểm tra một cơ sở kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, cơ quan chức…

2 giờ ago

Phó Giám đốc trung tâm chính trị TP. Thủ Đức tử vong, nghi do rơi lầu

Ông N.A.Q. (47 tuổi), Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Thủ…

3 giờ ago