Điểm danh những loại vật dụng có thể gây rắc rối cho bạn tại sân bay

Sân bay và máy bay là những nơi có nhiều nguyên tắc nhất định mà bạn bắt buộc phải tuân theo. Tìm hiểu kỹ các quy định không chỉ thể hiện sự tôn trọng với chính mình mà còn cả với hành khách xung quanh.

Dưới đây là những vật dụng bạn không nên mang theo trong hành lý xách tay để tránh gặp rắc rối ở sân bay.

1. Thuốc lá điện tử, sạc dự phòng

Thuốc lá điện tử mô phỏng hình dạng và chức năng của thuốc lá thông thường. Nhưng khác với thuốc lá thường, thuốc lá điện tử không tạo khói mà tạo ra luồng hơi có mùi vị và cảm giác giống thuốc lá thật. Theo các chuyên gia, loại pin dùng trong thuốc lá điện tử chứa dung dịch điện ly dễ cháy, đặc biệt là khi được nén với áp suất cao. Thuốc lá điện tử không phải là một điếu thuốc thông thường và có thể gặp một vài vấn đề như như hỏng hóc hay có thể bị chập gây cháy nổ vô cùng nguy hiểm.

(Ảnh: Shutterstock)

Khi mang thiết bị điện tử dưới dạng hành lý xách tay, khách hàng cần lưu ý: Công suất pin nhỏ hơn 100 Wh hoặc trọng lượng nhỏ hơn 2 gram được phép mang theo dưới dạng hành lý xách tay. Công suất pin từ 100 Wh tới 160 Wh hoặc trọng lượng từ 2 gram tới 8 gram được phép mang theo trong hành lý xách tay nếu được nhà vận chuyển đồng ý. Nguyên nhân đó là vì nó rất dễ gây ra cháy nổ trong quá trình bay, điển hình cho sự cố này là vụ việc sạc dự phòng đột ngột bùng cháy trên một máy bay Nga. Tuy không có thương vong về người nhưng nó đã khiến cho chuyến bay trì trệ và gây ra sự hoảng loạn cho các hành khách khác.

Ngoài ra, ngày 21/8, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành chỉ thị cấm mang máy tính xách tay loại Macbook Pro 15 inch sản xuất và tiêu thụ từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2017 có pin bị triệu hồi khi đi máy bay dưới mọi hình thức.

2. Đồ nặng mùi

Hầu hết các loại đồ ăn không gây mùi khó chịu và không có nước đều được mang lên máy bay. Theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam, sầu riêng, mít hay những loại trái cây có mùi không được phép mang lên máy bay bởi chúng có mùi đặc trưng. Một số hành khách còn dị ứng với mùi sầu riêng. Tuy nhiên, nếu sầu riêng hoặc mít được tách múi bỏ hộp rồi dán kín để không thấy bên trong là quả gì và không ngửi thấy mùi là có thể mang lên máy bay được. Quả dừa không có mùi nhưng lại có nước bên trong nên không được mang lên.

Mang theo sầu riêng có thể gây rắc rối cho bạn tại sân bay. (Ảnh: Shutterstock)

3. Ghế ngồi riêng cho trẻ em

Tuy nhiên ghế ngồi gắn trên ôtô cho trẻ em thì được phép mang theo. Trên website các hãng hàng không tại Việt Nam có đăng tải quy định mang ghế ôtô cho trẻ lên máy bay sẽ không bị tính vào số cân của hành lý xách tay. Nhưng ba mẹ nên gọi điện đến bộ phận chăm sóc khách hàng trước, xem còn suất để mang theo ghế không (vì mỗi chuyến chỉ có 1 lượng ghế nhất định được mang lên), nếu không thì phải đặt dịch vụ của hãng bay.

4. Chất lỏng trên 100 ml

Chúng ta đều biết không được mang quá mức chất lỏng lên máy bay. Nhưng khi có những sản phẩm bắt buộc có dung tích lớn lại đắt đỏ như nước hoa thì sao? Theo đại diện của một hãng hàng không tại Việt Nam, nếu muốn mang nước hoa lên máy bay, bạn phải chia nhỏ trọng lượng của nó thành nhiều chai cho dung tích tối đa không quá 100 ml. Ngoài ra còn có kem chống nắng dạng lỏng, đóng chai to cũng dễ khiến bạn gặp rắc rối. Dù bên trong bạn đã dùng nhiều, chỉ còn lại khoảng 100 ml (đúng quy định) thì cỡ chai quá khổ cũng không qua được cổng an ninh. Vậy nên bạn hãy chia tất cả các loại chất lỏng mang theo vào lọ nhỏ.

(Ảnh: Shutterstock)

5. Thuốc dạng lỏng hoặc gel

Một số hãng hàng không quốc tế quy định hành khách chỉ được mang theo lượng thuốc uống hợp lý, kể cả thuốc có toa hoặc không toa. Trong đó, thuốc dạng lỏng và gel (dạng keo sệt) bị hạn chế mang lên máy bay. Đối với các loại thuốc nam, thuốc bắc hay thảo dược không được mang theo ở dạng hành lý xách tay.

6. Đồ uống có cồn

(Ảnh: Shutterstock)

Theo quy định tại Phụ lục II (Số thứ tự 12) được ban hành kèm theo Quyết định 1531/QĐ-CHK năm 2017 về danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang theo người và hành lý lên máy bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành thì: Đồ uống có cồn thuộc Danh mục vật phẩm là hàng nguy hiểm hạn chế mang theo người, hành lý lên máy bay. Tuy nhiên, bạn vẫn được phép mang trong hành lý ký gửi, hành lý xách tay, theo người. Đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Từ 24% nồng độ cồn trở xuống: không bị hạn chế.

– Trên 24% đến 70% nồng độ cồn: phải được đựng trong bình chứa của nhà sản xuất, còn nguyên niêm phong và nhãn mác, dung tích bình không quá 5 lít, mỗi hành khách mang không quá 5 lít.

– Trên 70% nồng độ cồn: không được phép mang trong người, hành lý xách tay, hành lý ký gửi.

Minh Minh

Xem thêm:

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Vụ hàng trăm người ngộ độc ở Đồng Nai: Một bệnh nhi ngưng tim, ngưng thở

Số bệnh nhân ngộ độc thực phẩm phải nhập viện sau khi ăn bánh mì…

29 phút ago

Chuyên gia: Bắc Kinh muốn chia rẽ châu Âu, Mỹ có chiêu giúp châu Âu chống ĐCSTQ

Đầu tháng Năm, ông Tập Cận Bình sẽ thăm châu Âu, nhằm tận dụng cơ…

2 giờ ago

Giá xăng RON 95 tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

Xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 40 đồng/lít, trong khi giá xăng E5 RON…

3 giờ ago

Một số vật dụng phổ biến trong nhà có thể đe dọa sức khỏe của bạn

Có một số vật dụng trong nhà tuy gần gũi nhưng lại là mối đe…

5 giờ ago

‘Luật ngầm’ của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

Hai cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà, Trần Kỳ Hình và…

5 giờ ago

Ông Trump trả lời phỏng vấn Tạp chí TIME, vạch ra kế hoạch cho nhiệm kỳ hai

Ông Trump nói trên Tạp chí TIME chi tiết về nghị trình trong nhiệm kỳ…

7 giờ ago