Vi quốc gia đầu tiên trên thế giới tuyên bố “giải thể” do Covid-19

Công quốc Hutt River là một “quốc gia nằm trong quốc gia” ở Úc. Doanh thu từ ngành du lịch của nước này giảm mạnh do chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19. Hiện nay nước này đã không còn khả năng chi trả khoản thuế đã nợ chính phủ Úc nên buộc phải tuyên bố “giải thể” – kết thúc 50 năm cai trị và quay về với Úc, đồng thời cũng trở thành vi quốc gia “vong quốc” đầu tiên trên thế giới do dịch bệnh.

Công quốc Hutt River được thành lập vào ngày 21/4/1970 tại vùng đất cách thành phố Perth thuộc Tây Úc khoảng 500 km về phía Bắc. Vi quốc gia này có diện tích là 75 km2 nhưng dân số chỉ có chưa đến 30 người.

Sở dĩ gọi là “vi quốc gia” là do nước này tự xưng chủ quyền chứ chưa được quốc tế công nhận, khác với những quốc gia tuy diện tích nhỏ nhưng đã được công nhận chủ quyền như Vatican (Ý). Bên trong lãnh thổ nước Úc có khá nhiều các vi quốc gia, trong số đó nổi tiếng nhất là Công quốc Hutt River.

Nguyên nhân thành lập Công quốc Hutt River là do xung đột giữa một chủ trang trại và chính phủ Úc về vấn đề hạn ngạch lúa mì. Trong lúc tức giận thì người này đã tuyên bố độc lập và trở thành lãnh đạo, nhưng nước Úc và quốc tế thì chưa từng công nhận chủ quyền của Công quốc Hutt River.

Dù vậy, Công quốc Hutt River vẫn phát hành hộ chiếu, tiền giấy, tem và bằng lái xe giống như một quốc gia có chủ quyền. Họ có quốc kỳ riêng cũng như đã thành lập 13 văn phòng nước ngoài tại 10 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ và Pháp.

Quốc kỳ của Công quốc Hutt River. (Ảnh: Shutterstock)

Trong vài thập kỷ qua, ngành du lịch đã trở thành một trong những nguồn thu chính của Công quốc Hutt River, đặc biệt là nước này đã được biết đến nhiều hơn trên thế giới trong 15 năm qua nhờ sự phát triển của mạng Internet.

Có rất nhiều du khách được đóng visa lên hộ chiếu và mua tiền giấy do Công quốc Hutt River phát hành khi đến tham quan nước này. Tỷ lệ trao đổi của đồng tiền này với đô la Úc là 1:1.

Tiền giấy được phát hành bởi Công quốc Hutt River. (Ảnh: Epoch Times)

Tuy nhiên, cũng giống như các điểm du lịch khác trên thế giới, ngành du lịch của Công quốc Hutt River đã chịu thiệt hại nặng nề do dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (Covid-19). Người lãnh đạo đương nhiệm của Công quốc Hutt River, Hoàng tử Graeme Casley đành phải tuyên bố giải thể quốc gia này và bán đất để hoàn trả 3 triệu đô la Úc tiền thuế mà nước này nợ chính phủ Úc.

Hoàng tử Graeme Casley cho biết thật sự rất buồn khi phải nhìn “quốc gia” mà cha ông đã vất vả xây dựng nên kết thúc sau 50 năm.

Ông nói rằng Công quốc Hutt River là một đoạn lịch sử đặc biệt mà mọi người trên khắp thế giới từng được nghe nói đến và sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Theo Epoch Times
Minh Ngọc

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Nửa cuối năm 2024: Chuyên gia cảnh báo bão, lũ diễn biến khốc liệt

Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, trong giai đoạn nửa cuối năm 2024, dự…

9 giờ ago

Các cựu lãnh đạo CDC Huế được miễn án  tù vì ‘có thành tích trong chống dịch COVID-19’

Ông Hoàng Văn Đức - cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC…

10 giờ ago

TP.HCM, Hà Nội, Thanh Hóa… có chủ tịch tỉnh chậm thi hành án

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho hay còn không ít bản án hành chính người…

11 giờ ago

Tránh 2 sai lầm thường gặp này khi đánh răng để răng không bị ố vàng

Đánh răng là một việc không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày nhưng không…

12 giờ ago

Tổng thống Putin phát biểu Ngày Chiến thắng: Nga sẽ nỗ lực ngăn chặn xung đột toàn cầu

Nga sẽ làm tất cả theo năng lực của mình để ngăn chặn “một cuộc…

13 giờ ago

Tổng thống Zelensky cách chức người đứng đầu lực lượng cận vệ nhà nước

Hôm 9/5, Tổng thống Zelensky đã cách chức người đứng đầu lực lượng cận vệ…

13 giờ ago