Bể bơi “vô cực” 360 độ sẽ được xây ở London

Các nhà thiết kế ở Anh đang lên kế hoạch xây dựng một bể bơi “vô cực” 360 độ mà từ đó có thể quan sát được toàn cảnh thành phố London không bị vướng một góc nào.

Hồ bơi “vô cực” 360 độ sẽ được đặt trên tầng thượng của một tòa nhà cao 55 tầng ở London (Ảnh: Compass Pool)

Theo như tiết lộ từ phía công ty Compass Pools, có trụ sở tại West Sussex (Anh), bể bơi này có tên là Infinity London, được xây dựng trên tầng thượng của một tòa nhà cao 55 tầng và có sức chứa 600.000 lít nước. Công trình này được xem là tòa nhà đầu tiên trên thế giới kết hợp bể bơi vô cực 360 độ. Infinity London dự kiến sẽ bắt đầu khởi công từ năm 2020 sau khi tìm được nhà thầu có đủ năng lực.

Theo thiết kế, cả tường và sàn của bể bơi đều được làm từ kính acrylic, vật liệu cho phép ánh sáng đi qua với bước sóng tương tự như nước, vậy nên, bể bơi có bề ngoài hoàn toàn trong suốt từ thành hồ cho đến phần đáy. Nhờ vậy, người bơi có thể ngắm được trọn vẹn quang cảnh khách sạn phía bên dưới và đường chân trời của thành phố London. Ngoài ra, máy đo gió cũng sẽ được tích hợp với công trình nhằm theo dõi tốc độ gió để chắc chắn rằng nước không bị tràn xuống đường. Hệ thống quản lý tòa nhà sẽ kiểm soát thông số kỹ thuật qua đó có thể bảo đảm cho bể bơi luôn có nhiệt độ thích hợp.

Kính acrylic giúp truyền ánh sáng tốt hơn

Một câu hỏi được đặt ra là, làm cách nào có thể lên được bể bơi? Ông Alex Kemsley, Giám đốc kỹ thuật và thiết kế của công ty Compass Pool cho biết: “Chúng tôi đang phải đối mặt với thách thức lớn là làm thế nào để du khách có thể vào được bể bơi. Thông thường, chỉ cần một chiếc thang là được, tuy nhiên, việc lắp đặt cầu thang bên ngoài tòa nhà hoặc trong bể bơi sẽ làm hạn chế tầm nhìn. Ngoài ra, bạn cũng không muốn chứng kiến việc có đến 600.000 lít nước tràn ra từ tòa nhà”.

Giải pháp được tính đến là dựa trên thiết kế cầu thang xoắn ốc thường dùng trong thiết kế tàu ngầm. Cầu thang này sẽ đi từ đáy bể bơi lên khi ai đó có nhu cầu ra vào.

Infinity London sẽ không có cầu thang bên ngoài tòa nhà hoặc trong bể bơi. Thay vào đó, một cầu thang xoắn ốc tự quay sẽ đưa người ra vào bể bơi

Hồ bơi “vô cực” 360 độ này dự kiến được xây dựng tại London, nơi có trung bình 106 ngày mưa mỗi năm. Không rõ liệu các nhà thiết kế đã có những phương án dự phòng nào để đối phó với hoàn cảnh mây mưa thường xuyên diễn ra nơi đây hay chưa. Nếu không, người đến bơi nhiều khả năng sẽ phải bơi trong mưa như trường hợp đã từng xảy ra ở bể bơi vô cực lớn nhất thế giới hiện nay – tầng thượng của khách sạn Marina Bay Sands (Singapore).

Theo Engadget.com,
Phan Anh

Phan Anh

Published by
Phan Anh

Recent Posts

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

2 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

5 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

6 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

6 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

7 giờ ago

WSJ: Ông Putin không ra lệnh xử tử thủ lĩnh đối lập Navalny

Alexei Navalny, lãnh đạo đối lập nổi bật nhất của Nga, đã chết vào ngày…

7 giờ ago