Elon Musk: AI có khả năng “phạm sai lầm và hủy diệt loài người”

Tỷ phú Elon Musk cảnh báo rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mới nổi có thể “phạm sai lầm và hủy diệt loài người”.

(Ảnh cắt từ video trên kênh YouTube Elon Musk Live)

Trong một cuộc phỏng vấn với David Faber, người dẫn chương trình của CNBC, Elon Musk nói rằng AI “có khả năng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn và chúng ta sẽ có một kỷ nguyên sung túc, nhưng nó cũng có khả năng phạm sai lầm và hủy diệt loài người”.

“Hy vọng rằng khả năng đó là rất nhỏ, nhưng không phải là con số 0. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta nên thực hiện mọi hành động có thể nghĩ ra, để giảm thiểu khả năng AI phạm sai lầm.”

Ông Musk gọi công nghệ AI là “con dao hai lưỡi”, và nhấn mạnh rằng rất khó có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với công cụ mới này.

Musk ban đầu là người đề xuất AI và là người đồng sáng lập OpenAI, một trong những công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu. Nhưng gần đây, ông đã cùng với các chuyên gia công nghệ kêu gọi tạm dừng phát triển AI cấp cao, và cảnh báo rằng nó có thể gây nguy hiểm cho xã hội và nhân loại.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News vào tháng Tư, Musk đã tiết lộ với người dẫn chương trình Tucker Carlson rằng ông sẽ khởi động dự án AI chatbot “TruthGPT” của riêng mình.

Musk nói với Carlson rằng ông muốn tạo ra một “giải pháp thay thế thứ 3” cho Google và Microsoft, và rằng ông đã đến muộn trong cuộc chơi, nhưng hy vọng điều đó có thể thực hiện được.

“AI nguy hiểm hơn một chiếc máy bay được thiết kế và bảo trì kém, hay một chiếc ô tô được sản xuất kém, bởi khả năng hủy diệt nền văn minh của nó. Dù con người cho rằng khả năng đó nhỏ bé đến đâu, thì nó cũng không phải là chuyện không đáng nhắc đến”, ông Musk nhắc lại lập luận của mình.

Ví dụ, thông qua lập trình, siêu AI có thể viết những bài báo hay đến khó tin, và có thể sử dụng điều này để thao túng dư luận.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Musk đã chỉ trích rằng phần mềm của OpenAI được lập trình bởi các chuyên gia phe cánh tả, họ đang huấn luyện các chatbot nói dối. OpenAI là công ty phát triển ChatGPT, một công cụ AI nhận được sự chú ý của quốc tế trong những tháng gần đây.

Ông Musk nói, các công cụ này đang được “đào tạo để trở nên đúng đắn về mặt chính trị, đó là một cách nói dối khác”.

“Điều đang xảy ra là họ đang huấn luyện AI nói dối…” Musk nói.

Gần đây, ông đã thành lập một công ty trí tuệ nhân tạo mới, X.AI.

Khi được hỏi liên doanh mới có gì khác với OpenAI do Microsoft hậu thuẫn hay công nghệ Google AI của Alphabet, ông Musk nói: “Đây không phải là lúc để thực sự nói về nó. Chúng tôi sẽ có một cuộc họp báo để khám phá những vấn đề đó chi tiết hơn.”

Ông Geoffrey Hinton, một chuyên gia AI hàng đầu đã rời Alphabet hồi đầu tháng này, cũng cảnh báo về sự nguy hiểm của công nghệ AI. Ông nói rằng nó có thể gây ra mối đe dọa hiện hữu cho nhân loại. “Chúng ta thực sự nên nghĩ về cách chúng ta có thể ngăn chặn những thứ này trước khi chúng kiểm soát chúng ta.”

Nhà kinh tế trưởng Michael Schwarz của Microsoft đã cảnh báo rằng AI có khả năng bị “những kẻ xấu lợi dụng” và có thể “gây thiệt hại thực sự”.

Cơ quan cảnh sát Europol của Liên minh châu Âu cũng cho biết, họ lo ngại về vấn đề đạo lý cũng như pháp lý của những AI tiên tiến như ChatGPT; đồng thời cảnh báo về khả năng sử dụng AI để lừa đảo, làm sai lệch thông tin và phạm tội trên mạng Internet.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

2 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

4 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

5 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

6 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

6 giờ ago

WSJ: Ông Putin không ra lệnh xử tử thủ lĩnh đối lập Navalny

Alexei Navalny, lãnh đạo đối lập nổi bật nhất của Nga, đã chết vào ngày…

6 giờ ago