Người đàn ông tuyên bố có thể hút vật kim loại sau khi tiêm vắc-xin COVID-19

Người đàn ông đến từ Ấn Độ khẳng định rằng sau khi được tiêm 2 liều vắc-xin Astrazeneca, các vật kim loại có thể dễ dàng dính vào cơ thể mình.

Trong khi nhiều người cho biết đã gặp phải các phản ứng phụ như sốt hoặc đau cơ sau khi tiêm vắc-xin COVID-19, ông Arvind Sonar lại tuyên bố rằng cơ thể của mình đã phát triển sức mạnh từ trường sau khi tiêm liều vắc-xin AstraZeneca thứ 2, theo India.com.

Ông này thậm chí còn làm một video để chứng minh cho tuyên bố trên. Trong đoạn video được lan truyền rộng rãi trên Youtube với tựa đề “Magnet Man”, để chứng minh cho năng lực của mình, ông Arvind Sonar đã đứng yên cho một người hỗ trợ đặt các vật thể kim loại nhỏ lên người. Đầu tiên là một số đồng xu trên phần cánh tay, cổ và lưng. Sau đó, thêm thìa thép và đĩa trọng lượng nhẹ. Kết quả là toàn bộ các vật thể kim loại đều dính chắc và không rơi ra khỏi cơ thể ông Arvind.

Để điều tra những tuyên bố của ông Arvind, một số bác sĩ từ bệnh viện Nashik đã đến thăm và tìm hiểu lý do. Trao đổi với Times of India, Tiến sĩ Ashok Thorat cho biết: “Tôi đã xem đoạn video, các vật thể xác thực là dính chắc trên cơ thể của Arvind, tuy nhiên, chúng tôi không thể xác nhận rằng hiện tượng này xảy ra sau khi tiêm chủng. Hiện nhóm vẫn đang tiếp tục điều tra và sẽ gửi báo cáo lên chính phủ”.

Trong khi đó, Jayant, con trai của ông Arvind cho biết anh đã xem một đoạn video tương tự về một người ở Delhi – người cũng tuyên bố có sức mạnh từ trường sau khi tiêm liều vắc-xin COVID-19 thứ 2. Vì vậy, anh ấy đã yêu cầu cha mẹ của mình thử điều tương tự. Jayant nói: “Khi chúng tôi đặt thìa, đĩa, đồng xu lên cơ thể, chúng dính chặt vào cơ thể bố tôi.”

Ông Arvind với cơ thể có khả năng hút các vật kim loại nhỏ. (Ảnh: Chụp màn hình Youtube)

Đã có nhiều ý kiến trái chiều về câu chuyện kể trên. Các ý kiến đồng thuận cho rằng cơ thể con người có rất nhiều năng lực tiềm tàng và vắc-xin có thể đã bất ngờ đánh thức một trong số đó. Cũng có người hoài nghi với quan điểm đây có thể là một chiêu bài truyền thông của chính phủ Ấn Độ với mục đích khuyến khích người dân tiêm chủng. Phần lớn đều giữ thái độ thận trọng và chờ đợi kết luận của các nhà khoa học trong thời gian tới.

Đây không phải lần đầu tiên khả năng hút vật thể kim loại được khoa học biết đến. Đã có những trường hợp tương tự xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, ông Huỳnh Văn Khải (59 tuổi, ngụ tại thôn Phú Tiên 2, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) là người được xác nhận sở hữu khả năng này. Ông có thể hút các đồ vật kim loại (như dao, thìa, nĩa…) và phi kim loại (như màn hình phẳng, ly uống nước, điện thoại…) sau khi phục hồi từ một cơn bạo bệnh hồi năm 2007.

Theo India.com,

Linh Sơn

Xem thêm:

Linh Sơn

Published by
Linh Sơn

Recent Posts

Tắm vào buổi sáng hay buổi tối sẽ tốt hơn?

Có người thích tắm vào buổi sáng vì họ cảm thấy tràn đầy năng lượng…

39 phút ago

Philippines phủ nhận đạt thỏa thuận với Trung Quốc về bãi cạn trên Biển Đông

Theo Reuters đưa tin, Philippines hôm thứ Bảy (27/4) đã lên tiếng bác bỏ một…

1 giờ ago

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

4 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

5 giờ ago

Hà Nội: Phát hiện thi thể nữ giới đã khô trong căn hộ chung cư

Khi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân…

5 giờ ago

Quản lý quán ăn thực hiện CPR kịp thời cứu bé 11 tháng tuổi ‘không còn sự sống’

Khi thấy con không còn sự sống, người mẹ hoảng loạn không biết phải làm…

6 giờ ago