Công ty Epicenter (Thụy Điển) đã giới thiệu công nghệ cấy ghép chip dưới da để làm giấy chứng nhận tiêm vắc-xin COVID-19 (hộ chiếu vắc-xin), đồng nghĩa với việc người dân luôn có chứng nhận tiêm chủng trong người, kể cả khi điện thoại hết pin. Trước đó, Epicenter đã gây chú ý sau khi cấy chip vào cánh tay của hàng trăm nhân viên. Nhiều người đã bày tỏ sự lo ngại khi cho rằng công nghệ này có thể được sử dụng với mục đích theo dõi và kiểm soát, qua đó ảnh hưởng đến quyền tự do và cuộc sống cá nhân.
Việc cấy ghép bao gồm một cái chip NFC (Giao tiếp Trường gần), được tích hợp công nghệ có sẵn do Epicenter phát triển, có thể gửi dữ liệu đến bất kỳ thiết bị nào tương thích với NFC chẳng hạn như điện thoại thông minh.
“Cấy ghép là công nghệ có thể được sử dụng cho nhiều việc khác nhau và ở thời điểm này, nó giúp hộ chiếu vắc-xin luôn theo bạn”, ông Hannes Sjoblad, giám đốc phụ trách về sự cố của Epicenter, cho biết hôm 15/12.
“Trong trường hợp điện thoại của bạn hết pin, bạn vẫn có thể truy cập được dữ liệu hộ chiếu vắc-xin của mình. Vậy nên, đó là cách chúng ta sử dụng công nghệ này ngày nay, sang năm chúng ta sẽ sử dụng nó cho việc khác”, Sjoblad nói thêm. Theo ông Sjoblad, quy trình này không yêu cầu một ứng dụng điện thoại đặc biệt nào.
Các chip cấy ghép hiện vẫn chưa được bán ra thị trường, mặc dù công ty thường xuyên tổ chức các “sự kiện cấy ghép” cho những người quan tâm đến công nghệ này.
Video giới thiệu công nghệ cấy ghép chip dưới da để làm hộ chiếu vắc-xin:
Theo SCMP,
Phan Anh
Xem thêm:
Cựu đại sứ Mỹ James Gilmore dưới thời Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy…
Người làm khuyến đọc không làm vì phần thưởng hay giấy khen nhưng việc nhà…
Tháng 8.1975, học viên trường 15 NV (Làng cô nhi Long Thành cũ) cảm thấy…
Văn chương, một nghệ thuật giúp ta mở rộng tầm mắt và trái tim trước…
Người thành đạt có được địa vị cao thì lúc té ngã càng thảm hại,…
Thượng Hải và Thâm Quyến ngày nay nổi lên 4 hiện tượng bất thường -…