15 ngày đầu năm, chi ngân sách âm hơn 18 nghìn tỷ đồng

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê (TCTK), chỉ trong 15 ngày đầu năm 2018, ngân sách chi âm hơn 18.000 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày âm hơn 1.200 tỷ. Lý do là chi thường xuyên quá lớn.

Cụ thể, tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) trong 15 ngày đầu tháng 1/2018 là khoảng 38.300 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là chi thường xuyên với 30.800 tỷ đồng, chi trả nợ lãi 5.000 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 2.500 tỷ đồng.

Chi thường xuyên chiếm đến 80% tổng chi ngân sách.

Trong khi đó, thu ngân sách ước tính đạt 19.900 tỷ đồng, gồm: thu nội địa: 13.000 tỷ đồng, thu từ dầu thô: 1.200 tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: 5.700 tỷ đồng.

Tính chung trong nửa đầu tháng 1/2018, ngân sách chi âm 18.400 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, mức bội chi trong năm 2018 được Chính phủ thông qua dự kiến sẽ vào khoảng 204.000 tỷ đồng, bằng 3,7% GDP.

Chân Hồ

Xem thêm:

Chân Hồ

Published by
Chân Hồ

Recent Posts

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

2 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

4 giờ ago

Hà Nội: Phát hiện thi thể nữ giới đã khô trong căn hộ chung cư

Khi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân…

4 giờ ago

Quản lý quán ăn thực hiện CPR kịp thời cứu bé 11 tháng tuổi ‘không còn sự sống’

Khi thấy con không còn sự sống, người mẹ hoảng loạn không biết phải làm…

4 giờ ago

NASA phát hiện bằng chứng cho thấy sự sống trên sao Hỏa

NASA đã xác định một loại khí được tạo ra bởi các sinh vật sống…

5 giờ ago

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ có bằng chứng Trung Quốc định can thiệp bầu cử

Washington đã phát hiện dấu hiệu Bắc Kinh tìm cách gây ảnh hưởng và can…

5 giờ ago