Ban IV: Doanh nghiệp “cạn vốn”, rơi vào tình thế “khó khăn chưa từng có”

Ban Nghiên cứu Kinh tế Phát triển Tư nhân (Ban IV) vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vào hôm 12/11. Trong đó, Ban IV nêu ra một loạt những khó khăn đang bủa vây doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, ví dụ như: thiếu nguồn vốn tín dụng, mất chỗ đứng trong chuỗi cung ứng, chi phí sản xuất tăng, đơn hàng sụt giảm mạnh do suy thoái kinh tế thế giới vào đầu năm 2023, v.v… Điều này đang đẩy doanh nghiệp vào tình thế “khó khăn chưa từng có”.

Doanh nghiệp đang phải cắt giảm nhân công vì thiếu vốn, đơn hàng sụt giảm trong đầu năm 2023. (Ảnh: Dong Nhat Huy/Shutterstock)

Theo đó, Ban IV cho biết tình hình hiện nay của các doanh nghiệp đang đối mặt thách thức đặc biệt lớn trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán).

Với doanh nghiệp xuất – nhập khẩu, cơ hội thị trường năm 2023 sụt giảm nghiêm trọng ở các ngành hàng chủ lực của Việt Nam như: dệt may, da giày, nội thất, sắt thép, xi măng, v.v…

Nhiều doanh nghiệp nói trên đến nay đã phải cắt giảm nhân công do đơn hàng ít, nhu cầu tiêu dùng ở các nước châu Âu, Mỹ được dự báo thấp hơn khi kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang bị điều tra nhiều vụ việc liên quan đến phòng vệ thương mại khiến doanh nghiệp bị bất lợi trong tiếp cận thị trường.

Ban IV cho biết một loạt khó khăn bủa vây các doanh nghiệp trong bối cảnh nguồn vốn tín dụng ngày càng khó tiếp cận. (Ảnh chụp màn hình: Báo cáo của Ban IV)

Thời gian qua, đồng nội tệ VND đang mất giá so với USD dẫn đến chi phí đầu vào sản xuất tăng (do trên 90% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam là nhập nguyên liệu sản xuất), tình trạng thiếu hụt xăng dầu cũng khiến chi phí vận tải tăng mạnh.

Ngoài ra, do Trung Quốc vẫn áp đặt chính sách Zero-COVID nên rủi ro đứt gãy, gián đoạn nguồn cung nguyên vật liệu vẫn đang hiện hữu.

Doanh nghiệp khó khăn chưa từng có trong hoạt động sản xuất kinh doanh do “thiếu vốn”

Trong báo cáo, Ban IV cho biết nhiều doanh nghiệp thép đang phải bán thấp hơn giá vốn từ 30 – 40% để có dòng tiền với chi phí lãi vay lên rất cao, trong lúc chưa được cấp chỉ tiêu tín dụng tiếp theo.

Với một số thị trường khó tính, các doanh nghiệp Việt Nam hiện không có tiền để đổi mới công nghệ theo yêu cầu, do vậy có nguy cơ mất chỗ đứng trong chuỗi giá trị hàng hóa.

Chủ đầu tư công trình thiếu tiền nên không thanh toán cho doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, đồng thời cũng không vay được ngân hàng nên nhóm doanh nghiệp này đang khủng hoảng.

Ban IV cũng đưa ra khó khăn cho các doanh nghiệp khi kênh huy động vốn trung và dài hạn ngày càng bị thu hẹp, trong đó có thị trường trái phiếu và cổ phiếu.

Đáng chú ý, cơ quan này cho rằng các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang có lợi thế lớn hơn do có trình độ quản lý, nguồn vốn ổn định, kinh doanh hiệu quả nên tăng trưởng vẫn trên 14%.

Do vậy, với khó khăn như trên và nguồn vốn cạn kiệt, các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang phải bán tháo tài sản, bị các doanh nghiệp FDI mua lại hoặc chấp nhận phá sản.

Tuấn Minh

Tuấn Minh

Published by
Tuấn Minh

Recent Posts

Nửa cuối năm 2024: Chuyên gia cảnh báo bão, lũ diễn biến khốc liệt

Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, trong giai đoạn nửa cuối năm 2024, dự…

9 giờ ago

Các cựu lãnh đạo CDC Huế được miễn án  tù vì ‘có thành tích trong chống dịch COVID-19’

Ông Hoàng Văn Đức - cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC…

11 giờ ago

TP.HCM, Hà Nội, Thanh Hóa… có chủ tịch tỉnh chậm thi hành án

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho hay còn không ít bản án hành chính người…

12 giờ ago

Tránh 2 sai lầm thường gặp này khi đánh răng để răng không bị ố vàng

Đánh răng là một việc không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày nhưng không…

13 giờ ago

Tổng thống Putin phát biểu Ngày Chiến thắng: Nga sẽ nỗ lực ngăn chặn xung đột toàn cầu

Nga sẽ làm tất cả theo năng lực của mình để ngăn chặn “một cuộc…

14 giờ ago

Tổng thống Zelensky cách chức người đứng đầu lực lượng cận vệ nhà nước

Hôm 9/5, Tổng thống Zelensky đã cách chức người đứng đầu lực lượng cận vệ…

14 giờ ago