Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nâng biên độ tỷ giá đồng USD lên 5%

Sau hơn 7 năm duy trì biên độ tỷ giá 3% (từ tháng 8/2015), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã quyết định tăng biên độ lên mức 5%, có hiệu lực từ ngày 17/10/2022.

Từ ngày 17/10, NHNN Việt Nam tăng biên độ tỷ giá USD/VND lên 5%. (Ảnh: sbv.gov.vn)

Theo đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại sẽ được giao dịch điều chỉnh tăng hoặc giảm tối đa 5% so với tỷ giá trung tâm NHNN công bố mỗi ngày, tương đương nới rộng biên độ để các tổ chức tín dụng mua bán đồng USD.

Sáng ngày 17/10, tỷ giá trung tâm NHNN công bố là 23.586 đồng, tăng 45 đồng so với cuối tuần trước. Do đó, các ngân hàng thương mại sẽ được phép giao dịch USD với giá sàn (mức thấp nhất) 22.406 đồng và giá trần (mức cao nhất) 24.765 đồng.

Động thái này được NHNN cho biết là để thích ứng trước diễn biến của thị trường quốc tế và việc tiếp tục thắt chặt Chính sách Tiền tệ, tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ và các ngân hàng trung ương trên thế giới.

Chỉ số US Dollar Index – thước đo sức mạnh đồng bạc xanh với 6 loại ngoại tệ chủ chốt của thị trường (gồm EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF), sáng 17/10 giao dịch ở mức 113,1 điểm, tăng hơn 17,5% so với hồi đầu năm và vẫn ở vùng giá cao nhất 20 năm.

Trong nước, giá USD tại các ngân hàng thương mại đầu ngày cũng tăng vọt sau khi biên độ được nới. Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua và bán USD ở mức 24.180 – 24.460 đồng, tăng 60 đồng so với giá đóng cửa cuối tuần.

Tại ngân hàng Sacombank, giá USD lên 23.990 – 24.247 đồng, còn Eximbank là 24.160 – 24.430 đồng, tăng gần 200 đồng.

Còn ngân hàng BIDV điều chỉnh tỷ giá trong buổi sáng lên 24.180 – 24.460 đồng. Giá USD ngân hàng gần đây liên tục đi lên và tính tới nay đã tăng hơn 6,7% so với đầu năm.

Theo báo Vnexpress, trên thị trường tự do, giá đôla Mỹ cũng vượt ngưỡng 24.500 đồng. Một số điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội công bố giá mua bán quanh 24.420 – 24.520 đồng, tăng hơn 150 đồng so với hôm trước.

Trước đó, để đối phó việc Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ, NHNN Việt Nam cũng từng nâng biên độ tỷ giá từ 2% lên 3% vào tháng 8/2015. Tại thời điểm này, với tỷ giá bình quân liên ngân hàng 21.890 đồng/USD mà NHNN công bố, tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng thương mại thấp nhất là 21.233 đồng và cao nhất là 22.547 đồng một đôla Mỹ.

Đức Minh

Đức Minh

Published by
Đức Minh

Recent Posts

Nhật Bản loay hoay với đồng Yên xuống giá

Sau khi Ngân hàng TW Nhật Bản tuyên bố duy trì mức lãi suất ngắn…

5 giờ ago

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

7 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

10 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

11 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

11 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

12 giờ ago